Hôm thứ Ba (8/3), cựu Đại sứ Mỹ tại NATO Kurt Volker cho biết giới lãnh đạo Nga không nói sự thật với các binh sĩ về việc xâm lược vào Ukraine. Hiện nay, ông Putin cũng như nước Nga đang phải đối mặt với thảm họa.

38976513215 e592ef172c b
Cựu Đại sứ Mỹ tại NATO Kurt Volker. (Nguồn: U.S. Embassy Kyiv Ukraine/ Flickr)

Ông Volker nói với Fox News: “Một trong những điều đáng nói nhất là những gì người Ukraine phát hiện khi họ bắt một số binh sĩ Nga. Khi truy hỏi những người lính Nga bị bắt thì thấy rằng [trước đó] binh sĩ Nga không biết họ đang làm nhiệm vụ tấn công Ukraine, họ chỉ nghĩ rằng họ đang tham gia huấn luyện”.

“Điều này cho chúng ta thấy là giới lãnh đạo Nga không muốn nói cho họ biết sự thật, vì biết rằng họ không muốn làm như vậy”, ông Volker nói.

Trong một video được công bố gần đây cho thấy người phụ nữ Nga tức giận lên án ông Tổng thống Putin sử dụng con trai của họ làm “bia đỡ đạn” cho cuộc xâm lược Ukraine.

Telegraph đưa tin, đoạn video xuất hiện hôm thứ Hai (7/3), cùng ngày cảnh sát Nga bắt giữ khoảng 4.500 người biểu tình chống chiến tranh.

“Tất cả chúng tôi đều bị lừa dối, đều bị lừa dối. Chúng bị gửi đến đó để làm bia cho đại bác”, một phụ nữ hét lên với Thống đốc Sergey Tsivilev vùng Kuznetsk Basin của Siberia. “Chúng còn rất trẻ. Chúng chưa sẵn sàng”.

Thông tin cho biết, Sergey Tsivilev đang ở trong một phòng tập thể dục của trường học, khi đó một người phụ nữ Nga tức giận mắng ông ta và cáo buộc chính phủ của Putin lừa dối. Hiện chưa rõ con trai của người phụ này có bị giết ở Ukraine hay không.

Telegraph đưa tin, một phụ nữ đã cắt ngang lời của Sergey Tsivilev khi ông cố gắng mô tả cuộc xâm lược của Tổng thống Putin là “hoạt động đặc biệt” chứ không phải là cuộc chiến: “Bị lợi dụng!”, người phụ nữ hỏi “Con chúng tôi đang bị lợi dụng?”.

Mẹ của những người lính Nga có tiếng nói quan trọng. Vào những năm 1980, những tiếng nói đầu tiên phản đối cuộc xâm lược Afghanistan của Liên Xô (cũ) là từ mẹ của những người lính, sau đó nhanh chóng phát triển thành một lực lượng hùng mạnh.

Đoạn phim về cuộc thẩm vấn binh sĩ Nga bị phía Ukraine bắt giữ cho thấy, họ không biết rằng mình đang bị lôi kéo vào một cuộc chiến toàn diện. Họ tưởng rằng đang tiến hành một cuộc tập trận quân sự khác. Họ dường như cũng thiếu thức ăn và thiết bị.

Thời chính quyền Trump, cựu Đại sứ Kurt Volker từng là đại diện đặc biệt cho các cuộc đàm phán về Ukraine. Ông nói với Fox News rằng ngay sau khi các binh sĩ Nga biết họ đang làm gì, họ đã bắt đầu chống lại mệnh lệnh: “Chúng ta đã thấy ở những người đào ngũ này: từ chối tuân theo mệnh lệnh”.

Ông nói thêm rằng quân đội Nga đang hết lương thực và nhiên liệu.

“Họ (những người lính Nga) đỗ xe trên đường. Đó là thảm họa cho người Nga, cũng là thảm họa cho Putin. Cần hiểu rằng các tướng lĩnh và ban lãnh đạo Nga biết điều này. Hiện rất khó để họ có thể làm bất cứ hành động gì, trong khi tệ hơn là họ lại tập trung nhiều hơn vào sự lãnh đạo của Putin”, Volker nói.

BBC đưa tin hôm thứ Tư rằng Bộ Quốc phòng Nga thừa nhận một số lính nghĩa vụ – những người lính bị bắt buộc nhập ngũ – đang tham gia vào cuộc xâm lược Ukraine của Nga.

Ở Nga, tất cả nam giới trong độ tuổi từ 18 – 27 đều phải thực hiện nghĩa vụ quân sự một năm, ngoại trừ một số trường hợp ngoại lệ.

Trước đó vài ngày, Putin đã phủ nhận việc lính nghĩa vụ tham gia vào cuộc chiến Ukraine khi nói rằng chỉ có quân nhân chuyên nghiệp được cử đến.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết một số lính nghĩa vụ đã bị quân đội Ukraine bắt giữ, họ đã di tản gần như toàn bộ số binh sĩ đó và cam kết sẽ ngăn chặn điều này tái diễn.