Ngày 2/1 kênh truyền thông tin tức chính trị Politico đã đăng bài viết của cựu Đại sứ Mỹ tại NATO Ivo Dalde. Ông Dalde cho rằng năm 2024 Tổng thống Mỹ Biden sẽ phải đối mặt với những thách thức ngoại giao lớn như chiến tranh Nga xâm lược Ukraine, cuộc chiến giữa Israel và Hamas, tình hình ở eo biển Đài Loan, trong đó lớn nhất là tình hình Ukraine.

r shutterstock 2383759173
Hội nghị Thượng đỉnh NATO 2023 tại Vilnius, thủ đô của Litva, ngày 12/7/2023 (Ảnh: Gints Ivuskans / Shutterstock)

Sau khi bùng nổ chiến tranh Nga xâm lược Ukraine, Chính phủ Mỹ do Tổng thống Biden đứng đầu đã cung cấp hơn 200 tỷ USD hỗ trợ kinh tế và quân sự cho Ukraine, đồng thời áp đặt các lệnh trừng phạt tài chính và kinh tế tàn khốc đối với Nga.

Giờ đây dự luật cung cấp thêm viện trợ quân sự cho Ukraine của Tổng thống Biden đang bị đình trệ tại Hạ viện. Thời gian không còn nhiều. Với việc các cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống Mỹ dự kiến ​​bắt đầu vào giữa tháng 1, cựu Tổng thống Trump có khả năng giành được đề cử của Đảng Cộng hòa sớm nhất là vào cuối tháng 1. Người Đảng Cộng hòa trên Đồi Capitol sau đó sẽ cùng ông Trump tạm dừng viện trợ cho Ukraine.

Về hỗ trợ quân sự cho Ukraine, hơn một nửa số viện trợ phương Tây mà Ukraine nhận được đến từ Mỹ, trong khi châu Âu không có kho vũ khí cũng như năng lực sản xuất để bù đắp cho lượng đạn dược thiếu hụt. Ukraine phụ thuộc rất nhiều vào sự hỗ trợ của Mỹ để trấn giữ tiền tuyến dài 1000 km và bảo vệ các thành phố của nước này khỏi tên lửa và máy bay không người lái của Nga.

Tóm lại, nếu không có trợ giúp của Mỹ trong nửa đầu năm 2024, Ukraine có thể thua trong cuộc chiến chống quân xâm lược Nga.

Ukraine trước áp lực ngày càng tăng về đàm phán hòa bình

News Week ngày 2/1 đưa tin, Thượng nghị sĩ Mỹ J.D. Vance tuần trước nói trong cuộc phỏng vấn với CNN rằng Mỹ nên chấp nhận thực tế Ukraine khó có thể lấy lại toàn bộ lãnh thổ, hơn nữa chính quyền Kiev phải “nhượng lại một số lãnh thổ” mới hy vọng chấm dứt chiến tranh xâm lược của Nga.

Điều này phản ánh xu hướng ngày càng tăng của phe Cộng hòa trong chiến dịch bầu cử sơ bộ tổng thống Mỹ rằng họ từ chối cung cấp viện trợ cho Kiev. Hạ viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát đã không thông qua dự luật của Tổng thống Biden, trong đó có một loạt kế hoạch cung cấp 61 tỷ USD viện trợ cho Ukraine.

Tổng thống Zelensky của Ukraine tiếp tục phủ nhận khả năng đàm phán hòa bình với Tổng thống Nga Putin. Ông nói bây giờ không phải là lúc để thảo luận về các cuộc đàm phán hòa bình hay thỏa hiệp, vì “chúng tôi không có bất kỳ điều kiện tiên quyết nào cho hòa bình với Nga”.

Ông Zelensky khẳng định Ukraine vẫn không thay đổi mục tiêu chiến lược là giành lại toàn bộ lãnh thổ. Ông nói: “Mục tiêu của chúng tôi là cứu Biển Đen và áp dụng một chiến lược thành công hơn, tiếp tục thành công ở miền nam Crimea, bảo vệ khu vực phía đông, cứu Kharkov, cứu những thành phố rất quan trọng này của Ukraine”.

Đây là lý do tại sao việc hỗ trợ tài chính của phương Tây cho Kiev không chỉ mang lại lợi ích cho Ukraine mà còn cho các nước phương Tây, bởi vì “Người Ukraine đang chiến đấu vì thế giới”, Tổng thống Ukraine nhắc nhở.