Cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra bị kết tội của Thái Lan đã được thả tự do theo quyết định tạm tha vào sáng sớm Chủ nhật (18/2), Reuters đưa tin theo tuyên bố của luật sư của ông Thaksin.

Ông Thaksin Shinawatra đã sống lưu vong 15 năm sau khi bị quân đội hoàng gia lật đổ. Đảng của tỷ phú có ảnh hưởng chính trị lớn tại Thái Lan này hiện đã trở lại cầm quyền.

Ông Thaksin được thả tự do từ bệnh viện nơi ông bị giam giữ để chữa bệnh trong 6 tháng qua sau khi bị kết án lạm dụng quyền lực và xung đột lợi ích. Cựu thủ tướng ban đầu bị tuyên án 8 năm tù giam, nhưng đã được Quốc vương Thái Lan ân xá giảm án xuống còn 1 năm tù giam.

Theo các nhà báo của Reuters thường trú tại Thái Lan, ông Thaksin, 74 tuổi, đã rời bệnh viện trên một chiếc xe Mercedes màu đen vào sáng sớm 18/2. Ông mặc áo sơ mi màu xanh lá cây và cánh tay đang phải đeo băng đeo. Ngồi cạnh ông Thaksin trên xe là bà Paetongtarn Shinawatra, con gái út của cựu thủ tướng và cũng đang là lãnh đạo đương nhiệm của đảng Pheu Thai cầm quyền.

Ông Thaksin đủ điều kiện được tạm tha vì tuổi cao, sức yếu và đang phải lưu trú tại bệnh viện.

Reuters cho biết chiếc xe chở ông Thaksin đã đến dinh thự của gia đình ông ở Bangkok khoảng 25 phút sau khi rời bệnh viện.

Bà Paetongtarn Shinawatra đã chia sẻ một bài đăng do một trong những người ủng hộ bà viết trên Instagram, có hình ảnh bà ngồi trong xe cùng ông Thaksin kèm thông điệp: “Thaksin đã về nhà, hy vọng ông sẽ khỏe mạnh”.

Luật sư Winyat Chartmontri của ông Thaksin nói với Reuters rằng thân chủ của ông đã hoàn thành các thủ tục tạm tha và đã chính thức được thả tự do.

Vào tháng Tám năm ngoái, sau 15 năm sống lưu vong, ông Thaksin đã bất ngờ quay lại Thái Lan để chịu án tù. Ông đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt của người dân và thu hút sự chú ý mạnh mẽ của truyền thông trong nước và quốc tế.

Ông Thaksin đã được chuyển tới bệnh viện do bị huyết áp cao và đau tức ngực ngay trong đêm đầu tiên bị giam tại nhà tù. Ông đã tiếp tục lưu trú ở bệnh viện từ đó. Ông Thaksin gần đây tuyên bố rằng ông đã rời xa chính trường.

Hải Đăng