Quân đội Đài Loan báo cáo, chi tiêu quốc phòng năm nay sẽ tập trung vào vũ khí và thiết bị cho tình huống nếu bị “bao vây toàn diện” bởi Trung Quốc Đại Lục, trong đó có các bộ phận của máy bay chiến đấu F-16 và bổ sung vũ khí, Reuters đưa tin 13/3.

2006 4 24 tw parade 01
Biểu tình 10.000 người năm 2006 ở Đài Bắc, cổ vũ phong trào thoái xuất khỏi ĐCSTQ; phong trào đã dẫn đến 400 triệu người thoái khỏi các tổ chức của ĐCSTQ cho đến nay (Nguồn ảnh: Minghui.Org)

Tình hình eo biển căng thẳng khi Hoa Lục kiên trì luận điệu coi Đài Loan là lãnh thổ của mình và tổ chức các cuộc tập trận xung quanh quốc đảo này từ tháng 8 năm ngoái. Trung Quốc Đại Lục bắn tên lửa bay qua không phận Đài Bắc và tuyên bố các vùng cấm bay và cấm đi thuyền nhằm mô phỏng cách họ sẽ tìm cách cắt đứt Đài Loan trong một cuộc chiến.

Trong một báo cáo đệ trình quốc hội để phê duyệt ngân sách, một bản sao đã được Reuters xem xét hôm Thứ Hai, Bộ Quốc phòng Đài Loan cho hay, từ năm ngoái họ đã bắt đầu xem xét dự trữ nhiên liệu chiến lược và khả năng sửa chữa bảo trì thiết bị vào năm ngoái, nhưng không đưa ra chi tiết.

Trong “dự đoán bao vây toàn bộ eo biển Đài Loan” thì Bộ dự kiến chi tiêu năm nay sẽ bao gồm việc bổ sung kho pháo và tên lửa, và các bộ phận cho máy bay chiến đấu F-16 “để tăng cường khả năng chiến đấu liên tục”.

Trong một đánh giá mối đe dọa từ Đại Lục hiện nay, Bộ này lưu ý, quân đội cộng sản đã tiến hành các hoạt động lực lượng chung nhằm kiểm soát các điểm nút chiến lược và ngăn chặn sự tiếp cận của các lực lượng nước ngoài.

“Gần đây, mô hình tập trận và huấn luyện của quân đội cộng sản đã được điều chỉnh từ một loại quân đội duy nhất sang hoạt động chung của các lực lượng trên bộ, trên biển, trên không, và tên lửa”, theo báo cáo. Theo lịch, Bộ trưởng Quốc phòng Chiu Kuo-cheng sẽ báo cáo, giải trình, và trả lời câu hỏi tại quốc hội vào Thứ Tư.

“[Đại Lục] đang áp dụng cách tiếp cận chiến tranh thực tế và chuyển từ huấn luyện sang chuẩn bị chiến đấu”.

Văn phòng các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc Đại Lục đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của Reuters.

Trung Quốc Đại Lục chưa bao giờ từ bỏ việc sử dụng vũ lực để kiểm soát Đài Loan. Chủ tịch Tập Cận Bình hôm Thứ Hai nói rằng Trung Quốc phải hiện đại hóa quân đội để biến nước này thành một “Vạn Lý Trường Thành Bằng Thép”.

Về vấn đề quốc đảo Đài Loan, ông Tập cũng tuyên bố Đại Lục phải phản đối các hoạt động ủng hộ độc lập và ly khai, cũng như sự can thiệp của các thế lực bên ngoài.

Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết Đại Lục đã tăng cường một cách có hệ thống sức mạnh của các hành động “sẵn sàng chiến đấu chung” xung quanh Đài Loan.

Bộ Tư lệnh Chiến khu phía Đông của quân đội cộng sản năm ngoái đã điều hơn 1.700 máy bay vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan. Con số này cao hơn gấp đôi so với một năm trước đó và đặt ra “mối đe dọa đáng kể” đối với quốc phòng của Đài Loan.

Bộ cho biết thêm, Trung Quốc đã “bình thường hóa” các vùng cấm đi lại xung quanh Biển Bột Hải, Hoàng Hải, và Eo biển Đài Loan.

Trung Quốc Đại Lục hy vọng đề cao khả năng chiến đấu của họ ở “chuỗi đảo [vòng] thứ hai” —trong đó có khu vực từ Nhật Bản đến các đảo ở Thái Bình Dương— nhằm “bóp nghẹt và kiểm soát” Kênh Bashi, Eo biển Miyako, và Eo biển Tsushima. Đó là ba tuyến đường thủy quan trọng kết nối giữa với Thái Bình Dương và biển Hoa Đông.

Bộ Quốc phòng của Đài Loan nhận định Trung Quốc rằng tiếp tục sử dụng chiến thuật “vùng xám” để thăm dò phản ứng của Đài Loan, bao gồm đưa máy bay không người lái, khinh khí cầu, và tàu đánh cá qua lại ở các khu vực gần Đài Loan.

Trong báo cáo, Bộ cũng nhấn mạnh sẽ bao gồm ưu tiên tài trợ trong ngân sách năm nay cho các loại vũ khí lớn do Mỹ sản xuất, bao gồm tên lửa phòng không Stinger và bệ phóng tên lửa di động Hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao M142 (HIMARS).

Nhật Tân (T/h)