Đảng Cộng hòa tại Hạ viện vào thứ Sáu (17/11) cáo buộc Nhà Trắng “cản trở” việc họ theo đuổi các cuộc điều tra về Tổng thống Joe Biden. Cuộc điều tra tập trung vào cáo buộc xử lý sai tài liệu mật và các giao dịch kinh doanh của gia đình Biden.

Jim Jordan
Dân biểu Jim Jordan tại Hạ viện trong cuộc họp bầu Chủ tịch Hạ viện mới tại Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ hôm 17/10/2023 ở Washington, DC. (Ảnh: Anna Moneymaker/Getty Images)

Luật sư cấp cao của Nhà Trắng Richard Sauber đã viết thư cho Ủy ban Tư pháp và Giám sát Hạ viện do Đảng Cộng hòa đứng đầu vào thứ Sáu (17/11), kêu gọi rút lại nhiều trát đòi hầu tòa được cấp cho nhân viên và thành viên gia đình Biden. Hơn 20 người đã nhận được trát đòi hầu tòa này, trong đó Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện, Dân biểu Jim Jordan (Đảng Cộng hoà, Ohio) nói rằng “sẽ còn nhiều điều nữa đang tới”.

Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện, Dân biểu James Comer (Đảng Cộng hòa, Kentucky) cho biết hai ủy ban đầy quyền lực này đã tìm thấy dấu hiệu các thành viên gia đình tổng thống “bán sức ảnh hưởng” trong các giao dịch kinh doanh của họ. 

Ông Comer đã trả lời bức thư của ông Richard Sauber, cố vấn đặc biệt của tổng thống, bày tỏ quan điểm cho rằng Nhà Trắng có ý định cản trở cuộc điều tra của họ.

“Chúng tôi vừa nhận được một lá thư từ Luật sư đặc biệt tổng thống, và đã nói rõ rằng Nhà Trắng có ý định tiếp tục cản trở cuộc điều tra của chúng tôi”, ông Comer viết trong một tuyên bố trên mạng xã hội X.

Thách thức chính quyền, ông Comer nói rằng nếu tổng thống không có gì phải che giấu, các trợ lý của ông nên sẵn sàng tham gia cuộc phỏng vấn của ủy ban liên quan đến cuộc điều tra tài liệu mật.

Tuy nhiên, Nhà Trắng đã bác bỏ các tuyên bố của Đảng Cộng hòa tại Hạ viện trong một bức thư dài bốn trang, trong đó ông Sauber cáo buộc họ trình bày sai sự thật và coi thường “bằng chứng áp đảo”, mà theo ông là mâu thuẫn với cáo buộc của họ.

Ông Sauber viết trong thư gửi ông Comer và ông Jordan: “Sự xuyên tạc và sai sự thật này cho thấy rằng không có lời khai trung thực hoặc tài liệu nào có thể làm ông hài lòng và vạch trần những nỗ lực không đúng đắn trong Ủy ban của ông”.

Ông Sauber mô tả trát đòi hầu tòa là một hành động “quấy rối” và chỉ trích nỗ lực của Đảng Cộng hoà là “ghi điểm chính trị”, nói rằng đây “là kiểu hành vi mà Hiến pháp và sự phân chia quyền lực của nó muốn ngăn chặn”.

Bức thư cũng lưu ý rằng một số trát đòi hầu tòa nhắm vào các thường dân, như bà Hallie Biden, góa phụ của con trai tổng thống, và bà Sara Biden, em dâu của tổng thống.

Cựu cố vấn Nhà Trắng Dana Remus và các trợ lý khác của Nhà Trắng cũng được triệu tập vào đầu tuần này để nói chuyện với Ủy ban về việc liệu Tổng thống Biden có xử lý sai thông tin mật hay không. Vấn đề đó đang được công tố viên đặc biệt Robert Hur điều tra.

Ông Comer cáo buộc rằng Nhà Trắng đang giữ lại hơn 82.000 trang email mà trong đó Tổng thống Biden sử dụng bí danh khi còn là phó tổng thống. Và Nhà Trắng đã ngăn gia đình Biden, các cộng sự của gia đình Biden, cũng như các nhân viên hiện tại và trước đây của Nhà Trắng ra làm chứng trước Quốc hội.

Ông Comer nói: “Sự cản trở này không thể ngăn chúng tôi, và chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi sự thật và buộc Tổng thống Biden phải chịu trách nhiệm trước người dân Mỹ”.

Luật sư Nhà Trắng, ông Sauber, bác bỏ theo đuổi của Đảng Cộng hòa vì cho rằng đây là một cuộc điều tra luận tội bất hợp pháp và thiếu bằng chứng. Ông lập luận rằng Đảng Cộng hòa tại Hạ viện đang “vũ khí hóa quyền giám sát của Quốc hội” vì lợi ích chính trị.

Trong khi các đại diện của ông Hunter Biden bác bỏ trát đòi hầu tòa, bày tỏ sẵn sàng để ông Hunter trình bày công khai với Ủy ban Giám sát vào thời điểm thích hợp.

Tương tự, luật sư của ông James Biden lập luận rằng Ủy ban đã xem xét hồ sơ ngân hàng tư nhân có liên quan liên quan đến giao dịch giữa anh em nhà Biden.

Anh Nguyễn, theo ET