Theo một báo cáo mới do Dân biểu Đảng Cộng hòa Michael McCaul công bố, Hoa Kỳ nên áp dụng chiến lược Chiến tranh Lạnh đối với Trung Quốc để ngăn chặn quốc gia cộng sản này đạt được tiến bộ về công nghệ. Dân biểu McCaul hiện đang giữ chức chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ.

SOHSA 2
Dân biểu Michael McCaul (Ảnh: https://mccaul.house.gov/)

Báo cáo cho rằng “việc chuyển giao công nghệ của Mỹ cho Trung Quốc mà không bị cản trở” là yếu tố lớn nhất giúp Trung Quốc nổi lên, và Hoa Kỳ nên tìm cách ngăn chặn Bắc Kinh phát triển hơn nữa các công nghệ tiên tiến bằng cách cấm xuất khẩu công nghệ quan trọng của Hoa Kỳ cho Trung Quốc.

Báo cáo lưu ý: “Trong hơn 20 năm, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã lách các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của chúng ta và lừa dối các quan chức Mỹ chịu trách nhiệm quản lý chúng.”

“Hoa Kỳ phải có tâm lý thắng bằng mọi giá trong các công nghệ mới nổi này.”

Dân biểu McCaul so sánh cuộc cạnh tranh đang diễn ra về công nghệ như trí tuệ nhân tạo (AI) và điện toán lượng tử với Cuộc chạy đua vào Không gian giữa Hoa Kỳ và Liên Xô trước đây.

Bản báo cáo của ông chỉ ra, do không ngăn chặn được dòng công nghệ nhạy cảm chảy vào Trung Quốc, Hoa Kỳ đã tạo điều kiện cho Bắc Kinh phát triển hiệu quả chương trình vũ khí hạt nhân và siêu thanh.

Nhằm giải quyết vấn đề này, bản báo cáo đề xuất rằng Hoa Kỳ nên áp dụng lại chiến lược xuất khẩu nhằm làm tê liệt khả năng của một quốc gia khác trong việc phát triển các công nghệ mới dựa trên sản phẩm của Hoa Kỳ.

Do đó, Dân biểu McCaul kêu gọi Hoa Kỳ “đầu tư vào đổi mới, đồng thời từ chối và trì hoãn việc Trung Quốc tiếp cận các công nghệ quan trọng,” và “ngăn chặn các hoạt động thương mại của ĐCSTQ.”

Ông lưu ý, để thực hiện “chính sách từ chối” này, Cục Công nghiệp và An ninh Hoa Kỳ “cần phải được cải cách mạnh mẽ để đặt lợi ích an ninh lên trên lợi ích kinh tế.”

Vị chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện giải thích, quá trình đó sẽ bắt đầu thông qua việc cơ quan quản lý này chấm dứt việc thúc đẩy thương mại tự do, đồng thời tái áp dụng tư duy Chiến tranh Lạnh.

Báo cáo cảnh báo: “Trong khi các quan chức Mỹ theo đuổi  hợp tác kinh tế, thì Trung Quốc lại đang thực hiện hướng đi hướng tới độc lập về công nghệ.”

“Nói tóm lại, nếu Hoa Kỳ quyết tâm vượt trội hơn Trung Quốc, thì bộ máy quan liêu cấp phép lỗi thời chuyên giám sát các biện pháp xuất khẩu phải thoát khỏi tâm lý thương mại tự do thời hậu Chiến tranh Lạnh.”

Cộng đồng tình báo và an ninh Hoa Kỳ từ lâu đã cảnh báo rằng một số công nghệ của Mỹ được chuyển giao cho Trung Quốc, dù hợp pháp hay bất hợp pháp, có thể sẽ được chính quyền Bắc Kinh sử dụng để tăng cường năng lực quân sự của mình.

Hồi đầu năm nay, Đại sứ Hoa Kỳ tại Trung Quốc Nicholas Burns đã cảnh bảo rằng ĐCSTQ đặc biệt quan tâm đến việc đạt được sự thống trị trong các lĩnh vực AI và điện toán lượng tử và có khả năng sẽ sử dụng các công nghệ này để chống lại Hoa Kỳ.

Tại cuộc họp hôm 7/6 của Liên minh Lãnh đạo Toàn cầu, Đại sứ Burns nhấn mạnh: “Tất cả các công nghệ đó sẽ được quân sự hóa.” 

“Chúng ta sẽ phải cạnh tranh lâu dài với Trung Quốc để bảo vệ các lợi ích và  giá trị của Mỹ.”