Đạo diễn danh tiếng Oliver Stone nói trong một chương trình podcast hôm thứ Sáu (28/7) rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden đang theo đuổi một lộ trình “tự sát” tại Ukraine và có thể kéo nước Mỹ “vào cuộc đối đầu ngu ngốc” với Nga.

Trao đổi trên chương trình podcast của nhà bình luận chính trị người Anh Russell Brand phát sóng hôm thứ Sáu (28/7), ông Oliver Stone đổ lỗi cuộc xung đột vũ trang tại Ukraine cho “phong trào tân bảo thủ vốn cũng đã khơi mào cuộc chiến tranh tại Iraq” và những người này vẫn đang chiếm các vị trí quan trọng trong chính quyền Biden.

Biden là một Chiến binh Chiến tranh Lạnh già nua và ông ta thực sự ghét Liên Xô cũ, lẫn lộn nó với Liên bang Nga [ngày nay] vốn không còn là quốc gia cộng sản”, ông Stone nói tiếp. “Dường như ông [Biden] đang kéo chúng ta vào một cuộc đối đầu ngu ngốc với một cường quốc sẽ không từ bỏ. Đây là biên giới của Nga. Đây là thế giới của họ. Đây là NATO đang tiến vào Ukraine. Đây là một câu chuyện hoàn toàn khác”.

Ông Stone tiết lộ rằng ông đã bỏ phiếu bầu cho ông Biden trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020, một quyết định mà bây giờ ông coi là “sai lầm”.

Tôi đang nghĩ ông ta bây giờ đã là một lão già, nên ông ta muốn lắng xuống, ông ta muốn thư thái hơn và muốn những thứ tương tự như thế”, ông Stone nói và cho biết thêm rằng ông bây giờ nhìn thấy “một người đàn ông có lẽ không có quyền kiểm soát chính quyền của chính ông ta. Ai biết được?

Năm 2016, đạo diễn Stone đã sản xuất phim tài liệu “Ukraine trong lửa đạn”, giải thích vai trò của Mỹ trong cuộc đảo chính 2014 lật đổ tổng thống dân cử dân chủ của Ukraine, ông Viktor Yanukovich. Bộ phim này đã chỉ trích mạnh mẽ NATO mở rộng về phía đông, Mỹ bảo trợ cho những kẻ tân phát-xít Ukraine, và cuộc chiến tranh tại Donetsk và Lugansk do người kế nhiệm Yanukovich, ông Pyotr Poroshenko phát động.

Ông Stone nói với nhà bình luận chính trị Russell Brand rằng, cuộc đảo chính Euromaidan 2014 đó tại Ukraine “là một kế hoạch rất chi tiết để thâm nhập vào Liên bang Nga”.

Ông Stone trong những năm qua từ sau khi phát hành phim tài liệu “Ukraine trong lửa đạn” đã nhiều lần bày tỏ quan điểm nêu trên. Hồi tháng 12/2022, ông đã nói với tờ nhật báo Serbia Politika rằng: “Từ năm 2014, Ukraine đã không còn trung lập nữa, mà là chống Nga, và đó là điều phá vỡ thế cân bằng”. Ông cũng nói thêm rằng: “Mọi cuộc chiến tranh đều có nguyên nhân và hệ quả”.

Mặc dù ông Stone là tiếng nói chỉ trích cựu Tổng thống Donald Trump mạnh mẽ và đã bỏ phiếu cho ông Biden năm 2020, nhưng quan điểm của ông về cuộc chiến tranh tại Ukraine là tương đồng với tổng thống Mỹ thứ 45.

Cựu Tổng thống Trump và đang là ứng viên tổng thống 2024 sáng giá nhất của Đảng Cộng hòa cũng đã nêu tên nhóm người tân bảo thủ là những kiến trúc sư chính của cuộc xung đột đang diễn ra ở châu Âu, đồng thời cũng đổ lỗi cho ông Joe Biden đang kéo nước Mỹ vào “Thế chiến III”.

Ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social từ cuối tháng Hai rằng: “Đây là thời khắc nguy hiểm nhất trong lịch sử đất nước chúng ta. Thế chiến III đang cận kề hơn bao giờ hết, trong bối cảnh ảm đạm và đen tối. ‘Nhà lãnh đạo’ phải đơn phương chịu trách nhiệm về sự nguy hiểm chưa từng có tiền lệ này đối với nước Mỹ, cũng như đối với thế giới. JOE BIDEN BẤT TÀI ĐANG KHIẾN CHÚNG TA BỊ HỦY DIỆT!!!

Ngay giới lãnh đạo Nga cũng đã đưa ra cảnh báo về nguy cơ dẫn tới Thế chiến III. Cựu tổng thống Nga Dmitry Medvedev hôm 23/1 đã có bài phát biểu trước lãnh đạo đảng Nước Nga Thống nhất cầm quyền ở Moscow, trong đó cho rằng Mỹ và các đồng minh gần như châm ngòi cho Thế chiến III bằng cách chuẩn bị tấn công Nga, khiến Moscow không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải hành động.

Cựu Tổng thống Nga tuyên bố: “Đảng của chúng ta nên giúp mọi người trên khắp thế giới hiểu rằng chiến dịch đặc biệt đang diễn ra (ở Ukraine) là một phản ứng bắt buộc và là biện pháp cuối cùng trước sự chuẩn bị xâm lược của Mỹ và các (nước) vệ tinh của họ. Rõ ràng là thế giới đã tiến gần đến mối đe dọa của Thế chiến III vì những gì đang xảy ra”.

Ông Medvedev là Tổng thống Nga từ năm 2008 đến 2012, sau đó trở thành Chủ tịch đảng cầm quyền và Thủ tướng. Ông từ chức Thủ tướng vào năm 2020 để điều hành Hội đồng An ninh quốc gia trong vai trò Phó Chủ tịch, dưới quyền ông Putin.

Hải Đăng