Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã leo thang các cuộc tập trận quân sự vào Chủ nhật (ngày 9/4), thực hiện các cuộc tấn công mô phỏng chính xác vào các mục tiêu quan trọng ở Đài Loan và các vùng biển xung quanh, nhằm tạo ra sự hoảng loạn để trả đũa cuộc gặp giữa Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn và Chủ tịch Hạ viện Mỹ McCarthy ở California. Tuy nhiên, cuộc sống của người dân Đài Loan vẫn diễn ra bình thường và họ không bị đe dọa bởi các cuộc tập trận quân sự của ĐCSTQ.

TQ tap tran
Trung Quốc tập trận quanh Đài Loan. (Ảnh cắt từ video CCTV)

Cuộc tập trận quân sự của ĐCSTQ, được gọi là “Liên hợp lợi kiếm” (Kết hợp kiếm sắc), đã bắt đầu vào thứ Bảy (ngày 8/4) và sẽ tiếp tục cho đến thứ Hai (ngày 10/4).

Bộ chỉ huy Chiến khu Đông bộ của quân đội ĐCSTQ đã đăng một đoạn video ngắn về một cuộc tấn công mô phỏng trên tài khoản WeChat công khai của mình, cho thấy các tên lửa được bắn vào Đài Loan từ trên bộ, trên biển và trên không, trong đó có hai tên lửa phát nổ khi đánh trúng mục tiêu.

Ngày 8/4, Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết đã phát hiện 42 loại máy bay quân sự Trung Quốc, bao gồm máy bay chiến đấu J-10, J-11 và J-16, và 8 tàu hải quân, băng qua đường trung tuyến eo biển Đài Loan, phân chia hai bờ eo biển Đài Loan và Trung Quốc Đại Lục.

Đài Loan cho biết cũng phát hiện khoảng 70 máy bay Trung Quốc bay gần hòn đảo này vào Chủ nhật, ngoài ra còn phát hiện 11 thuyền hạm Trung Quốc.

Bộ Quốc phòng Đài Loan chỉ trích rằng trong những năm gần đây, ĐCSTQ tiếp tục cử máy bay và tàu đến quấy rối khu vực, đe dọa đến tình hình khu vực, thậm chí còn lấy việc Tổng thống Thái Anh Văn quá cảnh tại Mỹ trong chuyến thăm nước ngoài làm cái cớ để tiến hành các cuộc tập trận quân sự, phá hoại nghiêm trọng hòa bình, ổn định và an ninh khu vực.

Bộ Quốc phòng Đài Loan cũng cho biết, quân đội quốc gia sẽ cảnh giới và giám sát theo nguyên tắc “không leo thang xung đột, không gây tranh chấp” để bảo vệ chủ quyền quốc gia và an ninh quốc gia. Quân đội quốc gia cũng đã sử dụng các biện pháp tình báo, giám sát và trinh sát chung để nắm bắt tình hình ở khu vực xung quanh, tiếp tục duy trì cảnh giác cao độ, thích ứng với tình hình và nỗ lực hết sức để bảo vệ an ninh quốc gia.

Theo AFP đưa tin, dẫn lời một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, “Các kênh liên lạc của chúng tôi với Trung Quốc vẫn mở và chúng tôi vẫn luôn thúc giục (Bắc Kinh) kiềm chế và không nên thay đổi hiện trạng.”

Người phát ngôn này nói rằng, Mỹ đang theo dõi chặt chẽ các hành động của Trung Quốc. Ông nhấn mạnh, “Như chúng tôi đã nói trước đây, không có lý do gì để Bắc Kinh biến việc quá cảnh này – việc quá cảnh của Tổng thống Thái Anh Văn hoàn toàn phù hợp với chính sách và thông lệ lâu nay của Mỹ – thành một chuyện hoàn toàn khác, hoặc coi đó là cái cớ để phản ứng quá mức.”

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Hạ viện Mỹ Michael McCaul, người đã dẫn đầu các đảng viên liên đảng của Mỹ đến thăm Đài Loan, đã chỉ ra trong một cuộc phỏng vấn với Fox News, “Nếu Trung Quốc Cộng sản xâm lược Đài Loan, điều này (điều động quân sự của Mỹ) chắc chắn sẽ được đưa vào phạm vi xem xét, sẽ là việc mà Quốc hội Mỹ và người dân Mỹ sẽ thảo luận.”

Ông McCall cho biết ông tin rằng xung đột với Trung Quốc sẽ là “phương sách cuối cùng”, nhưng Quốc hội Mỹ sẽ hành động nếu người dân Mỹ ủng hộ việc gửi quân sau khi Trung Quốc xâm lược Đài Loan.

Người dân ở Đài Loan không bận tâm đến các cuộc tập trận quân sự của ĐCSTQ

Theo Reuters, cuộc sống ở Đài Loan vẫn diễn ra như bình thường, và không có dấu hiệu nào cho thấy các cuộc tập trận của ĐCSTQ khiến họ hoảng loạn hay gián đoạn.

BBC cho biết tại Đài Bắc, người dân dường như xem thường động thái mới nhất của ĐCSTQ.

Jim Tsai nói, “Tôi nghĩ, bây giờ rất nhiều người Đài Loan đã quen với nó rồi, cảm giác kiểu như, ồ, lại bắt đầu!”

Trong khi đó, Michael Chuang nói: “Họ (ĐCSTQ) dường như rất thích làm như vậy, bao vây Đài Loan như thể Đài Loan là của họ vậy. Giờ tôi đã quen với các hành động đó [của ĐCSTQ] rồi.”

Vào tháng 8 năm ngoái, sau khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ khi đó là bà Nancy Pelosi đến thăm Đài Loan, ĐCSTQ đã tổ chức các cuộc tập trận quân sự quyết liệt hơn ở vùng biển xung quanh Đài Loan, phóng tên lửa qua Đài Loan. Một trong những mục tiêu của ĐCSTQ là tiến hành chiến tranh nhận thức và tâm lý chống lại Đài Loan, nhưng người Đài Loan rất bình tĩnh, thậm chí có người cho biết họ không có cảm giác gì về cuộc tập trận vừa diễn ra. Người dân trên đảo đi chợ đêm như bình thường.

Một nguồn thạo tin về tình hình an ninh trong khu vực nói với Reuters rằng Trung Quốc đã tiến hành các cuộc tấn công hải quân và không quân mô phỏng vào “các mục tiêu quân sự nước ngoài” ở vùng biển ngoài khơi bờ biển phía tây nam của Đài Loan.

“Đài Loan không phải là mục tiêu duy nhất của họ. Điều này rất có tính khiêu khích”, nguồn tin cho biết.

Đảng Dân tiến và Quốc dân đảng lên tiếng về cuộc tập trận quân sự của ĐCSTQ

Theo Hãng thông tấn Trung ương Đài Loan đưa tin, vào sáng ngày 8/4 Quốc Dân đảng cho biết dù tình hình thế nào, thì họ cũng vẫn sẽ kiên trì lập trường “bảo vệ Trung Hoa Dân Quốc, giữ gìn và bảo vệ tự do dân chủ của Đài Loan, duy trì hòa bình và ổn định của khu vực”. Quốc dân đảng hoàn toàn tin tưởng vào quyết tâm và khả năng của Quân đội Quốc gia Trung Hoa Dân Quốc trong việc bảo vệ đất nước và duy trì ổn định khu vực. 

Quốc dân đảng kêu gọi hai bên eo biển cố gắng giảm bớt căng thẳng, nỗ lực hết sức để theo đuổi hòa bình và ổn định, Quốc dân đảng không muốn nhìn thấy bất cứ động thái nào ảnh hưởng đến giao lưu hai bờ eo biển, tổn hại đến hòa bình hai bờ eo biển và ảnh hưởng đến ổn định khu vực. 

Đảng Dân tiến cũng chỉ ra thông qua một thông cáo báo chí, rằng các mối đe dọa quân sự của ĐCSTQ là có mục tiêu cao. Tổng thống Thái Anh Văn đang nỗ lực để mở rộng không gian ngoại giao của Trung Hoa Dân Quốc và duy trì tình hữu nghị với các nước, nhưng lại phải đối mặt với các loại ngôn luận đe dọa và các cuộc tập trận không hề chính đáng của ĐCSTQ. Hành động của ĐCSTQ là đang cố ý leo thang căng thẳng giữa 2 bờ eo biển, phá hoại hòa bình ổn định của khu vực.

Đảng Dân tiến cho biết, trước những hành động khiêu khích của ĐCSTQ, Đài Loan sẽ kiên định dựa trên 4 kiên trì và tăng cường 4 khả năng phục hồi, còn hành động đe dọa quân sự Đài Loan lần này của ĐCSTQ sẽ chỉ khiến quốc tế nâng cao cảnh giác đối với hành vi bành trướng uy quyền của ĐCSTQ, cũng càng khiến cho người dân Đài Loan đoàn kết hơn.

Ủy ban Vấn đề Đại Lục của Đài Loan (MAC) cũng đã đưa ra một thông cáo báo chí, lên án và phản đối việc ĐCSTQ lợi dụng chuyến việc quá cảnh tại Mỹ trong thăm nước ngoài của Tổng thống Thái Anh Văn, để tiến hành các cuộc tuần tra sàng chiến đấu và diễn tập quân sự xung quanh Đài Loan.

MAC chỉ ra rằng việc hai bờ eo biển Đài Loan không liên kết với nhau là hiện trạng và sự thật khách quan, đồng thời cũng là sự kiên định của người dân Đài Loan, bất cứ sự cưỡng bức nào của ĐCSTQ đề không thể thay đổi được sự thật này. Chính phủ Đài Loan kiên quyết bảo vệ chủ quyền quốc gia, dân chủ và tự do. Tiếp tục nâng cao năng lực tự phòng vệ, phối hợp chặt chẽ với các nước dân chủ cùng chí hướng để cùng nhau chống lại sự bành trướng của chủ nghĩa độc đoán và độc tài, duy trì và bảo vệ hòa bình ổn định hai bờ eo biển và cả khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Trí Đạt (t/h)