Ông chủ Twitter Elon Musk tuyên bố rằng “Nghe nói ông Putin từng gọi tôi là tội phạm chiến tranh do trợ giúp Ukraine”. Điều đó khiến người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã phải làm rõ rằng “Ông Putin chưa bao giờ nói thế”, và phỏng đoán ông Musk đã “tiếp nhận thông tin sai lệch”. Chuyện này xuất hiện trên cả hãng tin TASS của Nga hôm 11/4, trong bối cảnh ông Musk từ chối chặn một tài khoản Twitter của quan chức Nga, và trước đó ông Musk đã mở khóa trở lại cho một loạt tài khoản Twitter của người dùng thuộc Chính phủ Nga.

230412 musk 00
Elon Musk (trái), và Vladimir Putin (phải). (Ảnh ghép từ WikipediaWikipedia)

Hồi tháng 4 năm ngoái —6 tháng trước khi ông Musk mua Twitter— mạng xã hội này đã chặn 300 tài khoản của quan chức Nga theo một quyết định “hạn chế quyền truy cập vào internet mở trong khi họ đang tham gia vào xung đột vũ trang,” theo BBC đưa tin, sau khi chiến tranh Ukraine bùng phát vào tháng 2/2022.

Đến thời ông chủ mới Elon Musk, một người chủ trương tự do ngôn luận, thì những tài khoản như cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã được Twitter mở trở lại.

230412 musk 01
Tweet của ông Medvedev đạt gần 14 triệu xem chỉ vài ngày đã khiến phe Ukraine không hài lòng. (Ảnh chụp màn hình trích đoạn tweet, với chương trình dịch tự động của Twitter)

Hôm 8/4, một tweet của ông Medvedev —một người vốn từ lâu không được người Ukraine ưa thích— đột nhiên đạt tới hơn chục triệu lượt view chỉ trong hơn 1 ngày.

Một tài khoản Twitter mang tên Anonymous Operations @AnonOpsUnited hôm 9/4 đã đưa ra những cáo buộc, nói rằng kêu gọi “diệt chủng Ukraine”“vi phạm” thỏa thuận dịch vụ, và chất vấn ông Musk tại sao cho “mở trở lại” tài khoản của quan chức nước Nga “khủng bố”, cũng như tại sao ông Musk không tuân thủ “lệnh trừng phạt” (tuy không nói rõ đó là lệnh trừng phạt nào).

Ông Musk đã không chặn tài khoản của ông Medvedev và cũng không xóa tweet gây tranh cãi nói trên.

Bảo vệ quyết định đó, ông Musk viết tweet trả lời:

“Tôi được biết ông Putin gọi tôi là ‘tội phạm chiến tranh’ vì đã giúp đỡ Ukraine, vì vậy ông ấy không hẳn là bạn thân của tôi.”

“Tất cả các thông điệp đều là một dạng tuyên truyền, ở một mức độ nhất định. Hãy để mọi người tự quyết định.”

230412 musk 02
(Ảnh chụp màn hình Twitter)

Vụ việc này xuất hiện cả ở trên hãng tin TASS của Nga, khi dẫn lời làm rõ của ông Peskov:

“Xem chừng ông Musk không hoàn toàn chính xác, hay nói đúng hơn, ấy là nhận thông tin sai lệch. Mà bản thân đó cũng là một vấn đề. Thực tế ông Putin chưa bao giờ nói thế.”

Và khi một tài khoản khác đề cập tới chuyện này, ông Musk đã tiếp lời, tái khẳng định chủ trương tự do ngôn luận.

“Nền tảng này sẽ không quảng bá cũng như không giới hạn tài khoản của họ, nhưng chúng tôi sẽ nhanh chóng xử lý mọi trường hợp lừa lách hệ thống.”

“Tham gia kiểm duyệt chỉ vì những người khác làm như vậy là một hành động yếu ớt.”

“Hãy để cho báo chí của chúng ta được tự do khi báo chí của họ không thể hiện sức mạnh.”

Nga hạn chế Twitter kể từ 2/2022.

SpaceX, một công ty của khác của tỷ phú Musk, hiện hỗ trợ mạng Internet vệ tinh Starlink cho Ukraine.

Nhật Tân