Ngày 5/7, Điện Kremlin đã bác bỏ một bài báo “hư cấu” của Financial Times rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đích thân cảnh báo Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine.

Embed from Getty Images

Tờ Financial Times, trích dẫn các quan chức phương Tây và Trung Quốc giấu tên, đưa tin ông Tập đã cảnh báo ông Putin tại một cuộc gặp mặt trực tiếp vào tháng 3 về việc sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine.

Khi được hỏi liệu có thể xác nhận thông tin trên bài báo này hay không Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov trả lời: “Không, tôi không thể xác nhận điều đó.”

Ông Peskov cho hay, hai quốc gia đã đưa ra nhiều chi tiết trong các tuyên bố vào thời điểm đó về nội dung cuộc đàm phán của họ.

“Bản chất của các cuộc đàm phán đã được nêu rõ trong các tài liệu được thông qua sau tuyên bố, vì vậy có rất nhiều thông tin. Mọi thứ khác đều là hư cấu.”

Financial Times dẫn lời những người thân cận với Điện Kremlin cho biết, ông Putin đã quyết định rằng việc sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật sẽ không mang lại lợi thế cho Nga ở Ukraine.

Cũng theo nguồn thân cận với Điện Kremlin, một cuộc tấn công hạt nhân có khả năng biến các khu vực mà ông Putin đã tuyên bố chủ quyền đối với Nga thành một vùng đất hoang bị chiếu xạ trong khi chẳng giúp ích gì nhiều cho lực lượng của ông ta.

Kể từ khi xâm lược Ukraine vào tháng 2/2022, Moscow ngày càng tỏ ra thân thiết với Bắc Kinh để được hỗ trợ về thương mại và ngoại giao.

Trung Quốc đã không lên án cuộc xâm  lược Ukraine của Nga. Đầu năm nay, Washington và các đồng minh phương Tây khác đã cáo buộc Trung Quốc xem xét việc cung cấp vũ khí cho Nga, nhưng Bắc Kinh đã bác bỏ điều này.

Nhật Minh (Theo Reuters)