Theo thông tin do Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) công bố hôm thứ Bảy (2/12), một trận động đất mạnh có cường độ 7,6 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển Mindanao, Philippines. Philippines và Nhật Bản đã đưa ra cảnh báo sóng thần.

dong dat
Vào ngày 2/12/2023, một trận động đất đã xảy ra ở Mindanao, Philippines. (Ảnh: MXH)

USGS cho biết trận động đất xảy ra lúc 22h37 giờ địa phương ngày thứ Bảy và đo được ở độ sâu 32 km (20 dặm).

Trung tâm Cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương cho biết, tùy thuộc vào cường độ và địa điểm, sóng thần dự kiến ​​sẽ tấn công miền nam Philippines và một phần của Indonesia, Palau và Malaysia. Nhưng sau đó trung tâm đã rút lại cảnh báo sóng thần.

Hệ thống Cảnh báo sóng thần Mỹ ban đầu cảnh báo rằng sóng có thể cao tới 3 mét so với mức thủy triều cao thông thường, nhưng sau đó cập nhật thông tin cho biết không còn mối đe dọa sóng thần nữa.

Theo ước tính ban đầu của USGS, trận động đất có cường độ 7,6 độ richter; trong khi cơ quan địa chấn Philippines cho biết trận động đất có cường độ 6,9 độ richter. Trung tâm Địa chấn Địa Trung Hải châu Âu (EMSC) cho biết, một trận động đất mạnh 7,5 độ richter đã xảy ra ở Philippines hôm thứ Bảy với tâm chấn 63 km (39 dặm), dự kiến ​​sẽ sớm xảy ra sóng thần ập vào Philippines và Nhật Bản.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản hôm thứ Bảy cho biết, cảnh báo sóng thần đã được ban bố tại bờ biển phía Tây Thái Bình Dương của Nhật Bản sau khi một trận động đất lớn xảy ra ở Philippines.

Các nỗ lực sơ tán ở Philippines vẫn tiếp tục và mặc dù các dư chấn vẫn tiếp tục xảy ra, nhưng chưa có báo cáo ban đầu nào về thiệt hại hoặc thương vong do sóng lớn.

Viện Núi lửa và địa chấn học Philippines (Phivolcs) cho biết nguy cơ sóng thần vẫn còn.“Cảnh báo vẫn chưa được dỡ bỏ”, Phivolcs nói trong một tuyên bố với giới truyền thông.

Trong cảnh báo ban đầu, Phivolcs cho biết cư dân gần bờ biển các tỉnh Surigao del Sur và Davao Oriental nên “sơ tán ngay lập tức” hoặc “di chuyển xa hơn vào đất liền”.

Không giống các khu vực khác của Philippines, hai tỉnh này chủ yếu là nông thôn và không có mật độ dân cư đông đúc. Phivolcs cho biết họ dự đoán sẽ có một số thiệt hại do trận động đất gây ra. Cơ quan này ban đầu cảnh báo về các dư chấn có thể xảy ra.

Theo “Trung tâm địa chấn Địa Trung Hải châu Âu”, hơn 20 dư chấn đã sớm xảy ra trong khu vực. Cơn dư chấn lớn nhất có cường độ 6,5 độ richter.

Ông Raymark Gentallan, cảnh sát trưởng thị trấn ven biển Hinatuan, cách tâm chấn 30km, nói với Reuters rằng thị trấn này đã mất điện kể từ khi trận động đất xảy ra.

“Chúng tôi đang sơ tán người dân khỏi các khu vực ven biển”, ông nói và cho biết thêm rằng các đội cứu trợ thiên tai vẫn chưa thấy bất kỳ thiệt hại hoặc thương vong nào.

James Soria sở hữu một khách sạn nhỏ ở Hinatuan. Ông cho biết nơi ở của ông bị thiệt hại nặng nề.

“Bây giờ ở đây lại rung chuyển,” ông nói với Reuters qua điện thoại, sau đó do một cơn dư chấn khác ập đến khu vực, nên điện thoại đã bị gián đoạn.

Theo AFP đưa tin, không có báo cáo về thương vong hoặc thiệt hại tài sản, nhưng Cảnh sát trưởng thị trấn Hinatuan, ông Joseph Lambo cho biết trận động đất “rất mạnh”. Ông nói với AFP: “Các thiết bị điện trong văn phòng cảnh sát rơi khỏi kệ và 2 chiếc tivi bị đập vỡ. Một chiếc xe máy đậu bên ngoài cũng bị đổ”.

Ông Lambo nói: “Hiện tại chúng tôi chưa có báo cáo về thiệt hại hay thương vong, nhưng mọi người đang sơ tán vì cảnh báo sóng thần”. Ông nói rằng 45.000 cư dân của thị trấn đã được lệnh rời khỏi nhà và nhiều người đang đi bộ hoặc đi ô tô lên vùng đất cao hơn.

Philippines thường xuyên xảy ra động đất và hoạt động núi lửa do nằm trên “Vành đai lửa” Thái Bình Dương. Hầu hết các trận động đất đều quá yếu để con người có thể cảm nhận được, nhưng những trận động đất mạnh và có sức tàn phá lớn xảy ra ngẫu nhiên và không có công nghệ nào có thể dự đoán chính xác thời gian và địa điểm xảy ra trận động đất.

Trí Đạt (t/h)