Nói về chủ đề nóng khả năng địa vị thống trị của đồng đô la Mỹ bị thay thế, nhiều người cho rằng đó không phải là chuyện dễ dàng, nhưng cựu Tổng thống Donald Trump không nghĩ vậy.

shutterstock 1179289603
(Ảnh minh họa: hxdbzxy/ Shutterstock)

Ông Trump đã nói tại Mar-a-Lago cách đây không lâu rằng đồng đô la Mỹ đang sụp đổ, mà ông coi đây là một sự kiện nghiêm trọng. 

Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva cho biết trong chuyến thăm Trung Quốc, rằng các nước BRICS nên thanh toán bằng đồng tiền của chính họ, đây là một động thái khác để phi đô la hóa. 

Về vấn đề này, Vision Times tiếng Trung đã phỏng vấn ông Viên Cung Di, nhà tư bản công nghiệp nổi tiếng của Hồng Kông, nhà bình luận thời sự và nhà vận động hành lang chống cộng sản quốc tế.

Ông Viên Cung Di cho biết: “Việc đồng đô la Mỹ có bị thay thế hay không thì khó nói. Có vẻ như Trung Quốc (Đảng Cộng sản Trung Quốc, ĐCSTQ) có một loạt kế hoạch đang được tiến hành, được hàng chục quốc gia hỗ trợ, bao gồm cả các nước sản xuất dầu mỏ (OPEC), và họ muốn lật đổ đồng đô la Mỹ. Ngay cả ông Macron của Pháp, ông ấy có khả năng tách rời Liên minh Châu Âu, đưa đồng Franc ra. Các nước khác như Venezuela, Argentina, Chile, họ có thể tham gia vào việc này, họ không nhất thiết phải sử dụng Nhân dân tệ, nhưng sẽ sử dụng đồng tiền của chính họ và giảm bớt việc sử dụng đô la Mỹ. Đây là mối đe dọa lớn đối với đồng đô la. Ông Trump nói rằng nếu họ thành công, thì bằng như Mỹ sẽ thua trong thế chiến thứ ba.”

p2756708a64922839
Ông Viên Cung Di. (Ảnh: Zhang Zhilong / Vision Times).

Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) đưa tin, Tổng thống Brazil Lula đã đến thăm Trung Quốc, vào ngày 13/4 khi ông ấy đến thăm Ngân hàng Phát triển Mới (New Development Bank hay BRICS Development Bank) ở Thượng Hải, đã kêu gọi các nước BRICS sử dụng đồng tiền của chính nước họ để thanh toán. Đây là một động thái khác hướng tới phi đô la hóa.

Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), cơ quan ngôn luận của ĐCSTQ, đưa tin hôm thứ Tư rằng chi nhánh tại Brazil của Ngân hàng Công thương Trung Quốc (ICBC) gần đây đã xử lý thành công hoạt động thanh toán bằng Nhân dân tệ xuyên biên giới đầu tiên. Thương mại song phương không còn tiếp tục sử dụng đồng tiền trung gian là đô la Mỹ nữa, đồng thời cho biết, việc triển khai thành công thương vụ thanh toán bằng Nhân dân tệ xuyên biên giới này đánh dấu việc các công ty của hai bên có nhiều lựa chọn tiền tệ hơn trong trao đổi thương mại, điều này sẽ giúp tăng tỷ trọng Nhân dân tệ trong thương mại và đầu tư giữa hai nước.

Chính phủ Brazil vào cuối tháng trước thông báo rằng họ đã đạt được thỏa thuận với Trung Quốc về việc không còn sử dụng đồng đô la Mỹ làm tiền tệ trung gian, mà sử dụng đồng tiền của chính mình để thanh toán thương mại.

Đây không phải là lần đầu tiên đồng đô la Mỹ bị đe dọa trong hệ thống tài chính toàn cầu. Vào những năm 1980, việc này đã từng xảy ra nhiều lần. Gần đây nhất là việc Nga bị trừng phạt do Chiến tranh Nga – Ukraine, Nga bị hạn chế sử dụng đô la Mỹ nên buộc phải chuyển sang dùng đồng Nhân dân tệ để thanh toán, điều này làm gia tăng việc sử dụng đồng Nhân dân tệ trong các trung tâm mua sắm quốc tế. Việc thanh toán bằng nội tệ của BRICS Development Bank do ông Lula đề xuất cũng là một trong số đó, 5 quốc gia BRICS bao gồm Trung Quốc, Brazil, Nga, Ấn Độ và Nam Phi, nhóm hiện đang xem xét nạp thêm các nước khác bao gồm cả Iran và Ả Rập Saudi.

Ông Viên Cung Di cho rằng ông Trump là một doanh nhân, và lời nói của ông ấy rất thực tế, không giống như những chính trị gia Washington nói năng ngon ngọt. “Chúng ta phải thực sự cầu thị, sự việc đang xảy ra, đồng đô la Mỹ đang bị đe dọa.”

Ông thúc giục mọi người đừng đánh giá thấp cuộc khủng hoảng đồng đô la. Ông nói: “OPEC bán dầu cho Trung Quốc và Trung Quốc thanh toán bằng Nhân dân tệ. Nhân dân tệ mà OPEC nhận được có thể dùng để mua hàng hóa của Trung Quốc. Trung Quốc có nhiều thứ để mua và nhiều nhu yếu phẩm hàng ngày được sản xuất tại Trung Quốc.”

Ông cũng nói rằng các thủ đoạn của ĐCSTQ rất lợi hại và cộng đồng quốc tế không thể sử dụng tư duy truyền thống để suy nghĩ về những thủ đoạn mà ĐCSTQ sẽ sử dụng. Mọi người nên hiểu rõ về ĐCSTQ, cả mặt tốt và mặt xấu. Ông cho rằng ĐCSTQ, Nga, Bắc Triều Tiên, Iran và Pakistan có thể sử dụng vũ khí hạt nhân. “Để giành chiến thắng, họ có thể đe dọa bằng vũ khí hạt nhân. Nếu các nước này đồng thời đe dọa các nước phương Tây, lúc đó phải làm thế nào?”

Ngoài ra, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sau chuyến thăm Trung Quốc đã nói rằng châu Âu không nên là phụ thuộc vào Mỹ, để tránh việc châu Âu bị cuốn vào cuộc chiến eo biển Đài Loan, điều này đã làm dấy lên sự chỉ trích của quốc tế. Ông Viên Cung Di lo lắng: “Cuối cùng thì Macron có thể phản bội NATO và rò rỉ một số thông tin. Bây giờ đã có thông tin rò rỉ rồi.”

Tờ New York Times hôm 7/4 đưa tin, kế hoạch bí mật của Mỹ và NATO nhằm tăng cường sức mạnh cho quân đội Ukraine trước khi nước này tiến hành phản công quân Nga đã được lan truyền trên mạng xã hội Twitter và Telegram. Lầu Năm Góc đang điều tra vụ rò rỉ thông tin quân sự cơ mật này.