Thông tin lan truyền trên mạng cho biết, hàng chục ngàn du học sinh Trung Quốc tại Ukraine rơi vào hoảng loạn và kêu cứu sau khi Nga tấn công Ukraine hôm 24/2. Tuy nhiên, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin, hiện tại có khoảng 6.000 công dân Trung Quốc ở Ukraine, tâm trạng ổn định, và không có làn sóng hoảng loạn.

Ngoài ra, một số kênh truyền thông nước ngoài tiết lộ rằng quan chức ĐCSTQ đã sử dụng cuộc chiến Nga – Ukraine để một lần nữa thúc đẩy “chủ nghĩa dân tộc”. Dù có công dân Trung Quốc tại Ukraine đề xuất cần thỉnh cầu trợ giúp, sứ quán tại địa phương cũng đều từ chối hoặc khước từ.

Quân Nga tấn công Ukraine, nhiều nước bày tỏ quan điểm về việc di tản kiều bào, Bắc Kinh im lặng

Kể từ khi Nga chính thức triển khai các hoạt động quân sự nhằm vào Ukraine, các nước Trung Âu đã chuẩn bị tiếp nhận người dân rời khỏi Ukraine. Ba Lan đã thiết lập trạm tiếp nhận ở biên giới của mình; Hungary có kế hoạch gửi quân đến xây dựng các hành lang tị nạn; Đức sẽ hỗ trợ các quốc gia đang đối mặt với dòng người tị nạn tràn vào.

Số lượng công dân Trung Quốc bị mắc kẹt ở Ukraine lớn, do đó việc chính quyền ĐCSTQ có sơ tán Hoa kiều hay không cũng đã thu hút sự chú ý.

Theo CCTV News vào tối ngày 24/2, phát ngôn viên của Đại sứ quán Trung Quốc tại Ukraine cho biết, mặc dù căng thẳng hiện nay ở Ukraine đã leo thang mạnh, các vụ nổ và xả súng đã xảy ra ở một số khu vực, nhưng đại sứ quán vẫn theo dõi sát sao tình hình, đồng thời liên tiếp 3 lần đưa ra nhắc nhở về chú ý an toàn để đảm bảo an toàn cho công dân Trung Quốc tại địa phương.

Người phát ngôn của Đại sứ quán Trung Quốc cho biết đã chỉ đạo Phòng Thương mại Trung Quốc, Hội Sinh viên Trung Quốc và Hiệp hội Hoa kiều đóng vai trò tích cực trong việc hỗ trợ nhiều hơn nữa cho những người có nhu cầu. Đại sứ quán cũng sẽ dốc toàn lực để giải quyết mọi khó khăn mà mọi người dân gặp phải.

Theo báo cáo chính thức của ĐCSTQ, hiện tại tâm lý của công dân Trung Quốc về cơ bản ổn định, không có làn sóng hoảng loạn. Tuy nhiên, đến hết 23h ngày 24/2, vẫn chưa có phản hồi chính thức về việc có nên di tản Hoa kiều hay không.

Hàng chục ngàn sinh viên Trung Quốc hoảng sợ, muốn nhanh chóng chạy thoát

Theo thống kê của hãng tin AFP, tính đến nay đã có ít nhất 68 binh sĩ và dân thường Ukraine thiệt mạng. Hiện vẫn chưa xác nhận được liệu có bất kỳ công dân Trung Quốc nào bị thương hoặc thiệt mạng hay không.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là sau khi biên giới Nga – Ukraine trở nên căng thẳng, hàng chục ngàn sinh viên Trung Quốc mắc kẹt tại Ukraine đã rơi vào trạng thái hoảng loạn và liên tiếp bày tỏ sự sợ hãi.

Lý Lạc Đào (Li Letao), một du học sinh Trung Quốc ở Ukraine cho biết, đêm khuya ngày 23/2 theo giờ địa phương, anh đọc được thông tin đổ xô đi mua và tích trữ đồ được lan truyền trên mạng xã hội, nhiều người đổ xô đến khu thương mại để mua vật dụng sinh hoạt, và anh cũng vội vã đi mua. Nhưng vào khoảng 5h sáng ngày 24/2 theo giờ địa phương, anh nghe thấy hai tiếng vang lớn và tiếng vang lớn lần thứ ba làm rung cửa sổ, lúc này mới xác nhận là tiếng nổ. Tình hình căng thẳng này đã khiến anh thức trắng đêm.

Trương Cương (hóa danh), một du học sinh ở Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của Ukraine, cũng cho biết hiện anh vẫn đang ở trong ký túc xá của trường “Chúng tôi quá sợ hãi, quá sợ hãi”.

Theo mô tả của anh, ngày 23/2, thành phố này bắt đầu thiết quân luật, ngày 24/2, Nga tuyên chiến với Ukraine. Mọi thứ diễn ra quá đột ngột và quá nhanh. Khoảng 5h sáng ngày 24/2, khi anh đang ngủ ngon thì lửa đạn trên trời rơi xuống khiến anh đến giờ vẫn còn bàng hoàng.

Trương Kỳ Thành (hóa danh), một du học sinh ở Kharkiv, cho biết qua điện thoại lúc 5h sáng ngày 24/2, “Bên ngoài liên tiếp vang lên tiếng pháo kích ầm ầm ầm, tường và cửa sổ rung nhẹ, tôi rất sợ.” Một đoạn video được chia sẻ trên Internet cho thấy sau khi quân đội Nga nổ súng, một số sinh viên Trung Quốc đã trú ẩn trong hầm trú ẩn không kích.

Theo video do một sinh viên Trung Quốc đăng tải, sau khi Sân bay Boryspil ở thủ đô Kiev bị quân đội Nga ném bom sáng sớm ngày 24/2, con đường dẫn vào sân bay đã bị cảnh sát vũ trang đóng cửa và cấm tiếp cận. Du học sinh này đặc biệt cho biết: “Do người dân địa phương rất hoảng loạn nên họ muốn ra thoát ngoài càng sớm càng tốt để lánh nạn.”

Vương Hâm (hóa danh), một du học sinh sống tại trung tâm thủ đô Kiev cho biết, trong nhóm bạn học trên WeChat, nhiều người cho biết họ nghe thấy tiếng nổ dữ dội, thậm chí có người còn trốn dưới tầng hầm. Bây giờ mọi người đang ở nhà chờ tin tức từ đại sứ quán.

p3101841a49379701
Hàng chục ngàn sinh viên Trung Quốc mắc kẹt ở Ukraine đã hoảng loạn sau khi biên giới Nga – Ukraine trở nên căng thẳng. (Nguồn ảnh: Weibo)

Một số sinh viên Trung Quốc khác than thở rằng vé máy bay từ Ukraine trở về Trung Quốc đã lên tới hơn 50.000 nhân dân tệ, hiện không phận Ukraine đã bị phong tỏa, muốn thoát ra ngoài cũng khó.

Công dân Trung Quốc bị kẹt trong chiến địa, Đại sứ quán không có ý định giúp đỡ

Điều đáng ngạc nhiên nhất là khi Nga và Ukraine chìm trong khói lửa chiến tranh và nhiều công dân Trung Quốc đang chịu khổ, các quan chức ĐCSTQ đã không ngay lập tức phán đoán và quyết định có nên “di tản Hoa kiều” hay không, mà nhanh chóng tiến hành tuyên truyền cái gọi là chủ nghĩa yêu nước, nói rằng người Trung Quốc ở Ukraine yêu cầu cắm một lá cờ năm sao nổi bật trên xe của họ để đảm bảo an toàn, đồng thời tuyên bố rằng đại sứ quán ở cùng mọi người.

Tuy nhiên, theo điều tra của Đài Á Châu Tự Do, nếu những công dân Trung Quốc này ở Ukraine thực sự gặp nguy hiểm, thậm chí vì chiến hỏa mà không có nhà để về và cầu cứu Đại sứ quán Trung Quốc tại Ukraine thì chính quyền ĐCSTQ cũng sẽ không giúp đỡ.

ĐCSTQ lại gây tranh cãi khi tuyên bố “khởi động kế hoạch rút kiều bào”

Trước sức ép của dư luận quốc tế, khoảng 0:00 ngày 25/2, chính quyền ĐCSTQ đã đưa ra quyết định mới nhất liên quan đến tình hình cuộc chiến Nga – Ukraine.

Theo “Thông báo khẩn cấp về việc tiến hành đăng ký cho công dân Trung Quốc đề nghị sơ tán khỏi Ukraine” được Đại sứ quán Trung Quốc tại Ukraine công bố trên trang web chính thức lúc 0h37 phút ngày 25/2. Theo đó, cơ quan chức năng mở đăng ký sơ tán bằng các chuyến bay thuê bao, và hạn chót đăng ký là 2h trưa ngày 27/2 theo giờ địa phương Ukraine. Ngoại trừ những người có hộ chiếu Trung Quốc, bao gồm hộ chiếu đặc khu Hồng Kông, hộ chiếu đặc khu Ma Cao, thẻ đồng bào Đài Loan hoặc những người không có hộ chiếu nhưng có thẻ căn cước nội địa Trung Quốc, thì đều có thể tham gia đăng ký. Tuy nhiên, chi tiết về thời gian lên máy bay cụ thể, giờ bay, v.v, về cách thuê máy bay vận chuyển công dân trở lại Trung Quốc theo từng đợt sẽ cần được thông báo riêng.

Một số cư dân mạng suy đoán: “Việc Trung Quốc di tản Hoa kiều có thể có nghĩa là kết cục của Ukraine sẽ không đơn giản như sự phân chia Đông Tây”; “Nếu Trung Quốc di tản Hoa kiều, thì cả thế giới sẽ biết rằng Putin sẽ tấn công Ukraine!”

p3101821a1439698
Trước sức ép của dư luận quốc tế, khoảng 0h ngày 25/2, quan chức ĐCSTQ ra quyết định mới nhất liên quan đến chiến tranh Nga – Ukraine. (Nguồn ảnh: mạng)

Lê Tiểu Quỳ, Vision Times