Mặc dù ủng hộ vận động bảo vệ môi trường, ông chủ Elon Musk cho rằng “cảnh báo biến đổi khí hậu đang bị phóng đại nếu tính trong thời gian gần,” ông nói, và cho rằng “chúng ta không nên ma quỷ hóa dầu khí trong thời gian tầm trung.”

Elon Musk 3
Ngày 15/5 tại hội nghị thượng đỉnh kinh doanh quốc tế “Select France” lần thứ 6 được tổ chức tại Cung điện Versailles ngoại ô Paris, CEO Elon Musk của Tesla họp bàn tròn với các CEO khác. (Nguồn: Ludovic Marin/AFP via Getty)

Trong cuộc họp thượng đỉnh COP28 năm nay về biến đổi khí hậu, các đại biểu của gần 200 quốc gia đã đồng ý bắt đầu giảm dần việc sử dụng nguyên liệu hóa thạch để giảm bớt quá trình đang trở nên xấu đi của khí hậu, báo hiệu sự kết thúc của ‘kỷ nguyên’ dầu khí.

Theo Elon Musk, người giàu nhất nhì thế giới và tự coi bản thân là một người ủng hộ phong trào biến đổi khí hậu, cũng đồng ý rằng thế giới nên giảm dần tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch, và về thời gian lâu dài, việc khai thác hàng tỷ tấn carbon từ dầu khí và than đá từ lòng đất rồi đốt tạo thành khí thải ra không khí là việc làm nên được giảm thiểu tối đa. Tuy nhiên, ông cho rằng phong trào chống biến đổi khí hậu hiện nay hơi đi quá đà.

“Cảnh báo biến đổi khí hậu đang bị phóng đại nếu tính trong thời gian gần,” ông Musk nói hôm Thứ Bảy trong một sự kiện gặp mặt của các nhân vật cánh hữu được đảng Brothers of Italy (Huynh đệ Italy) của bà Thủ tướng Ý Giorgia Meloni tổ chức. “Chúng ta không nên ma quỷ hóa dầu khí trong thời gian tầm trung,” ông nói thêm.

Khi được hỏi về việc ông có dự kiến đầu tư các công ty của mình vào Ý hay không, ông nói rằng ông lo lắng về thị trường nhân công khi tỷ lệ sinh sản của dân Ý đang giảm.

“Tôi nghĩ rằng Ý là một nơi đầu tư tốt, nhưng tôi muốn nhấn mạnh rằng tôi lo lắng về tỷ lệ sinh thấp. Nếu lực lượng lao động giảm thì ai sẽ làm việc cho quốc gia?”, ông nói.

Ý đã dành khoảng 1 tỷ euro (1,09 tỷ USD) trong ngân sách năm tới để giải quyết cuộc khủng hoảng nhân khẩu của đất nước. Tỷ lệ sinh ở Ý năm ngoái đã giảm, đánh dấu năm thứ 14 liên tiếp giảm tỷ lệ sinh, và là mức thấp nhất kể từ khi đất nước thống nhất vào năm 1861.

Khi được hỏi về nền tảng mạng xã hội X (Twitter), ông nói rằng ông “chứng kiến các nhà quảng cáo đang quay trở lại”. Kể từ khi Elon Musk mua nền tảng mạng xã hội này, và quyết chí cải cách triệt để khiến nó trở thành một nền tảng có thể đưa tin tự do hơn, thì X (Twitter) đã gặp phải nhiều lần phản đối mà biểu hiện là các quảng cáo được rút khỏi X. Đợt gần đây nhất xảy ra khi chiến tranh Israel diễn ra.