Hôm 10/11, Liên minh châu Âu (EU) cho biết họ sẽ bắt đầu các cuộc thảo luận về khả năng tài trợ cho việc xây một bức tường biên giới, hãng AP đưa tin.  

Quyết định được Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel công bố trong chuyến thăm Warsaw, Ba Lan. Ông Michel nói với các phóng viên rằng các cuộc thảo luận về việc có hay không tài trợ cho “cơ sở hạ tầng vật chất ở biên giới” sẽ diễn ra trong những ngày tới.

Thông báo được đưa ra ngay sau khi Ba Lan đóng cửa một trạm kiểm soát biên giới quan trọng do dòng người di cư muốn nhập cảnh từ Belarus. Theo AP, hàng trăm người di cư đã cắm trại trên khắp ngôi làng Kuznica của Ba Lan kể từ hôm thứ Hai.

Ba Lan và các quốc gia khác trong EU đã cáo buộc Belarus khuyến khích người di cư vào đất nước của họ. Lithuania và Latvia cũng đang trong tình trạng đáng báo động về việc gia tăng người di cư. Nhiều người đồn đoán rằng Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đang cố gắng tạo ra bất ổn để trả đũa các lệnh trừng phạt nhằm vào đất nước của ông.

Hiện các nhóm nhân đạo và các nhà hoạt động đang có mặt tại biên giới để hỗ trợ những người di cư. Một nhóm trong số họ được cho là đã lên kế hoạch đón người di cư và đưa họ đến Đức nhưng đã bị cảnh sát Ba Lan chặn lại vào ngày 9/11.

Thủ tướng Đức Angela Merkel hôm thứ Tư đã yêu cầu Tổng thống Nga Vladimir Putin can thiệp với Belarus về tình hình người di cư ở biên giới với Ba Lan, từ đó nhằm tiến sâu vào lục địa châu Âu.

Văn phòng Thủ tướng cho biết bà Merkel đã nói chuyện với ông Putin qua điện thoại và nhấn mạnh rằng việc chế độ Belarus “lợi dụng người di cư chống lại Liên minh châu Âu là vô nhân đạo và hoàn toàn không thể chấp nhận được.” Văn phòng của bà Merkel yêu cầu Tổng thống Nga “phát huy ảnh hưởng của mình đối với chế độ ở Minsk”.

Nga là đồng minh thân cận của chính phủ Belarus, trong khi Đức là điểm đến ưa thích của những người di cư muốn vào EU.

Bản tin của cuộc gọi do Điện Kremlin công bố cho biết ông Putin đã đề xuất một cuộc thảo luận về các vấn đề nảy sinh giữa các quốc gia thành viên EU và Belarus.

Trong chuyến thăm nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với Ba Lan, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel nói rằng Ba Lan đang phải đối mặt với một “cuộc khủng hoảng nghiêm trọng” và một “cuộc tấn công tàn bạo” và xứng đáng có được sự đoàn kết từ phần còn lại của 27 quốc gia EU.

Tiến Minh

Xem thêm: