Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ Rochelle Walensky đã đưa ra lời giải thích về biến thể “Delta” của virus corona (được phát hiện lần đầu tiên tại Ấn Độ), trong đó tuyên bố rằng những người đã tiêm vắc-xin đầy đủ được bảo vệ chống lại chủng biến thể này và không cần đeo khẩu trang.

vắc-xin
Bà Rochelle Walensky. (Ảnh: Wikimedia/CC0 1.0)

Một số thành phố (trong đó có hạt Los Angeles) và một số quốc gia, cũng như Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đã khuyến cáo việc đeo khẩu trang trong những ngày gần đây do sự xuất hiện chủng biến thể Delta. Hướng dẫn này đã gây ra sự nhầm lẫn về việc liệu virus có thể ảnh hưởng đến những người đã tiêm vắc-xin hay không, và gây ra mối lo ngại rằng các quan chức y tế sẽ thực hiện thêm các biện pháp phong tỏa hoặc các biện pháp khác.

Tuy nhiên, Giám đốc CDC Mỹ Walensky cho hay rằng khuyến nghị của CDC về việc đeo khẩu trang nơi công cộng không thay đổi.

Phát biểu trên chương trình “Today” của đài NBC, bà Walensky cho biết: “Nếu bạn đã tiêm vắc-xin, bạn sẽ an toàn trước các biến thể đang lưu hành ở Mỹ”, đồng thời nói thêm là hướng dẫn của cơ quan này vẫn quy định rằng những người đã tiêm chủng không cần đeo khẩu trang là “hoàn toàn đúng”.

Trong khi đó, các quan chức ở Israel và các khu vực khác đã báo cáo một số trường hợp nhiễm virus corona dù đã tiêm vắc-xin nhưng vẫn nhiễm biến thể Delta. Chủng này đã khiến một số nơi phải áp dụng lệnh phong tỏa, trong đó có khu vực châu Á – Thái Bình Dương và Israel.

Bà Walensky cho hay: “Chúng tôi biết rằng WHO phải đưa ra các hướng dẫn và cung cấp những thông tin cho thế giới. Ngay bây giờ, chúng ta biết rằng khi nhìn trên toàn cầu, chưa đến 15% dân số trên thế giới đã tiêm chủng và nhiều người trong số đó thực sự chỉ mới tiêm 1 liều vắc-xin loại 2 liều. Có những nơi trên thế giới chứng kiến số ca nhiễm bệnh đang tăng vọt”.

Để đáp lại việc Hạt Los Angeles đưa ra khuyến nghị về việc đeo khẩu trang, bà không đưa ra bất kỳ nhận xét cụ thể nào. Giám đốc CDC Mỹ tuyên bố: “Chúng tôi luôn nói rằng các nhà hoạch định chính sách địa phương cần phải đưa ra các chính sách cho môi trường địa phương của họ”.

Trong khi đó, việc đưa tin trên các phương tiện truyền thông về các thông báo của các quan chức y tế về chủng Delta đã dẫn đến những lời lẽ gay gắt đến từ phía những người chỉ trích việc phong tỏa.

Trong bài đăng trên Twitter cá nhân, Thượng nghị sĩ Rand Paul (đảng Cộng hòa, tiểu bang Kentucky) cho biết: “Đừng để những kẻ sợ hãi chiến thắng. Nghiên cứu công khai mới của Anh về biến thể delta cho thấy chỉ có 44 ca tử vong trong số 53.822 (chiếm 0,08%) ở nhóm người không tiêm chủng. Hmmm!”.

Giám đốc Walensky lưu ý trong cuộc phỏng vấn rằng có “ít dữ liệu ” về cách thức mà vắc-xin Johnson & Johnson (J&J) hoạt động chống lại biến thể Delta. Bà cho biết: “Hiện tại, chúng tôi không có thông tin nào cho thấy bạn cần tiêm liều thứ 2 sau khi tiêm vắc-xin J&J, ngay cả với biến thể Delta”.

Theo The Epoch Times,

Phan Anh

Xem thêm: