Hạ viện Mỹ hôm thứ Ba (14/11) đã bỏ phiếu thông qua một biện pháp chi tiêu ngắn hạn để tránh đóng cửa chính phủ liên bang vào ngày 17/11. Thượng viện và Nhà Trắng khả năng sẽ chuẩn thuận dự luật này.

toan-canh-ben-ngoai-toa-nha-Quoc-hoi-My
Quang cảnh bên ngoài Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Đồi Capitol, Washington D.C vào ngày 6 tháng 8 năm 2022. (Nguồn ảnh: Anna Rose Layden/Getty Images)

Theo Reuters, Hạ viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát hôm 14/11 đã bỏ phiếu thông qua dự luật chi tiêu ngắn hạn với 336 phiếu ủng hộ, 95 phiếu phản đối. Đây được coi là chiến thắng lập pháp đầu tiên của ông Mike Johnson từ khi đảm nhận chức chủ tịch Hạ viện.

Dự luật chi tiêu ngắn hạn này bây giờ sẽ được chuyển lên Thượng viện. Các lãnh đạo của cả Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa tại Thượng viện đều đã lên tiếng ủng hộ dự luật mới nhất của Hạ viện.

Để tránh chính phủ đóng cửa kỹ thuật từ ngày 17/11, Thượng viện bây giờ phải thông qua dự luật do Hạ viện chuyển lên và Tổng thống Joe Biden phải ký dự luật đó thành luật chính thức.

Dự luật chi tiêu ngắn hạn nêu trên sẽ cung cấp tài chính tạm thời cho chính phủ Mỹ hoạt động đến vài tháng đầu năm 2024, cho phép các nhà lập pháp có thêm thời gian để soạn thảo các dự luật chi tiêu chi tiết dài hạn cho năm tài khóa 2024 đã bắt đầu từ 1/10/2023.

Dự luật chi tiêu ngắn hạn sẽ cấp tiền cho xây dựng quân đội, phúc lợi cho cựu chiến binh, giao thông, nhà ở, phát triển đô thị, nông nghiệp, Cơ quan Thực phẩm và Dược phẩm, năng lượng và các chương trình nước sạch đến ngày 19/1/2024. Dự luật cũng cấp tiền cho tất cả các hoạt động liên bang khác, bao gồm cả quốc phòng, cho đến ngày 2/2/2024.

Một số nghị sĩ Đảng Cộng hòa cứng rắn tại Hạ viện nói rằng họ thất vọng khi dự luật chi tiêu ngắn hạn không bao gồm cắt giảm các khoản chi tiêu phóng đại và thiếu các biện pháp an ninh biên giới mà họ theo đuổi.

Người tiền nhiệm của ông Johnson là ông Kevin McCarthy hồi tháng Chín đã bị bỏ phiếu phế truất sau khi đề xuất và cho bỏ phiếu thông qua một dự luật chi tiêu tạm thời để tránh đóng cửa chính phủ khi bắt đầu năm tài khóa mới vào ngày 1/10.

Tuy vậy, các nghị sĩ cứng rắn trong Đảng Cộng hòa tại Hạ viện nói rằng họ sẽ không hành xử với ông Johnson như đã làm với ông McCarthy. Dân biểu Bob Good nói: “Chúng tôi không ủng hộ nó [dự luật chi tiêu ngắn hạn]. Nhưng chúng tôi ủng hộ ông [Johnson]”.

Xuân Thành