Tổ chức khủng bố Hamas của Palestine hôm thứ Ba (6/2) đã phản ứng trước các đề xuất thả ít nhất một số trong số 136 con tin Israel vẫn đang bị giam giữ để đổi lấy việc tạm dừng giao tranh, Hamas yêu cầu chấm dứt chiến tranh và thả thêm những tù nhân người Palestine.

Hamas đang đàm phán với Israel thông qua Ai Cập và Qatar với tư cách là trung gian, trong đó Mỹ đóng vai trò hướng dẫn các đề xuất.

Hoa Kỳ được biết là ủng hộ lệnh ngừng bắn tạm thời có thể được thực hiện vĩnh viễn – quan điểm mà gần giống với quan điểm của Hamas.

Tuy nhiên, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden khi thừa nhận “một số động thái” trong thỏa thuận, đã mô tả phản ứng của Hamas là “hơi quá đáng” mà không nêu rõ chi tiết. Ông nói tại Washington: “Chúng tôi vẫn chưa chắc về nó. Hiện các cuộc đàm phán vẫn đang tiếp tục”.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken, phát biểu Tại Doha trong chuyến công du chớp nhoáng ở Trung Đông: “Vẫn còn rất nhiều việc phải làm, nhưng chúng tôi tin rằng một thỏa thuận là có thể thực hiện được và thực sự cần thiết”. 

Mặc dù chi tiết chính xác về câu trả lời của Hamas vẫn chưa được tiết lộ vào tối thứ Ba, tờ Times of Israel đưa tin rằng Hamas đang yêu cầu ngừng bắn vĩnh viễn – một yêu cầu mà Israel đã từ chối, mặc dù chính quyền ông Biden cũng muốn chiến tranh kết thúc.

Trong một tuyên bố, Hamas cho biết họ đã phản ứng “với tinh thần tích cực, đảm bảo lệnh ngừng bắn toàn diện và đầy đủ, mong muốn chấm dứt hành vi gây hấn chống lại người dân của chúng tôi, đảm bảo cứu trợ, nơi trú ẩn và tái thiết, dỡ bỏ cuộc bao vây trên Dải Gaza và đạt được trao đổi tù nhân”.

Văn phòng thủ tướng Israel cho biết vào cuối ngày thứ Ba rằng các chi tiết về phản ứng của Hamas đang được “các quan chức tham gia đàm phán đánh giá kỹ lưỡng”.

Tổ chức Tin tức Do Thái đưa tin rằng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã báo cáo, và ‘Diễn đàn Con tin và Gia đình mất tích’ đã xác nhận rằng ít nhất 31 trong số 132 con tin được biết là đã chết, vì bị sát hại trong vụ tấn công khủng bố ngày 7 tháng 10, hoặc họ chết trong khi bị Hamas giam giữ. Có thể có tới 20 con tin khác cũng đã chết.

Israel đã tiếp nhận 110 con tin được thả – chủ yếu là phụ nữ lớn tuổi, trẻ em và bà mẹ – trong thời gian ngừng bắn kéo dài một tuần vào tháng 11/2023.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu nói rằng Israel sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến khi Hamas bị xóa sổ. Nhưng cũng có một phong trào ngày càng gia tăng ở Israel đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn để đưa các con tin về nhà, ngay cả khi điều đó có nghĩa là phải đạt được thỏa thuận với Hamas.

Một cuộc thăm dò do Viện Dân chủ Israel – cơ quan cố vấn phi đảng phái, cho thấy 51% số người được hỏi tin rằng việc giải cứu các con tin nên là mục tiêu chính của cuộc chiến, trong khi 36% cho rằng cuộc chiến nên lật đổ Hamas.

Anh Nguyễn, (t/h)