Ngày 22/10, 15.000 người biểu tình ủng hộ người Palestine đã được tổ chức tại Place de la République ở Paris. Đây là lần đầu tiên sở cảnh sát Paris cho phép biểu tình.

Palestine in Paris
Ngày 19/10/2023, người dân tham dự một cuộc biểu tình ủng hộ người Palestine trong cuộc xung đột đang diễn ra giữa Israel và nhóm Hồi giáo Palestine Hamas, tại Place de la Republique ở Paris, Pháp. (Ảnh: Chụp màn hình video)

Theo AFP, nhiều người đã đưa gia đình đi cùng. Họ lên án vụ “thảm sát” do Israel thực hiện ở Gaza. Paris đã triển khai một lượng lớn lực lượng cảnh sát và đóng các con đường gần Place de la République để ngăn tình hình vượt khỏi tầm kiểm soát.

Maya, một sinh viên đến biểu tình cùng bạn bè, nói với AFP rằng không cần phải là người Palestine mới cảm nhận được những gì đang xảy ra ở Gaza. Đối với cô, mọi người tụ tập lại vì họ quá thất vọng đến nỗi không biết phải làm gì.

Maya cũng cho rằng Chính phủ Pháp có thể đóng vai trò ngoại giao. Họ phải có lập trường vững chắc hơn là áp dụng một quan điểm duy nhất ủng hộ Israel.

Cuộc họp mặt được tổ chức bởi hiệp hội “Tập hợp toàn quốc vì một nền hòa bình công bằng và bền vững giữa Palestine và Israel”, gồm nhiều tổ chức thiên tả như phong trào Attac, các nghiệp đoàn CGT, Solidaires, Đảng Nước Pháp Bất Khuất, là bên đưa ra lời kêu gọi nói trên.

Hôm qua (21/10), biểu tình ủng hộ người Palestine đã diễn ra nhiều nơi tại Pháp, như Marseilles, Metz, Rennes, Montpellier hay Lyon. Khoảng một ngàn người tham gia biểu tình tại Lyon.

Một lá cờ Palestine lớn được căng lên tại quảng trường trung tâm, trước tòa thị chính thành phố. Người biểu tình hô vang: “Gaza, chúng tôi có mặt!”, hay “Palestine sẽ chiến thắng!”. Cả hai cuộc biểu tình tại Lyon và Montpellier diễn ra chỉ ít giờ sau khi quyết định cấm biểu tình của các sở Cảnh sát địa phương bị Tòa án hành chính bác bỏ.

Biểu ngữ mà họ giương cao ở Place de la République kêu gọi Chính phủ Pháp yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức.

Một số biểu ngữ “Ngăn chặn vụ thảm sát” cũng được nhìn thấy tại cuộc tụ tập. Người biểu tình tố cáo sự trả đũa của quân đội Israel ở Gaza. Cuối cùng họ yêu cầu thành lập 2 nhà nước ở Trung Đông, và kêu gọi hòa bình lâu dài ở Trung Đông.

Một tấm biểu ngữ tại cuộc biểu tình có nội dung: “Nhà nước Palestine + Nhà nước Israel = hòa bình gấp đôi.”

Một số thành viên của đảng cực tả Nước Pháp Bất Khuất (La France insoumise – LFI) cũng có mặt tại cuộc biểu tình. Họ vô cùng lấy làm tiếc về sự vắng mặt của Đảng Xã hội cánh tả và Đảng Xanh trong cuộc biểu tình.

Trong một cuộc phỏng vấn với giới truyền thông, ông Manuel Bompard, lãnh đạo Đảng Nước Pháp Bất Khuất, cho biết ông rất tiếc về tất cả các biện pháp hoặc nỗ lực gây chia rẽ.

Ông nghĩ cuộc tụ họp này thể hiện các giá trị phổ quát. Sự vắng mặt của một số đối tác trong liên minh cánh tả là điều đáng ngạc nhiên. Bằng cách này, họ tách mình ra khỏi xã hội, các tổ chức công đoàn và liên minh cánh tả.

Ngày 18/10, Tham Chính Viện ra phán quyết, khẳng định chính phủ (tức bộ Nội Vụ) không có quyền cấm tất cả các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine. Việc quyết định cấm biểu tình hay không, thuộc về thẩm quyền của từng sở Cảnh sát địa phương, tùy theo nguy cơ “gây rối loạn trật tự công cộng”.

Tham Chính Viện nhấn mạnh: “Không có lệnh cấm nào là hợp pháp nếu chỉ dựa trên công điện (cấm biểu tình của bộ trưởng bộ Nội Vụ), hay chỉ duy nhất với lý do là biểu tình ủng hộ Paletine”.

Tuy nhiên, bản thân quyết định cấm biểu tình của sở Cảnh sát địa phương cũng có khả năng bị Tòa án Hành chính bác bỏ, như hai trường hợp biểu tình ở Lyon và Montpellier hôm 22/10, và tại Paris hôm 19/10.

Israel thông báo Tổng thống Pháp Macron và Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte sẽ thăm Israel vào tuần này. Hành trình của Thủ tướng Hà Lan dự kiến vào thứ Hai (23/10) và Tổng thống Pháp Macron vào thứ Ba (24/10) sẽ tới thành phố Tel Aviv của Israel để gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Cung điện Elysee đã xác nhận tin tức này.

Chuyến thăm của Tổng thống Pháp Macron tới Israel sẽ diễn ra hơn 2 tuần sau khi Hamas tiến hành các cuộc tấn công chết người vào lãnh thổ Israel, khiến hơn 1.400 người thiệt mạng, trong đó có 30 công dân Pháp.

Ông Macron cho biết 7 người Pháp vẫn mất tích. Trong đó, một phụ nữ trẻ đang bị bắt làm con tin và 6 người khác được cho là con tin, nhưng không chắc chắn.

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã đến thăm Israel. Hôm thứ Bảy (21/10) Thủ tướng Ý, bà Giorgia Meloni cũng đến thăm Israel.

Tổng thống Pháp bày tỏ sự ủng hộ vững chắc đối với người Israel và “quyền tự vệ” của họ, nhưng cũng kêu gọi Israel đáp trả “nhắm mục tiêu” vào Hamas ở Gaza, để thường dân Palestine không bị tổn hại.

Bộ Y tế Gaza hôm Thứ Bảy báo cáo rằng tính đến nay Israel đã giết chết ít nhất 4.385 người Palestine, trong đó có hàng trăm trẻ em, khiến hơn một triệu trong số 2,3 triệu người của vùng lãnh thổ nhỏ bé này phải rời khỏi nhà.

Bình Minh (t/h)