Truyền thông Litva đưa tin hôm 4/8, gần 6.000 công dân Nga, dù đã sống nhiều thập kỷ ở Litva, có thể sẽ bị trục xuất khỏi nước này chỉ vì họ không thi đỗ kỳ kiểm tra kỹ năng ngôn ngữ địa phương, theo Ingmars Lidaka – người đứng đầu Ủy ban của Quốc hội về Quyền công dân và Di trú.

Litva
Người Nga lớn tuổi tham gia kỳ thi ngôn ngữ Litva để được ở lại đất nước này, tránh việc bị trục xuất sau nhiều thập kỷ sống tại đây. (Ảnh chụp màn hình video)
230806 litva 01
Truyền thông Litva đưa tin 6.000 người Nga có thể sẽ bị trục xuất vì lý do ngôn ngữ. (Ảnh chụp màn hình)

Như Reuters đưa tin hồi tháng 5, công dân Nga phải đổ xô học tiếng Litva, nếu không sẽ có nguy cơ bị trục xuất khỏi đất nước này.

Nói tiếng Nga thay vì tiếng Latvia từ xưa đến nay vẫn bình thường và không sao cả ở đây, một quốc gia từng là thành viên của Liên Xô. Nhưng chiến tranh Ukraine đã thay đổi bức tranh.

Dmitrijs Trofimovs, Thư ký nhà nước của Bộ Nội vụ từng nói rằng chính phủ yêu cầu kiểm tra ngôn ngữ đối với 20.000 người trong nước mang hộ chiếu Nga, chủ yếu là người già và phụ nữ, vì lòng trung thành của công dân Nga là một điều đáng lo ngại, và dường như việc nỗ lực học tiếng Litva có đủ hay không đã được lấy làm thước đo.

Theo ông Lidaka trong số đó thì tới tháng 8 hiện nay “có khoảng 5.000 đến 6.000 người [không thi đỗ bài kiểm tra ngoại ngữ].” Việc không đạt yêu cầu về ngoại ngữ được hiểu rằng những công dân Nga này không đủ cái gọi là nỗ lực hòa nhập vào xã hội Litva, ông nói “Đây là những người không thể hiện bất kỳ mong muốn nào, dù là tham gia kỳ thi hay xin giấy phép cư trú tạm thời. Họ im lặng.”

Theo ông, luật pháp của Litva giờ đã không tán thành những người này và sẽ yêu cầu họ rời khỏi Litva, “Theo luật hiện hành, Văn phòng Di trú và Nhập tịch chỉ đơn giản là phải gửi cho họ yêu cầu rời khỏi đất nước trong vòng 3 tháng.”

Truyền thông Litva miêu tả những người này phần đông là người cao tuổi, huyết thống Nga, sống từ thời Liên Xô, và biểu hiện không thi đỗ ngôn ngữ Litva là họ đã không đủ nỗ lực hòa đồng với xã hội nơi họ sinh sống.

Nhật Tân