Trận bóng chày ở Sân vận động Dodger Los Angeles hôm Thứ Sáu (16/6) có phần trình bày của nhóm những người hoạt động LGBTQ+ với màn diễn “drag nun”, tức là những người vốn là đàn ông nhưng trang phục kiểu cách theo motif của các nữ tu sỹ, đã khiến những người phản đối tới biểu tình, dẫn đầu bởi các nhóm Kitô giáo, gồm cả Công Giáo và Tin Lành. Đây là hoạt động thường niên của nhóm này và năm nay rơi vào dịp tháng 6 ‘tự hào’.

  • Hàng ngàn người phản đối hoạt động ‘tự hào’ của những người hoạt động LGBTQ+, trong đó có những người đàn ông trong trang phục theo motif của các nữ tu Kitô:

  • Phóng viên của Fox News tại hiện trường nói rằng có khoảng 1.500 người biểu tình, dẫn đầu bởi các nhóm tín ngưỡng Kitô:

Theo Fox News báo cáo, các nhà lập pháp bảo thủ, các nhà bình luận và những người có ảnh hưởng đã ca ngợi những người biểu tình trên Twitter vì đã có lập trường chống lại màn biểu diễn phản Kitô đang diễn ra tại Sân vận động Dodger gần đó.

Có những người nổi tiếng tuyên bố cuộc biểu tình là “một trong những điều tuyệt vời nhất mà tôi từng thấy xảy ra trong năm nay”, và là bằng chứng cho thấy “thế giới đã phát chán các chương trình ‘tỉnh thức’ (woke) rồi.”

Biểu tình diễn ra vào tối Thứ Sáu 16/6, tại một bãi đậu xe ngay bên ngoài sân vận động. Ngoài hoạt động thể thao, thì chương trình ở đó còn có một buổi lễ tôn vinh một nhóm “drag queen” (đàn ông trong trang phục đàn bà) và các nhà hoạt động được gọi là “Chị em của niềm đam mê vĩnh viễn” (“chị em” ở đây nghĩa là nói các bà xơ, các nữ tu).

Nhóm này đã tự mô tả mình là một “dòng tu hàng đầu gồm các nữ tu đồng tính và chuyển giới”, tức là một dòng tu xưng như là một nhánh của Kitô giáo.

Có tin tức rằng Dodgers sẽ vinh danh nhóm hoạt động bằng Giải thưởng Anh hùng Cộng đồng. Điều đó gây phẫn nộ, đặc biệt là với các nhóm Kitô giáo. Họ khẳng định rằng sự ‘tôn vinh’ này là báng bổ Chúa Kitô một cách trắng trợn, xúc phạm những người theo Kitô giáo chân chính, cho nên, họ coi đó là không phù hợp.

Thượng nghị sĩ Marco Rubio (Đảng Cộng hòa, Florida), cảm thấy bị xúc phạm, và đã gửi một lá thư cho Ủy viên Rob Manfred bày tỏ sự phản đối của ông đối với sự kiện này.

Phản ứng dữ dội ban đầu đã khiến Dodgers hủy bỏ lời mời nhóm kéo tham dự và được vinh danh tại lễ kỷ niệm niềm tự hào, mặc dù việc phản đối động thái đó, bao gồm cả việc LA Pride đe dọa rút khỏi đêm Pride, đã khiến Dodgers lại đảo ngược quyết định của họ một lần nữa.

Nhật Tân