Cơ quan báo chí của chính quyền khu vực đưa tin, hơn 2.500 ngôi nhà đã bị ngập ở Vùng Orenburg của Nga, giáp biên giới với Kazakhstan, sau khi bờ kè bị vỡ ở thành phố miền núi Orsk.

dam collapse in Russia
Hơn 2.500 ngôi nhà đã bị ngập ở Vùng Orenburg của Nga, giáp biên giới với Kazakhstan, sau khi bờ kè bị vỡ ở thành phố miền núi Orsk. (Ảnh chụp màn hình twitter @igorsushko)

Theo một tuyên bố đăng trên Telegram, hơn 4.000 người đã được sơ tán khỏi khu vực khẩn cấp.

Tại Orsk, nơi xảy ra vụ vỡ, khoảng 600 ngôi nhà đã bị ngập lụt, Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga (EMERCOM) đưa tin vào thứ Bảy (6/4).

Sau khi mực nước sông Ural dâng lên mức nguy hiểm do băng tan, tình trạng khẩn cấp đã được ban bố trên toàn bộ khu vực vào thứ Sáu (5/4).

Sông Ural thường xảy ra lũ lụt vào mùa xuân, nhưng mưa lớn và nhiệt độ tăng mạnh khiến mực nước sông gần Orsk cao hơn bình thường gần một mét.

Con sông đã làm vỡ con đê có tác dụng chuyển dòng nước ra khỏi thành phố và bắt đầu gây ngập lụt khu phố cổ của Orsk vào cuối ngày thứ Sáu. Hai chỗ rò rỉ đã được tìm thấy ở con đê vài giờ trước khi vụ vỡ đê xảy ra. Chính quyền địa phương cho biết gần 11.000 người có thể nằm trong vùng lũ lụt và có tới 4.200 ngôi nhà có thể bị ảnh hưởng.

Những người phản ứng đầu tiên bắt đầu sơ tán mọi người vào tối thứ Sáu. EMERCOM huy động hơn 530 chuyên gia; EMERCOM cho biết tính đến thứ Bảy, 125 phương tiện và 75 tàu thủy đã tham gia vào nỗ lực cứu hộ.

Chính quyền địa phương cảnh báo người dân đóng gói tài liệu, đồ dùng thiết yếu và vật nuôi rồi tiến tới nơi trú ẩn tạm thời được chỉ định.

EMERCOM cho biết hàng chục phương tiện công nghiệp hạng nặng đang gia cố các phần bờ kè bị hư hỏng.

Một đoạn video do Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga đăng tải cho thấy các thủy thủ đoàn đang tiến hành nỗ lực sơ tán bằng xe lội nước.

EMERCOM cho biết thêm, khoảng 230 người, bao gồm 73 trẻ em, đã được sơ tán khỏi Orsk (Orsk có dân số 190.000 người) đến những nơi trú ẩn tạm thời, khi mực nước tiếp tục dâng cao.

Thanh Tâm, theo RT