Sự trở lại của những bộ dụng cụ xét nghiệm COVID-19 miễn phí của Nhà Trắng cũng mang đến một thứ khác: nhãn dán “Sản xuất tại Trung Quốc”. Đây là đợt thứ năm của chương trình này, nó cho phép mỗi hộ gia đình ở Hoa Kỳ đặt trực tuyến tối đa bốn bộ dụng cụ xét nghiệm miễn phí bắt đầu từ ngày 25 tháng 9. Các gói hàng sẽ được gửi miễn phí qua Bưu điện Hoa Kỳ.

bo-dung-cu-xet-nghiem-COVID-19-iHealth
Bộ dụng cụ xét nghiệm nhanh COVID-19 iHealth được chính phủ Mỹ chuyển miễn phí qua đường bưu điện tới người dân ở Anselmo, California vào ngày 4 tháng 2 năm 2022. (Nguồn ảnh: Justin Sullivan/Getty Images)

Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ (HHS) cho biết họ đã trao 600 triệu USD cho 12 “nhà sản xuất xét nghiệm COVID-19 trong nước” để sản xuất 200 triệu bộ xét nghiệm nhằm bổ sung vào kho dự trữ của chính phủ và đáp ứng nhu cầu từ các đơn đặt hàng trên trang web COVIDTests.gov.

Mặc dù Bộ Y tế mô tả khoản chi tiêu này là một phần của “các khoản đầu tư quan trọng vào ngành sản xuất của Hoa Kỳ” nhằm “cải thiện sự chuẩn bị cho COVID-19 và các mối đe dọa đại dịch khác trong tương lai” và “tăng cường năng lực sản xuất bộ xét nghiệm của quốc gia”, nhưng hơn một nửa số nguồn tài trợ đã chảy vào các công ty có liên kết với Trung Quốc.

Hợp đồng lớn nhất được trao cho công ty iHealth, với trị giá 167 triệu USD. iHealth là công ty con của Andon ở California, nhà cung cấp thiết bị điện tử y tế có trụ sở tại siêu đô thị Thiên Tân của Trung Quốc. Phòng thí nghiệm ở California nằm dưới sự giám sát của công ty dược phẩm iHealth Inc. có trụ sở tại Quần đảo Cayman của Andon. Xiaomi, nhà sản xuất điện thoại thông minh hàng đầu Trung Quốc, nắm giữ 20% cổ phần của iHealth Inc. Theo Trung tâm An ninh mạng Quốc gia của Litva, Xiaomi đang sử dụng công cụ kiểm duyệt tích hợp trong các sản phẩm chủ lực của mình.

Công ty của Trung Quốc này đã gặp khó khăn về mặt tài chính trong nhiều năm cho đến khi sự tăng trưởng bùng nổ của bộ dụng cụ xét nghiệm iHealth ở Hoa Kỳ trong đại dịch COVID-19 đã đảo ngược xu hướng. Hồ sơ hàng năm của Andon cho thấy các sản phẩm iHealth chiếm khoảng 98,7% doanh thu năm 2022 của hãng. Một số hợp đồng hàng đầu đến từ các sở y tế tiểu bang New York và tiểu bang Massachusetts, Bộ Chỉ huy Hợp đồng Quân đội và Cơ quan Hậu cần Quốc phòng.

Các công ty tuân theo đường lối của Đảng

Một hợp đồng khác được trao cho CorDx có trụ sở tại California. CorDx là một phần của tổ chức công nghệ sinh học có tên CorDx Union, với các cơ sở sản xuất ở Trung Quốc và Singapore. Mặc dù được đăng ký với địa chỉ ở San Diego, nhưng CorDx Union cuối cùng vẫn là một phần của Nhóm Văn hóa Doanh nhân Bắc Kinh có trụ sở tại Bắc Kinh dưới sự chỉ đạo của ông Lý Ngọc Phong (Li Yufeng). Ông Lý được giới thiệu là phó chủ tịch điều hành của Phòng Thương mại Hà Bắc ở Bắc Kinh, một tổ chức do chính phủ kiểm soát có chức năng quy định hóa “các chỉ lệnh và chính sách khuyến khích của Đảng [Cộng sản Trung Quốc] và của quốc gia tới các công ty thành viên” trong điều lệ của mình.

CorDx dường như đã cố tình tỏ ra không liên quan đến các hiệp hội ở Trung Quốc. Tuy nhiên trong kết quả được lưu trong bộ nhớ đệm của Google, công ty này trước đây đã sử dụng mô tả “các nhà sản xuất từ Trung Quốc”. Mô tả đó không còn được sử dụng trên trang web của công ty nữa. 

Theo điều lệ của phòng thương mại mà ông Lý giữ chức phó chủ tịch, một phần tiêu chí để được vào đội ngũ lãnh đạo của Phòng là phải “tuân thủ đường lối của Đảng”. Và ông Lý dường như đã theo thủ điều đó. 

Theo thông cáo từ công ty Coretests, một công ty con của CorDx Union có trụ sở tại Bắc Kinh, từ tháng 5 năm 2017 đến tháng 5 năm 2018, Nhóm Văn hóa Doanh nhân Bắc Kinh đã tổ chức ít nhất bốn sự kiện nội bộ mà nhóm gọi là “Lớp học cốt lõi” – từ “cốt lõi” là một phần thương hiệu của tổ chức này. Trong các sự kiện “Lớp học cốt lõi”, lòng trung thành với Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) là chủ đề chính.

Nhân kỷ niệm 96 năm thành lập ĐCSTQ vào năm 2017, Nhóm Văn hóa Doanh nhân Bắc Kinh đã tổ chức cho toàn thể đảng viên nghiên cứu các bài phát biểu của lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình và dành một tháng để thiết lập một luống hoa rộng hơn 8.700 feet vuông (khoảng 2.650 mét vuông) tạo thành dòng chữ “không quên lý do bạn bắt đầu”. Luống hoa đó được đặt tên là “Loyalty Tower Plaza” (Tòa tháp Trung thành), theo một tuyên bố từ Accu News, công ty con khác của CorDx Union chuyên bán bộ dụng cụ chẩn đoán HIV.

Một số thông tin truyền thông Trung Quốc cho rằng công ty công nghệ sinh học Maxim Biomedical nằm dưới sự kiểm soát của ông Lý Ngọc Phong. Mặc dù không có thông tin công khai nào xác nhận thông tin này là đúng, nhưng những bức ảnh được truyền thông Hoa ngữ công bố vào tháng 1 năm 2022 cho thấy chủ tịch công ty, ông Joe Ma, cùng với ông Lý, ký giấy tờ và tạo dáng chụp ảnh trong đó 2 người cầm thứ giống như một tấm séc đã ký.

Một ảnh chụp màn hình video cũng cho thấy ông Lý sử dụng nền tảng mạng xã hội WeChat của Trung Quốc để tuyển dụng các nhà nghiên cứu về “kháng thể tái tổ hợp” và chẩn đoán ở cả Trung Quốc và Hoa Kỳ, đính kèm theo một lá thư từ Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) cho phép bộ dụng cụ xét nghiệm COVID-19 của Maxim Biomedical được sử dụng trong trường hợp khẩn cấp. Dữ liệu nhập từ công ty tổng hợp dữ liệu thương mại Panjiva cho thấy công ty Maxim Biomedical cho đến gần đây nhất là vào năm 2021 đã tìm nguồn cung ứng từ Thượng Hải. 

Công khai mối quan hệ với Trung Quốc

Nhà sản xuất thử nghiệm thuốc Advin Biotech ở San Diego vào năm 2015 đã được Biotest mua lại. Biotest có trụ sở ở thành phố Hàng Châu, phía đông nam Trung Quốc. Biotest nắm giữ 90% cổ phần của dvin Biotech tính đến năm ngoái. Khi đại dịch đến – tương tự như những gì xảy ra với với công ty Andon – doanh số bán bộ dụng cụ chẩn đoán của Biotest tăng đáng kể. Các sản phẩm liên quan đến COVID đã mang lại 90% nguồn doanh thu của Biotest trong nửa đầu năm 2022. Trong báo cáo thường niên mới nhất, Biotest cho rằng những thay đổi quy định tiềm năng của Hoa Kỳ có thể là một trở ngại trong việc nhập khẩu thiết bị y tế của họ.

Công ty chẩn đoán “thí nghiệm trong ống nghiệm” (in vitro) Azure Biotech ở Houston, tiểu bang Texas cũng có mối liên hệ đáng kể với Trung Quốc.

Một lá thư vào tháng Chín năm 2020 từ FDA về việc cấp phép sử dụng khẩn cấp cho các thiết bị của công ty Azure để phát hiện kháng thể COVID-19 trong mẫu máu, đã được gửi tới giám đốc công ty, ông Frank Lou. Ông Frank Lou được cho là đồng đại diện của Assure Tech có trụ sở tại Hàng Châu.

Công ty Azure là đơn vị mua hàng đầu các sản phẩm của Assure Tech từ năm 2018 đến năm 2020, theo các hồ sơ công khai của công ty Assure Tech. 

Mặc dù tên của Azure không còn xuất hiện trong báo cáo tài chính của Assure Tech trong những năm tiếp theo, sau các câu hỏi về việc liệu doanh số bán hàng đó có cấu thành giao dịch của các bên liên quan hay không, nhưng Azure vẫn là đại diện tại Hoa Kỳ cho các thiết bị của Assure Tech, một bản tin tháng 1 năm 2022 từ FDA cho thấy. Bộ dụng cụ thử nghiệm của Azure mang logo thương hiệu Assure.

Các hợp đồng trao cho Advin, Azure, CorDx và iHealth tổng cộng khoảng 320 triệu USD. Không trang web nào của các.công ty trong số này đề cập đến mối liên hệ của họ với một thực thể Trung Quốc.

Thượng nghị sĩ Joni Ernst (Đảng Cộng hòa, Iowa) nói những thỏa thuận như vậy khiến khiến bà cảm thấy “rất đáng lo ngại”.

Bà Joni nói với The Epoch Times: “Bất cứ khi nào chúng ta sử dụng các công ty Trung Quốc, tôi nghĩ chúng ta cần phải nghi ngờ về điều đó”.

Bà Ernst không phải là người duy nhất bày tỏ sự cảnh giác.

Thượng nghị sĩ Roger Marshall (Đảng Cộng hòa, Kansas) nói với The Epoch Times: “Thật lãng phí tiền của người dân khi gửi những bộ dụng cụ xét nghiệm đó”. Ông Marshall là một bác sĩ từ lâu đã ủng hộ khả năng miễn dịch tự nhiên. 

“Tôi nghĩ rằng đây là phản ứng thái quá của CDC (Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh) và Nhà Trắng và lãng phí tiền thuế của người dân”, ông Marshall nói tiếp.

Thượng nghị sĩ Marshall cũng cho biết ông nhận thấy “việc thực hiện xét nghiệm không có ý nghĩa lâm sàng”.

Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ và Nhà Trắng chưa phản hồi yêu cầu bình luận của The Epoch Times.

The Epoch Times đã liên hệ với iHealth, CorDx, Maxim Biomedical, Azure, Assure Tech và Advin đã yêu cầu bình luận nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi nào vào thời điểm đăng tải bản tin này.