Cuộc khủng hoảng hiểm họa fentanyl của Canada chỉ đứng sau Mỹ, dữ liệu mới nhất của tỉnh Ontario cho thấy số ca tử vong do opioid vào năm 2022 cao hơn gần 2 lần so với trước khi nổ ra dịch COVID-19 (viêm phổi Vũ Hán).

Embed from Getty Images

Giám đốc Ray Donovan của Lực lượng Phòng chống Ma túy Mỹ (DEA) đứng bên bức tường “Khuôn mặt Fentanyl” gồm hình ảnh những người Mỹ chết vì dùng fentanyl quá liều. Bức tường được trưng bày tại trụ sở Lực lượng Phòng chống Ma túy ở Arlington bang Virginia Mỹ. Hình ảnh vào ngày 13/7/2022  (AGNES BUN / AFP/Getty).

Theo Canadian Press vào ngày 23/8, dữ liệu sơ bộ từ văn phòng giám định tử thi Ontario cho thấy đã có 2790 ca tử vong liên quan đến opioid trong năm thứ 2 của đại dịch COVID-19, mỗi ngày giết chết khoảng 8 người, gần gấp đôi so với trước đại dịch.

Tỷ lệ tử vong do opioid vào năm 2021 là 19,5/100.000 người, cao hơn gấp đôi so với năm 2017, trong đó gần 90% có liên quan đến fentanyl.

Nhà dịch tễ học Tara Gomes của Unity Health có trụ sở tại Toronto đang kêu gọi chính phủ nới lỏng các quy định về các loại thuốc điều trị ngộ độc opioid như sulfoxide và methadone.

Nhà cầm quyền Trung Quốc không ngăn fentanyl vào Canada

shutterstock 1530594941
Ảnh minh họa fentanyl (Nguồn: tab62/ShutterStock)

Ngay từ năm 2017, Bộ Công an Trung Quốc và Cảnh sát Hoàng gia Canada đã đồng ý cùng nhau truy quét đường fentanyl bất hợp pháp chảy vào Canada. Globe and Mail có nhận định rằng điều này có nghĩa là Bắc Kinh đã ngầm thừa nhận tác động chết người của ngành công nghiệp ma túy khổng lồ tại Trung Quốc liên quan vấn nạn ma túy của người Canada. Giáo sư Gordon về tội phạm học tại Đại học Simon Fraser cho biết một lượng lớn fentanyl đã tràn vào Canada từ Trung Quốc, nhưng các nhà chức trách Trung Quốc đã làm rất ít để ngăn chặn.

Cuộc điều tra của Globe and Mail đã tiết lộ fentanyl có nguồn gốc ở Trung Quốc cùng con đường khiến nó dễ dàng vào Canada là bằng thư thông thường được đặt hàng trực tuyến.

Theo số liệu của Chính phủ Canada vào năm 2019, lạm dụng opioid giết chết 11 người Canada mỗi ngày và 3/4 trong số đó chết vì fentanyl, trong đó British Columbia bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Theo Global TV News, các cơ quan thực thi pháp luật Canada phát hiện ra rằng fentanyl chủ yếu được sản xuất tại các nhà máy ở miền nam Trung Quốc và được vận chuyển đến Bắc Mỹ bằng container và đường bưu điện. Mặc dù vào năm 2019 Chính phủ Canada đã tuyên bố họ đang hợp tác với Trung Quốc trong vấn đề fentanyl, nhưng các nguồn tin cho biết Canada thực sự thất vọng trước sự thờ ơ của đối tác Trung Quốc. Sau sự cố giám đốc tài chính Huawei Mạnh Vãn Châu (Meng Wanzhou), quan hệ Trung Quốc – Canada trở nên xấu đi và vấn đề fentanyl lại càng không còn được Trung Quốc quan tâm.

Cáo buộc hợp tác với giới buôn ma túy Mexico

NewsNation gần đây đã phỏng vấn cựu quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ David Asher và được tiết lộ rằng Chính phủ Trung Quốc đang hợp tác với các tập đoàn ma túy Mexico để cung cấp fentanyl cho Mỹ với mục đích làm hại thanh niên Mỹ, buôn bán ma túy và rửa tiền bằng cách đầu tư vào bất động sản ở Mỹ.

Gần đây, giới chức Mỹ lo ngại hơn về các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia đã áp dụng chiến lược mới là “cầu vồng fentanyl”. Cơ quan Biên giới Mỹ (CBP) đã thu giữ hàng chục ngàn viên nén fentanyl nhiều màu sắc trong hai cuộc truy quét vào tháng này. Loại thuốc trông giống như kẹo cũng đã được tìm thấy ở bang California, Oregon và Washington của Mỹ.

Fentanyl là loại ma túy mạnh hơn morphin 100 lần. Các chuyên gia y tế công cộng ước tính rằng uống 2 mg fentanyl có thể gây tử vong. “Fentanyl không giống như bất kỳ chất ma túy bất hợp pháp nào khác, nó có thể gây chết người ngay lập tức”, giám đốc Ray Donovan của Lực lượng Phòng chống Ma túy Mỹ (DEA) cho biết.

Những năm gần đây, fentanyl đã ồ ạt tràn vào Mỹ. Vào tháng Bảy, Cơ quan Biên phòng Mỹ đã thu giữ một lượng fentanyl kỷ lục 2.100 pound, đủ để giết tất cả người Mỹ. Trong 10 tháng qua có đến hơn 10.000 pound fentanyl đã bị thu giữ ở Mỹ.

Năm ngoái đã có hơn 100.000 người Mỹ thiệt mạng vì sử dụng quá liều opioid, trong số đó có hơn 80% liên quan đến fentanyl.

Người phụ trách Anne Milgram của Lực lượng Phòng chống Ma túy Mỹ đã cảnh báo hồi đầu tháng rằng fentanyl đang tràn lan ở Mỹ và là loại ma túy gây chết người cao nhất tại Mỹ.