Ngày 4/7/2023 vừa qua, Hiệp hội Bác sĩ và Bác sĩ Phẫu thuật Hoa Kỳ (AAPS) đã đưa ra một thông cáo trên trang web của mình, bày tỏ quan ngại trước tội ác thu hoạch tạng từ tù nhân lương tâm do chế độ Trung Quốc hậu thuẫn. Hiệp hội này cũng kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ không đồng lõa với tội ác này bằng cách từ chối cung cấp chương trình đào tạo cho các nhân viên và bác sĩ tới từ Trung Quốc, những người có thể sử dụng kỹ năng được đào tạo trong việc thu hoạch nội tạng.

Hiệp hội bác sĩ phẫu thuật Hoa Kỳ lên tiếng về tội ác thu hoạch nội tạng
(Ảnh: End Transplant Abuse)

Thu hoạch nội tạng là hành vi mổ lấy nội tạng của một người còn sống hoặc đã chết mà không có sự đồng ý từ trước của họ. Tội ác này hiện đang diễn ra trên quy mô lớn tại Trung Quốc, trong hệ thống nhà tù và trại tập trung, nơi chế độ sử dụng tù nhân lương tâm làm nguồn thu hoạch nội tạng. Tù nhân lương tâm là các tù nhân không vi phạm pháp luật, bị bắt giữ chỉ vì quan điểm chính trị, sắc tộc hoặc tín ngưỡng của bản thân. Tại Trung Quốc, hai nhóm tù nhân lương tâm bị lạm dụng thu hoạch nội tạng lớn nhất là người tập Pháp Luân Công và người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ, ngoài ra còn có người theo Phật giáo Tây Tạng và các Cơ đốc nhân không cầu nguyện trong nhà thờ nhà nước. Cuộc đàn áp Pháp Luân Công đã diễn ra được 22 năm. Trong khi đó, hệ thống trại tập trung người Duy Ngô Nhĩ tại Tân Cương đã xuất hiện từ năm 2017.

Dưới đây là bản dịch toàn văn thông cáo của AAPS, bản gốc xem tại đây.

*

Hiệp hội Bác sĩ và Bác sĩ Phẫu thuật Hoa Kỳ, một tổ chức quốc gia của các bác sĩ và bác sĩ phẫu thuật ở tất cả các chuyên khoa, được thành lập vào năm 1943, tuyên bố:

Có nhiều bằng chứng cho thấy dưới sự hậu thuẫn của chính quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc – đảng nắm quyền lực tuyệt đối ở Trung Quốc – các đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bắt giữ những người tập Pháp Luân Công, người Duy Ngô Nhĩ, Cơ đốc nhân và những người khác ở Trung Quốc, tống giam họ, thực hiện xét nghiệm y tế mà không có sự đồng ý của họ, với mục đích tìm kiếm nội tạng phù hợp, để lấy phục vụ cấy ghép, giết họ trong quá trình làm việc đó, tạo nên việc “du lịch ghép tạng” để kiếm tiền.

Các bác sĩ và sinh viên là công dân Trung Quốc, bị ép buộc hoặc bị tẩy não, được Đảng Cộng sản Trung Quốc chấp thuận cho phép rời khỏi đất nước, đã được nhận vào các trường cao đẳng, đại học và trường y của Hoa Kỳ và các chương trình thực tập/cư trú, nơi họ được dạy khoa học, tiếp thu kiến thức y tế, và học cách thực hiện các thủ tục y tế.

Hiệp hội Bác sĩ và Bác sĩ Phẫu thuật Hoa Kỳ lên án việc bỏ tù các cá nhân vì nguyên nhân thực hành tín ngưỡng, bất đồng chính kiến hay vì nguồn gốc dân tộc.

Hiệp hội Bác sĩ và Bác sĩ Phẫu thuật Hoa Kỳ lên án bất kỳ và tất cả các hình thức thu hoạch nội tạng cưỡng bức.

Chính phủ Hoa Kỳ và các bác sĩ Hoa Kỳ nên từ chối dung túng, cho phép, tạo điều kiện thuận lợi hoặc tham gia vào hoạt động thu hoạch nội tạng cưỡng bức khi giáo dục hoặc đào tạo nhân viên từ một quốc gia độc tài như Trung Quốc cộng sản hoặc bất kỳ quốc gia nào khác, về các kỹ năng có thể được sử dụng cho mục đích cưỡng bức thu hoạch nội tạng hoặc giới thiệu bệnh nhân đến các chương trình sử dụng hoạt động thu hoạch nội tạng cưỡng bức hoặc tham gia vào các chương trình chăm sóc như vậy.

Minh Nhật biên tập

Xem thêm:

Mời xem video: