Ngày 15/11, Hoa Kỳ, Anh và Canada đã phối hợp thống nhất áp đặt các biện pháp trừng phạt các quan chức Nicaragua, liên quan đến cuộc bầu cử mà nhiều quốc gia tố cáo là gian lận nhằm ủng hộ Tổng thống Daniel Ortega.

Embed from Getty Images

Hoa Kỳ chế tài nhiều quan chức Nicaragua, trong đó có Tổng thống Daniel Ortega và Phó Tổng thống Rosario Murillo (Ảnh minh họa. Getty Images)

Chính quyền Biden đã áp dụng các biện pháp trừng phạt 9 quan chức tại Nicaragua. Vương quốc Anh cũng nhắm vào 8 quan chức, bao gồm cả Phó Tổng thống Rosario Murillo, cũng là phu nhân Tổng thống Ortega, nhân vật được coi là người môi giới quyền lực, đồng hành với cựu lãnh đạo lực lượng du kích mác-xít.

Về phía Canada, quốc gia này đưa ra các biện pháp trừng phạt 11 quan chức Nicaragua.

Ông Ortega đã tái đắc cử nhiệm kỳ thứ tư liên tiếp vào ngày 7/11 sau khi bỏ tù các đối thủ chính trị và đàn áp các phương tiện truyền thông quan trọng.

Tổng thống Joe Biden cáo buộc ông Ortega tiến hành một cuộc bầu cử “kịch câm” ở quốc gia Trung Mỹ. Giới chức Mỹ cam kết sẽ phối hợp với các đồng minh để gia tăng áp lực cho Nicaragua. Hiện, Mỹ tuyên bố trừng phạt bộ trưởng năng lượng, thứ trưởng tài chính và toàn bộ chính phủ nội các của quốc gia này.

“Hoa Kỳ đang gửi đi một thông điệp rõ ràng tới Tổng thống Ortega, Phó Tổng thống Murillo và nhóm của họ rằng, chúng tôi sát cánh với người dân Nicaragua trong các lời kêu gọi cải cách và quay trở lại nền dân chủ,” bà Andrea Gacki, Giám đốc Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Mỹ cho biết trong một tuyên bố.

Ông Ortega đã chế giễu những ai chỉ trích ông gian lận bầu cử là “chủ nghĩa đế quốc Yankee”, đồng thời cáo buộc họ cố gắng phá hoại quá trình bầu cử của Nicaragua.

Một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ trao đổi với Reuters vào tuần trước, thông báo trừng phạt này mới chỉ thông báo đầu tiên trong một loạt các bước mà chính phủ Mỹ sẽ tiến hành “tăng cường theo thời gian”.

Các biện pháp trừng phạt trước đây do ông Biden và cựu TT Donald Trump áp đặt đã không thể ngăn cản ông Ortega đàn áp dân chủ. Do đó, không ít nhà phân tích nghi ngờ liệu các biện pháp mới có tác dụng hay không.

Tổ chức các quốc gia châu Mỹ (OAS) đã thông qua một nghị quyết hôm 12/11, trong đó nhấn mạnh rằng, cuộc bầu cử của Nicaragua thiếu “tính hợp pháp dân chủ”. 25 quốc gia đã bỏ phiếu thuận và bảy quốc gia bỏ phiếu trắng, bao gồm cả Mexico, Honduras và Bolivia.

Văn phòng Ngoại giao Anh cho hay, các biện pháp trừng phạt đã được áp đặt đối với bà Murillo “vì bà này tham gia vào việc đàn áp các cuộc biểu tình do nhà nước hậu thuẫn, làm mất uy tín của các nhà báo độc lập và loại bỏ các ứng cử viên đối lập khỏi các cuộc bầu cử”.

Trước đó, bà Murillo từng bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ vào năm 2018.

Minh Ngọc (Theo Reuters)

Xem thêm: