Hoa Kỳ nhìn nhận rằng, những nhận xét gần đây của đại sứ Trung Quốc, trong đó cảnh báo Hàn Quốc không nên đặt cược vào sự thua cuộc của Bắc Kinh trong cuộc cạnh tranh với Washington, có thể được xác định là một “chiến thuật gây áp lực” đối với Hàn Quốc.

Embed from Getty Images

Trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng vào ngày 12/6, phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby đã được hỏi về nhận xét của đại sứ Trung Quốc Xing Haiming về quan hệ Mỹ-Hàn.

Ông Kirby trả lời: “Dường như có một loại chiến thuật gây áp lực nào đó được sử dụng ở đây. Hàn Quốc là một quốc gia có chủ quyền, độc lập, một đồng minh tuyệt vời và một người bạn tuyệt vời – không chỉ trong khu vực mà trên toàn thế giới. Họ có mọi quyền để đưa ra các quyết định về chính sách đối ngoại mà họ cho là phù hợp.”

Hàn Quốc đã triệu tập ông Xing vào ngày 9/6 sau khi ông kêu gọi nước này “loại bỏ sự can thiệp của các yếu tố bên ngoài khi xử lý quan hệ với Trung Quốc”.

Nhận xét của ông Xing được đưa ra trong cuộc gặp với lãnh đạo phe đối lập Hàn Quốc Lee Jae-myung.

“Trong tình thế mà Mỹ đang gây sức ép với Trung Quốc, một số người đang đánh cược rằng Mỹ sẽ thắng và Trung Quốc sẽ thua. Đây rõ ràng là một nhận định sai lầm và không nắm bắt đúng diễn biến của lịch sử,” ông Xing nói.

Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Chang Ho-jin cảnh báo, những nhận xét của Xing đã vi phạm nghi thức ngoại giao và có thể dẫn đến can thiệp vào công việc nội bộ.

Hàn Quốc chờ biện pháp ‘thích đáng’

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cũng đặt câu hỏi về thái độ của Xing với tư cách là một nhà ngoại giao và cho rằng nhận xét của ông xúc phạm người dân Hàn Quốc, Yonhap News Agency đưa tin.

“Đánh giá từ thái độ của đại sứ Xing Haiming, [thật đáng nghi ngờ] liệu ông ấy có thái độ tôn trọng lẫn nhau hay thúc đẩy tình hữu nghị với tư cách là một nhà ngoại giao hay không,” ông Yoon bày tỏ tại cuộc họp nội các vào ngày 13/6.

Một quan chức giấu tên từ văn phòng của ông Yoon cũng cho biết, chính phủ đang chờ “phía Trung Quốc xem xét cẩn thận vấn đề này và sẽ có biện pháp thích đáng” liên quan đến nhận xét “xuyên tạc” của Xing.

“Nếu vai trò cầu nối không phù hợp, nó có thể gây tổn hại đến lợi ích quốc gia của cả nước sở tại và nước chủ nhà,” quan chức này lưu ý thêm, theo Yonhap News Agency.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Wang Wenbin trước đây từng bảo vệ hành động của Xing và khẳng định Trung Quốc không phải chịu trách nhiệm về những thách thức trong quan hệ giữa Trung Quốc và Hàn Quốc.

Ông Nong Rong, trợ lý bộ trưởng ngoại giao Trung Quốc, đã gặp đại sứ Hàn Quốc vào ngày 10/6 để bày tỏ “sự không hài lòng của Bắc Kinh về phản ứng không phù hợp của Hàn Quốc” đối với nhận xét của ông Xing.

Tuyên bố Washington

Ngày 26/4, việc Tổng thống Yoon và Tổng thống Joe Biden đã ký Tuyên bố Washington, trong đó phác thảo một loạt các biện pháp răn đe mở rộng của Hoa Kỳ, đã thu hút sự chỉ trích từ truyền thông nhà nước Trung Quốc.

Trong tuyên bố, Hàn Quốc bày tỏ “hoàn toàn tin tưởng” vào các cam kết răn đe mở rộng của Hoa Kỳ, và Washington khẳng định sẽ thực hiện “mọi nỗ lực” để tham vấn với Hàn Quốc về “bất kỳ khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân nào” trong khu vực.

Thời báo Hoàn cầu của nhà nước Trung Quốc ngày 29/4 cho hay, “nếu Seoul phớt lờ các cảnh báo từ Trung Quốc, Nga và Triều Tiên và thực hiện hoàn toàn mệnh lệnh ‘răn đe mở rộng’ của Hoa Kỳ trong khu vực, Hàn Quốc có thể sẽ phải đối mặt với sự trả đũa từ Trung Quốc, Nga và Bắc Triều Tiên.”

Minh Ngọc (Theo The Epoch Times)