Lần đầu tiên sau hơn hai thập kỷ, lễ trao giải Primetime Emmy lần thứ 75, dự kiến ​​diễn ra vào tháng 9, sẽ bị hoãn do cuộc đình công của các nhà biên kịch và diễn viên Hollywood.

GettyImages 1032290234
Quang cảnh lễ trao giải Emmy lần thứ 70. (Ảnh: Kevork Djansezian/Getty)

Theo báo cáo hôm thứ Năm (27/7) của “Variety”, tạp chí văn hóa giải trí lớn nhất nước Mỹ, lễ trao giải Primetime Emmy ban đầu dự kiến ​​sẽ phát sóng trên kênh Fox TV vào ngày 18/9. Nhưng ban tổ chức sự kiện đã thông báo rằng buổi lễ sẽ không được phát sóng vào ngày này. Ngày mới vẫn chưa được ấn định.

Đây là lần đầu tiên lễ trao giải Emmy bị hoãn kể từ lần tạm hoãn sau vụ khủng bố 11/9/2001. Lễ trao giải năm đó bị hoãn đến tháng 11.

Nhà tổ chức sự kiện Fox Entertainment và Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Truyền hình Hoa Kỳ (ATAS) từ chối bình luận.

Việc hoãn sự kiện diễn ra khi Hiệp hội Biên kịch Mỹ (WGA) và Hiệp hội Diễn viên Mỹ (SAG-AFTRA) đang tổ chức một cuộc tổng đình công chung. Cuộc đình công đồng thời đầu tiên của các nhà biên kịch và diễn viên ở Hollywood kể từ những năm 1960 khiến việc sản xuất phim và truyền hình rơi vào bế tắc.

Hoạt động sản xuất ở Hollywood đã chậm lại đáng kể từ khi Hiệp hội Biên kịch Mỹ đình công vào ngày 2/5 sau khi không đạt được thỏa thuận với Liên minh các nhà sản xuất phim và truyền hình (AMPTP) về các vấn đề như thù lao trong thời đại phát trực tuyến.

Ngày 14/7, Hiệp hội Diễn viên Mỹ tuyên bố ủng hộ Hiệp hội Biên kịch Mỹ, và chính thức tham gia cuộc đình công. Họ yêu cầu mức lương và thù lao cao hơn cho việc sản xuất truyền thông trực tuyến, cũng như các vấn đề khác. Kể từ đó, hầu như mọi hoạt động sản xuất phim và truyền hình ở Hollywood đã ngừng lại.

Khi hoạt động của ngành này chuyển từ chương trình truyền hình cáp và phát sóng truyền thống sang các dịch vụ phát trực tuyến, nhiều nhà văn, nhà biên kịch không thể tự nuôi sống bản thân bằng việc viết lách, phải đối mặt với ít cơ hội việc làm hơn, cũng như mất một số nguồn thu nhập.

Cuộc đình công diễn ra khi một số công ty truyền thông nổi tiếng nói rằng họ đang vật lộn vì thiệt hại tài chính. Cổ phiếu của nhiều công ty được đại diện bởi hiệp hội thương mại “Liên minh các nhà sản xuất điện ảnh và truyền hình” đã giảm, khiến họ phải thực hiện các bước cắt giảm chi phí, bao gồm cả việc sa thải nhân viên.

Cuộc đình công lần trước của các nhà biên kịch ở Hollywood bắt đầu vào tháng 11/2007 và kéo dài 100 ngày cho đến tháng 2/2008.

Gần đây, Stability AI, công ty sản xuất công nghệ Stable Diffusion biến hình ảnh thành mô hình, đã công bố những công cụ tiên tiến hơn, cho phép các nhà làm phim tạo ra nhiều hình ảnh siêu thực dựa trên lời nhắc bằng văn bản.

Các chuyên gia AI cho biết, nhà sản xuất phim Hollywood hiện có thể sử dụng các công cụ mới, để tạo ra hộp đêm đông đúc, hoặc những cảnh chiến đấu quy mô lớn, với mức chi phí thấp hơn nhiều so với việc trả lương cho hàng tá diễn viên thực.

Hôm 16/7, ông Diller, một cựu Giám đốc điều hành của Paramount Pictures, cho biết tình hình có thể sẽ phức tạp hơn nếu không được giải quyết nhanh chóng.

Ông nói với CBS News: “Hoàn cảnh này có khả năng tạo ra sự sụp đổ hoàn toàn của cả một ngành công nghiệp.”

Bình Minh (t/h)