Vài giờ sau khi quyết định đồng ý các cuộc đàm phán về trở thành thành viên cho Ukraine được công bố, Thủ tướng Hungary thông báo rằng ông phủ quyết khoản viện trợ mà EU đang vận động dành cho Ukraine.

231215 uca 02 scaled
Chuyện Ukraine “sẽ còn được quay lại” sau khi bước ra khỏi phòng họp, Thủ tướng Hungary Viktor Orban tuyên bố. (Ảnh cắt từ video)

Thông báo trên X (Twitter), thủ tướng Hungary Viktor Orban viết: “Tóm tắt phiên làm việc tối [Thứ Năm]

– Phủ quyết việc thêm tiền cho Ukraine,

– Phủ quyết việc xem xét [hỗ trợ] của MFF,

Chúng tôi sẽ quay lại vấn đề này vào sang năm khi Ủy ban Châu Âu đã có được chuẩn bị sẵn sàng.”

Khoản viện trợ 50 tỷ euro trải ra trong 4 năm (từ nay cho tới 2027) mà EU dự kiến dành cho Ukraine đã bị Thủ tướng Hungary chặn lại tối hôm Thứ Năm. Đây là điều mà ông Orban đã nói từ trước. Mặc dù trong cuộc họp bàn về thành viên của Ukraine, ông đã đồng ý rời đi khỏi phòng họp, đảm bảo rằng cuộc họp đạt được sự tán thành của tất cả các thành viên trong phòng về việc sẽ bắt đầu đàm phán về vấn đề thành viên EU cho Ukraine.

Ông Orban lập luận rằng khi Ukraine còn chưa phải là thành viên của EU mà nhận một khoản viện trợ lớn như vậy là không phù hợp.

Trước cuộc họp 1 ngày, EU thông báo sẽ giải tỏa một phần những gì mà họ phong tỏa quỹ cho Hungary, nhưng chỉ giải tỏa khoảng 10 tỷ euro, không giải tỏa toàn bộ, do đó khoảng hơn 20 tỷ euro vẫn bị chặn.

Khi được báo chí hỏi rằng ông vẫn kiên trì chặn viện trợ cho Ukraine có phải là vì việc này không, ông Orban đã phủ nhận: “Đó không phải là phong cách của chúng tôi,” theo The Guardian đưa tin.

Hiện nay Ukraine đang gặp khó khăn khi vận động viện trợ 61 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine của Tổng thống Mỹ Joe Biden kéo dài suốt từ tháng 9 nhưng cho đến nay vẫn bị chặn ở Quốc hội Mỹ.

Nhật Tân