Israel đang lo lắng trước thông tin Mỹ có thể sắp công bố các biện pháp trừng phạt đối với tiểu đoàn Netzah Yehuda của IDF, theo tờ Times of Israel.

trừng phạt
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tham dự cuộc họp nội các hàng tuần tại văn phòng của ông ở Jerusalem vào ngày 27 tháng 9 năm 2023. (Ảnh ABIR SULTAN/POOL/AFP, Getty Images)

Theo đó, Tiểu đoàn Netzah Yehuda có nguy cơ bị Mỹ trừng phạt vì cáo buộc vi phạm nhân quyền đối với người Palestine ở khu vực Bờ Tây.

Thông tin trên đã thổi bùng lên một làn sóng phản ứng gay gắt từ giới chức Israel, trong đó có cả Thủ tướng Benjamin Netanyahu.

“Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) không thể bị trừng phạt”, ông viết trên mạng xã hội X. “Vài tuần gần đây, tôi đã cố gắng phản đối các biện pháp trừng phạt nhằm vào công dân Israel, kể cả trong các cuộc thảo luận với chính quyền Mỹ. Ý định áp biện pháp trừng phạt lên một đơn vị trong IDF là đỉnh cao của sự vô lý và thấp kém về mặt đạo đức”, Thủ tướng Israel cho biết.

Bộ trưởng Nội các Chiến tranh Israel Benny Gantz cũng lên tiếng chỉ trích, tuyên bố Netzah Yehuda là “một phần không thể thiếu của IDF”. Ông nói thêm rằng Israel có hệ thống tòa án “mạnh mẽ và độc lập” đủ khả năng giải quyết các cáo buộc vi phạm.

Những biểu hiện bất ngờ và giận dữ ở Israel xuất hiện ngay sau khi giới lãnh đạo nước này bày tỏ biết ơn trước việc Hạ viện Mỹ thông qua gói viện trợ quân sự lớn cho Tel Aviv, nằm trong dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD vốn bị trì hoãn từ cuối năm ngoái.

Trích dẫn những nguồn tin giấu tên, Axios cho biết các lệnh trừng phạt sẽ cấm chuyển giao vũ khí Mỹ cho Netzah Yehuda và ngăn cản binh lính của họ huấn luyện với lực lượng Mỹ hoặc tham gia bất kỳ hoạt động nào dựa trên nguồn tài trợ từ Washington, theo Luật Leahy.

Được soạn thảo bởi thượng nghị sĩ Patrick Leahy vào cuối những năm 1990, đạo luật trên cấm cung cấp hỗ trợ quân sự cho các cá nhân hoặc đơn vị an ninh vi phạm nhân quyền nghiêm trọng mà chưa bị đưa ra công lý.

Một trong những nguồn tin được trích dẫn nói rằng Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken quyết định không trừng phạt các đơn vị quân đội và cảnh sát khác của Israel mà chính quyền đang điều tra vì nhận thấy họ đã có những điều chỉnh hành vi.

Một quan chức chính quyền nói với trang tin này rằng quyết định trừng phạt Netzah Yehuda dựa trên nghiên cứu về những sự cố xảy ra ở Bờ Tây được thực hiện trước cuộc đột kích của Hamas hồi tháng 10 năm ngoái.

Bản thân Ngoại trưởng Blinken hôm 19/4 cũng cho biết ông đã đưa ra quyết định liên quan đến cáo buộc các lực lượng Israel vi phạm Luật Leahy.

Netzah Yehuda được tạo ra để những người lính theo Chính thống giáo cực đoan và những người lính thuộc tôn giáo khác ở Israel có thể phục vụ mà không cảm thấy họ đang làm tổn hại đến niềm tin của nhau. Binh sĩ thuộc Netzah Yehuda không tiếp xúc với các nữ quân nhân nhiều như những đơn vị khác và có thêm thời gian để cầu nguyện và nghiên cứu tôn giáo.

Họ từng là trung tâm của một số cuộc tranh cãi trong quá khứ liên quan đến chủ nghĩa cực đoan cánh hữu và bạo lực chống lại người Palestine, đặc biệt là cái chết của Omar As’ad hồi năm 2022. As’ad, 78 tuổi, là một người Mỹ gốc Palestine, được cho là đã thiệt mạng sau khi bị lính của tiểu đoàn còng tay, bịt mắt và bỏ rơi trong cái lạnh gần như đóng băng.

Phan Anh

Video: So đo càng nặng thì mất mát càng nhiều