Israel sẽ nới lỏng luật súng với mục tiêu vũ trang cho càng nhiều người dân càng tốt, Just the News đưa tin theo tuyên bố của Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben Gvir hôm Chủ Nhật (8/10).

news new firearm training
Ảnh minh họa của Bộ An ninh Quốc gia Israel về sử dụng súng tại nước này.

Mặc dù binh lính của Lực lượng Phòng vệ và nhân viên an ninh Israel được công khai mang súng trên khắp lãnh thổ quốc gia, nhưng công dân bình thường gặp khó khăn hơn trong việc sở hữu súng bởi vì Israel không có luật về quyền sở hữu súng kiểu như Tu chính án thứ hai của Hiến pháp Hoa Kỳ.

Theo thông báo trên trang web của Cục Cấp phép Vũ khí của Bộ An ninh Quốc gia Israel, công dân nước này nếu chưa hoàn thành nghĩa vụ quân sự bắt buộc, nếu muốn sở hữu súng phải từ 27 tuổi trở lên và sống hoặc làm việc trong khu vực được coi là rủi ro cao và cũng phải trải qua quy trình kiểm tra nhiều bước nghiêm ngặt.

Bộ trưởng Ben Gvir, trong tuyên bố trên X hôm 8/10, nói rằng bất kỳ công dân Israel nào đáp ứng các yêu cầu mang vũ khí sẽ có thể được phỏng vấn qua điện thoại thay vì phỏng vấn trực tiếp như trước đây và sẽ được phê duyệt quyền mang súng trong vòng một tuần.

Ngoài ra, cũng theo ông Ben Gvir, những công dân Israel chưa đáp ứng các điều kiện mới hoặc mua vũ khí trước khi giấy phép của họ hết hạn sẽ vẫn được mạng súng bình thường.

Ngoài ra, công dân có thể được nhận các giấy phép có điều kiện để mua 100 viên đạn thay vì 50 viên đạn như quy định cũ, ông Ben Gvir cho biết thêm.

Ông Ben Gvir nói rằng quy định thay đổi sẽ ảnh hưởng tới hàng nghìn người Israel và “cho phép càng nhiều càng tốt công dân được tự vũ trang và bảo vệ bản thân họ và môi trường sống của họ khi cần”.

Theo BBC đưa tin hồi tháng Ba, số hồ sơ xin cấp phép sở hữu súng tại Israel đã tăng gấp đôi từ 19.000 năm 2021 lên 42.000 năm 2022. Cho đến nay, có khoảng 2% dân số Israel sở hữu súng.

Trao đổi về vấn đề này trên Just the News, ông Jeffrey Gunter, cựu đại sứ Mỹ tại Israel cho hay: “Người dân Israel có khao khát lớn lao được bảo vệ quê hương họ. Và tôi nghĩ cùng với khao khát đó sẽ là mong muốn ngày càng gia tăng về việc được sở hữu súng”.

Bởi vì giống hệt như Mỹ, đất nước là do dân, vì dân, tôi tin điều tương tự ở Israel”, ông Gunter nói thêm. Ông Gunter hiện cũng đang là thành viên ban lãnh đạo Liên minh Do Thái Đảng Cộng hòa và đã tuyên bố sẽ chạy đua ghế thượng viện liên bang đại diện cho tiểu bang Nevada vào kỳ bầu cử năm 2024.

Loan báo của Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel về nới lỏng luật súng đến vào thời điểm căng thẳng vũ trang Israel – Hamas đang leo thang sau khi Hamas bất ngờ tấn công vào Nhà nước Do Thái từ sáng sớm ngày thứ Bảy (7/10).

BBC dẫn tin mới nhất từ truyền thông Israel cho biết số nạn nhân thiệt mạng tại Nhà nước Do Thái đã lên tới 1.200 người, chủ yếu là dân thường.

Trong khi đó, các cuộc không kích của Israel vào Gaza vẫn tiếp diễn sang ngày thứ tư và đã khiến hơn 900 người thiệt mạng.

Ông Gunter nhận định nếu một sự kiện tương tự xảy ra ở Mỹ, thì các phần tử vũ trang xâm nhập sẽ phải đối mặt với “nhiều sự kháng cự hơn” bởi vì tỷ lệ người dân Mỹ sở hữu súng là cao. “Khi những kẻ xấu ác biết rằng các bạn có vũ khí, thì bọn chúng sẽ đi tới nhà khác”, ông Gunter nói.

Hải Đăng