Quân đội Israel công bố video, miêu tả là “đường hầm lớn nhất của Hamas” mới được phát hiện, với các hình ảnh đường hầm lớn khác thường với kết cấu bê tông và khung sắt chắc chắn, cùng bình luận rằng Hamas dùng đường hầm này chở các chiến binh và vũ khí từ Gaza thẳng tới biên giới tiếp giáp với Israel.

231217 isr 01 scaled
Theo quân đội Israel, đường hầm dài trên 4 km phát hiện tại 400 mét cách cửa khẩu biên giới Erez, nơi người Palestine trước đây (lúc chưa chiến tranh) vẫn đi qua đó hàng ngày để tới làm công cho Israel. Trong đó có cảnh xe có thể hoạt động trong đường hầm. (Ảnh cắt từ video)
  • Video do Quân đội Israel IDF công bố:

  • Video của phóng viên Tạp chí Phố Wall được phép tới quay và công bố:

Phá hủy hoặc vô hiệu hóa các đường hầm và các hầm trú ẩn ở Gaza là một trong các mục tiêu của cuộc chiến mà Quân đội Israel IDF đề ra, theo Reuters báo cáo, bởi vì các đường ngầm này được Hamas dùng làm căn cứ chống phá Israel, ví dụ lần như trong lần đột kích hôm 7/10 từ Gaza vào phía Nam Israel.

“Hàng triệu đô la đã được đầu tư vào đường hầm này. Phải mất nhiều năm để xây dựng đường hầm này.” — Theo Chuẩn đô đốc Daniel Hagari, người phát ngôn của quân đội Israel IDF.

Theo công bố bằng video mới nhất của quân đội Israel vào Chủ Nhật 17/12, Chuẩn đô đốc Daniel Hagari, người phát ngôn của quân đội, cho hay một đường hầm lớn và kiên cố đã được phát hiện gần cửa khẩu Erez với chiều dài tới tận 4 km, đủ để nối tới thành phố Gaza (thuộc phí Bắc Dải Gaza, và cũng là thủ phủ trước đây của Hamas). Đoạn lối vào gần cửa khẩu chạy chéo xuống độ sâu 50 mét, và đến đó nó mở rộng dần cho tới 3 mét, đủ để xe có thể di chuyển.

“Đường hầm lớn nhất mà chúng tôi tìm thấy ở Gaza… nhằm mục tiêu vào đường băng qua (Erez),” ông Hagari nói, nhưng không nêu rõ liệu nó có được Hamas sử dụng cho cuộc tấn công ngày 7/10 hay không. “Hàng triệu đô la đã được đầu tư vào đường hầm này. Phải mất nhiều năm để xây dựng đường hầm này… Xe cộ có thể đi qua được.”

Hamas đã không trả lời yêu cầu bình luận của Reuters về tuyên bố này từ phía của Israel.

Theo Reuters, các đường hầm mà phía Israel công bố trước đây đều hẹp và thấp, chỉ có thể cho phép người ta đi bộ. Nhưng theo ông Hagari, đường hầm mới phát hiện này cho phép xe có thể di chuyển. Điều này cho thấy nó có thể là một phần của một mạng lưới rộng lớn hơn.

Các đường hầm là một thách thức đối với các kỹ sư Israel vì lo ngại rằng mạng lưới ngầm có thể che giấu các con tin bị Hamas bắt giữ. Điều đó đã làm chậm lại một cuộc tấn công mà số dân thường Palestine thiệt mạng cao đã khiến các cường quốc thế giới cảnh báo.

Theo Israel, đường hầm này được xây dựng bởi Muhammed Sinwar. Ông Hagari cho các phóng viên xem đoạn video quay cảnh Mohammed Sinwar, anh trai của thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar và bản thân ông là một đặc vụ cấp cao trong nhóm, ngồi trên ghế hành khách của một chiếc xe mà ông cho biết đang lái vào trong đường hầm.

Vào ngày 29/10, trang tin Ynet của Israel đưa tin quân đội đã tiêu diệt một số tay súng tấn công Erez sau khi tiếp cận khu vực này từ một đường hầm. Văn phòng của Hagari không trả lời câu hỏi liệu điều đó có liên quan đến đường hầm mà ông chỉ ra hay không.

Cuộc đột kích đầy kịch tính ngày 7/10 đã đi vào lịch sử như là điểm phát hỏa khai mào cho cuộc chiến lần này, lấy đi 1.139 mạng người Israel (con số này đã được Israel điều chỉnh so với con số ban đầu đưa ra là 1.400 người). Israel đã phát động cuộc chiến tuyên bố là để nhổ tận gốc Hamas, và cho đến nay đã giết chết gần 19.000 người Palestine ở Gaza (con số do phía Palestine đưa ra).

Nhật Tân