Thủ tướng Netanyahu hôm Thứ Bảy tỏ ra xác nhận đang có đàm phán mới để giải phóng con tin, sau khi chi tiết việc 3 con tin thiệt mạng do Israel bắn ‘nhầm’ đã khiến cộng đồng phẫn nộ. Phía Hamas tuyên bố chỉ thả con tin khi ngừng bắn hoàn toàn.

50618493181 27f29a8b4e k
(Ảnh: Ron Przysucha/Public Domain)
  • Dân chúng Israel biểu tình vụ 3 con tin bị quân đội Israel IDF bắn chết dù đã phất cờ trắng:

Israel công bố thêm chi tiết vụ 3 con tin bị bắn chết

Sau khi bị chất vấn, Quân đội Israel IDF đã công bố chi tiết hơn vụ việc, theo báo cánh hữu Mỹ Breitbart tường thuật: Quãng 10:00 hôm Thứ Sáu, binh lính Israel nhìn thấy 3 con tin này xuất hiện, cởi trần, phất cờ trắng, và hô to bằng tiếng Do Thái. Một binh lính Israel đã hét lên “quân khủng bố” khi nhìn thấy họ, và quân Israel đã nổ súng. 2 trong số 3 con tin đã chết lập tức, và 1 người kia bị thương, trốn chạy và tìm cách nấp vào sau ngôi nhà, hô to bằng tiếng Do Thái đòi giúp đỡ. Người sỹ quan chỉ huy tiểu đoàn quân Israel đã ra lệnh ngừng bắn, nhưng các binh lính vẫn tiếp tục nổ súng và bắn chết con tin thứ 3 này.

Breitbart bình luận rằng ban đầu, vì lý do nào đó, quân Israel cho rằng 3 người lạ xuất hiện là nguy cơ đối với quân Israel. Tuy nhiên, nổ súng bắn vào người đang phất cờ trắng và không có vũ khí trong tay là trái với các thông lệ và các giao thức chuẩn quốc tế, kể cả trường hợp người đang phất cờ trắng đó là quân địch chứ không phải là con tin. Theo các giải thích sau này của quân đội Israel, những binh lính Israel có thể cho rằng 3 người kia đang muốn lừa quân Israel vào bẫy nào đó. Tiếp đó, bất chấp việc sỹ quan chỉ huy đã lên tiếng, binh lính Israel vẫn tiếp tục nã đạn. Trong suốt quá trình diễn ra vụ việc, không có thời điểm nào binh lính Israel nghĩ rằng đó có thể là con tin.

Cho đến hiện nay, vẫn chưa xác nhận được rằng tại sao 3 con tin này xuất hiện ở đó. Phải chăng là những kẻ bắt giữ họ đã bỏ mặc họ? Hay là họ đã bằng cách nào đó trốn thoát khỏi những kẻ bắt giữ?

Câu chuyện lại làm dấy lên sự phẫn nộ của người dân Israel, làm sâu sắc hơn những chia rẽ nội bộ. Đài phát thanh Quân đội Israel miêu tả tình huống là “hắc ám đang phủ xuống Israel.”

  • Nhà ngoại giao Pháp bị chết do bom của Israel:

Israel ám chỉ đang có đàm phán để giải phóng con tin

Reuters (Anh) đưa tin rằng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu biểu hiện như đang có các cuộc đàm phán mới, thông qua nước trung gian hòa giải Qatar, để có thể giải phóng thêm con tin từ phía Hamas. Một giai đoạn tạm ngừng bắn (truce) vào cuối tháng trước đã bị kết thúc đột ngột sau khi nó kéo dài ngắn ngủi trong 1 tuần. Israel tiếp tục oanh tạc Dải Gaza ngay lập tức và con số người Palestine bị sát hại tăng đột biến, đồng thời đổ lỗi cho Hamas là nguyên nhân dẫn đến thỏa thuận ngừng bắn bị phá hủy.

Trong 1 tuần ngừng bắn đó, cũng do Qatar đứng ra làm trung gian, khoảng 100 con tin đã được Hamas thả, đổi lấy các tù nhân Palestine bị Israel giam cầm. Hiện nay ước lượng Hamas còn đang bắt giữ khoảng 130 con tin.

Trong một chương trình TV hôm Thứ Bảy, ngay 1 ngày sau vụ mà quân đội Israel gọi là ‘bắn nhầm’ vào hôm Thứ Sáu, ông Netanyahu nói rằng cuộc xung đột là cuộc chiến tranh sống còn, và Israel nhất định phải chiến đấu cho đến tận khi giành được chiến thắng, bất chấp mọi sức ép, bất chấp mọi tổn thất. Ông tuyên bố rằng Gaza phải bị phi quân sự hóa và phải nằm trong kiểm soát an ninh, theo Reuters đưa tin.

Theo ông Netanyahu, chính nhờ quân đội Israel mạnh mẽ tấn công vào Gaza, cho nên Hamas mới chịu đồng ý đàm phán thả con tin vào cuối tháng trước.

Cho nên, lần này “chỉ thị của tôi cho nhóm đàm phán là phải dựa vào áp lực này. Nếu không có áp lực này thì chúng tôi sẽ không có gì hết,” ông nói.

Reuters viết rằng ông Netanyahu đã né tránh trả lời khi được hỏi về cuộc đàm phán mà ông nhắc tới trong chương trình truyền hình, nhưng ông xác nhận rằng đã có chỉ thị như vậy cho nhóm đàm phán.

“Chúng tôi chỉ trích nghiêm túc Qatar… nhưng mà, bây giờ chúng tôi đang nỗ lực hoàn thành việc giải phóng các con tin,” ông nói và bày tỏ sự bất mãn đối với Qatar, quốc gia giàu có và có quan hệ thân thiết với Hamas và Iran, đối thủ truyền đời của Israel.

Hamas tuyên bố chỉ giải phóng con tin khi ngừng bắn hoàn toàn

Một tuyên bố của Hamas cho biết nhóm này “khẳng định lập trường của mình là không mở bất kỳ cuộc đàm phán nào để trao đổi tù nhân trừ khi hành động gây hấn chống lại người dân của chúng tôi chấm dứt một lần và mãi mãi,”“phong trào đã truyền đạt lập trường này tới tất cả các nhà hòa giải.” (Phong trào là nói phong trào chiến đấu đòi tự do cho người Palestine).

Nhóm Jihad Hồi giáo Palestine cũng tuyên bố lập trường cứng rắn tương tự, “Chúng tôi chỉ sẵn sàng cho một thỏa thuận trao đổi tù nhân sau khi có lệnh ngừng bắn và chúng tôi sẽ kiên trì lập trường này,” theo Breitbart đưa tin.

Israel đã ném bom các mục tiêu trên khắp Gaza hôm Thứ Bảy, nhưng hai nguồn tin an ninh Ai Cập cho Reuters biết rằng các quan chức Israel hiện có vẻ sẵn sàng hơn trong việc hướng tới lệnh ngừng bắn và trao đổi tù nhân Palestine lấy con tin Israel do Hamas bắt giữ.

Hoa Kỳ kêu gọi Israel thu hẹp chiến dịch

Theo cơ quan y tế Gaza, Israel đã giết chết gần 19.000 người Palestine ở Dải Gaza, và hàng ngàn người khác có thể đã chết trong các đống đổ nát. Cuộc chiến nổ ra sau vụ ngày 7/10 khi Hamas từ Gaza tấn công vào Israel, cướp đi sinh mạng của gần 1.200 người và bắt giữ khoảng 240 con tin.

Lý do của chiến tranh là để nhổ tận gốc Hamas, như quyền tự vệ của Israel, hoặc là như một cuộc trả thù tập thể nhằm vào người Palestine. Tuy nhiên Israel tuyên bố, vì an ninh cho Israel thì quân đội Israel sẽ vẫn chiếm đóng Gaza kể cả sau khi chiến tranh kết thúc.

Một số chính khách và tổ chức quốc tế, kể cả chính quyền Biden, nhà tài trợ lớn nhất về vũ khí và tài chính cho chính quyền Netanyahu, cho rằng giải pháp 2 nhà nước, để người Palestine có chính thể độc lập, mới là con đường nên được lựa chọn.

Cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ Joe Biden, Jake Sullivan, đã kêu gọi Israel giảm quy mô chiến dịch ở Gaza, và hãy chuyển chiến lược sang phương án hẹp hơn, ví như đưa các đội đặc nhiệm vào tiêu diệt các thủ lĩnh Hamas.

Reuters đưa tin rằng giới chức Israel dường như đã không tiếp thu yêu cầu này của Mỹ. Có thể thấy điều ấy khá rõ thông qua các tuyên bố công khai nhấn mạnh rằng họ tiếp tục chiến tranh cho đến khi đạt được mục đích, và thông qua thực tế đang diễn ra ở chiến trường.

Không chỉ có thể thấy được chia rẽ nội bộ giữa chính quyền Netanyahu với các đồng minh, mà còn thấy được sự bất mãn của người dân Israel.

Trong khi ông Netanyahu phát biểu trên truyền hình, hàng trăm người đã tổ chức một cuộc biểu tình ở Tel Aviv, với một số người cầm biểu ngữ, trong đó có một người có dòng chữ “đưa họ ra khỏi địa ngục”. Một người diễn thuyết hét lên: “Đưa họ về nhà ngay!”

Trong các mục tiêu của bom đạn Israel trên khắp Gaza hôm Thứ Bảy bao gồm một tòa nhà YMCA đông đúc và các quan chức y tế Palestine báo cáo hàng chục người thiệt mạng hoặc bị thương trong các cuộc tấn công, bất chấp lời kêu gọi mới của Mỹ nhằm giảm quy mô chiến dịch và tập trung vào các nhà lãnh đạo Hamas.

Tòa nhà YMCA là nơi ở tạm của những người Israel bị cưỡng bức trở thành vô gia cư.

Chính quyền Giáo hội Công giáo La Mã đưa tin, 2 phụ nữ theo đạo Thiên chúa đang trú ẩn trong khu phức hợp nhà thờ đã bị một người lính Israel bắn chết, 7 người khác bị bắn và bị thương. Không có bình luận ngay lập tức từ quân đội Israel cho câu hỏi làm rõ từ Reuters về việc này.

Tại Khan Younis ở phía Nam Gaza, các quan chức y tế Palestine nói Bệnh viện Nasser đã tiếp nhận 20 người Palestine thiệt mạng trong các cuộc không kích, cùng với hàng chục người bị thương, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em.

Quân đội Israel tuyên bố họ đang “hoạt động để triệt tiêu các khả năng hành chính và quân sự của Hamas”.

Hãng thông tấn chính thức của Palestine WAFA cho biết, ít nhất 30 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công vào 3 ngôi nhà ở trại tị nạn Jabalia, điều mà các quan chức y tế không thể xác nhận.

Quân đội Israel hôm Thứ Bảy cho hay họ đã ném bom từ trên không một tòa nhà ở Jabalia sau khi lực lượng của họ bị tấn công và người ta nhìn thấy phiến quân Hamas trên mái nhà.

Khi màn đêm buông xuống ngày Thứ Bảy, người dân cho biết giao tranh ngày càng gia tăng ở trung tâm Khan Younis, với máy bay và xe tăng của Israel ném bom và pháo kích cũng như tiếng lựu đạn, dường như do các chiến binh Hamas bắn.

Trong các dấu hiệu cho thấy cuộc xung đột lan rộng hơn, lực lượng Houthis do Iran hậu thuẫn ở Yemen nói họ đã tấn công khu nghỉ dưỡng Eilat ở Biển Đỏ của Israel bằng một đàn máy bay không người lái, một trong một số sự cố máy bay không người lái được báo cáo trong khu vực hôm Thứ Bảy.

Hai hãng vận tải hàng hóa lớn nói họ sẽ tránh kênh đào Suez khi lực lượng Houthi tăng cường tấn công các tàu thương mại ở Biển Đỏ.

Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ thông báo tàu khu trục Carney đã bắn hạ 14 máy bay không người lái của Houthi ở Biển Đỏ. Anh quốc cho hay một trong các tàu chiến của họ đã bắn hạ một máy bay không người lái bị nghi ngờ tấn công nhằm vào tàu buôn.

Nhật Tân