Khi hàng chục nghìn giới tinh hoa đổ xuống thị trấn nghỉ mát Sharm El Sheikh của Biển Đỏ để tham dự hội nghị khí hậu COP27 của LHQ, khoảng 400 máy bay phản lực tư nhân đã được chứng kiến ​​hạ cánh xuống thành phố Ai Cập.

Embed from Getty Images

Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu COP27, đã bị chỉ trích với những cáo buộc về “chủ nghĩa phô trương” và tiêu chuẩn kép.

Điều này càng được khẳng định vào thứ Sáu, khi hãng thông tấn Agence France-Presse (AFP) đưa tin rằng hơn 400 máy bay phản lực tư nhân đã hạ cánh xuống thành phố biển Ai Cập trong vài ngày qua trong khi hội nghị đang được tổ chức.

Một nguồn tin thân cận với các nhà chức trách hàng không địa phương xác nhận với AFP rằng “hơn 400 máy bay tư nhân đã hạ cánh trong vài ngày qua ở Ai Cập.”

“Có một cuộc họp trước COP27, và các quan chức đã thực hiện một số sắp xếp ở sân bay Sharm el-Sheikh để chào đón những chiếc máy bay đó.”

Tại Hội nghị COP26 năm ngoái ở Glasgow, thậm chí Thái tử Charles và Thủ tướng Anh lúc bấy giờ là Boris Johnson khi đó đã chọn bay riêng mặc dù sống ở cùng một quốc gia, và hệ thống đường sắt đến địa điểm tổ chức rất thuận tiện. 

Khoảng 33.000 người đã đăng ký tham dự cuộc họp COP27 ở Ai Cập, vốn có thể được thực hiện phần lớn qua Zoom, nếu việc giảm lượng khí thải carbon là quan trọng.

Hội nghị thượng đỉnh khí hậu của Liên Hợp Quốc cũng bị chỉ trích vì cung cấp cho những người tham dự bữa ăn bao gồm thịt, cá và các sản phẩm từ sữa, trong bối cảnh nhiều người tham dự – bao gồm cả chính Liên Hợp Quốc – đã vận động để công chúng bắt đầu ăn thực phẩm ‘bền vững’ hơn, chẳng hạn như protein có nguồn gốc từ côn trùng.

Các phóng viên Đức cũng tuyên bố rằng khu tổ chức Hội nghị thượng đỉnh đã bật máy điều hòa lạnh đến mức mọi người phải quấn khăn quàng cổ và mặc áo khoác.

Tất cả những điều này đã khiến Hội nghị mất uy tín đối với công chúng, theo Breitbart News. Theo Climate Action Against Disinformation, tổ chức theo dõi các thông tin được cho là sai lệch trên mạng xã hội, nhận thức của công chúng về cuộc họp là “đạo đức giả và chủ nghĩa phô trương”.

Ngân Hà (theo AFP, Breitbart)