Chủ tịch Kim Jong Un của Triều Tiên đã kêu gọi tăng cường kho vũ khí hạt nhân của nước này, bao gồm sản xuất hàng loạt vũ khí hạt nhân chiến thuật và phát triển tên lửa mới cho các cuộc tấn công hạt nhân, truyền thông nhà nước cho biết hôm Chủ nhật (1/1).

Embed from Getty Images

Trong một báo cáo vào cuối cuộc họp đảng quan trọng ở Bình Nhưỡng, ông Kim kêu gọi “tăng theo cấp số nhân kho vũ khí hạt nhân của đất nước”, KCNA đưa tin.

Trích dẫn “sự thù địch của Mỹ và Hàn Quốc”, báo cáo cho biết Triều Tiên cần “sản xuất hàng loạt vũ khí hạt nhân chiến thuật”“phát triển một hệ thống ICBM (tên lửa đạn đạo xuyên lục địa) khác có nhiệm vụ chính là phản công hạt nhân nhanh chóng”.

Căng thẳng quân sự trên bán đảo Triều Tiên tăng mạnh vào năm 2022 khi Triều Tiên tiến hành các cuộc thử nghiệm vũ khí phá vỡ lệnh trừng phạt gần như mỗi tháng, bao gồm cả việc bắn tên lửa đạn đạo xuyên lục địa tiên tiến nhất của nước này.

Quân đội Seoul cho biết Triều Tiên đã bắn ba tên lửa đạn đạo tầm ngắn vào sáng sớm thứ Bảy và thực hiện một vụ phóng hiếm hoi khác vào lúc 2h50 sáng Chủ nhật.

KCNA chính thức đã báo cáo hôm Chủ nhật rằng các vụ phóng là “một cuộc thử nghiệm của các bệ phóng tên lửa siêu lớn”.

Trong một báo cáo riêng của KCNA, ông Kim cho biết các loại vũ khí này đặt toàn bộ Hàn Quốc “trong phạm vi tấn công và (có) khả năng mang (một) đầu đạn hạt nhân chiến thuật”.

Vụ phóng diễn ra chỉ vài ngày sau khi Seoul điều máy bay chiến đấu đáp trả khi 5 máy bay không người lái của Triều Tiên xâm phạm không phận Hàn Quốc hôm thứ Hai.

Go Myong-hyun, nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Chính sách Asan, cho biết Triều Tiên từng nói về việc sản xuất hàng loạt vũ khí hạt nhân.

Ông nói với AFP: “Ý định là nếu Triều Tiên sản xuất hàng loạt vũ khí hạt nhân, ngay cả khi không có hành động khiêu khích mạnh mẽ, Hoa Kỳ sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc một ngày nào đó công nhận Triều Tiên là một quốc gia hạt nhân”.

“Thông điệp năm mới của Kim Jong Un đại loại là ‘Hãy chơi với vũ khí hạt nhân’,” ông nói thêm. “Thông điệp năm mới của ông ấy là Triều Tiên sẽ không cầu xin đối thoại và họ sẽ gây sức ép với Hàn Quốc và Hoa Kỳ, đặc biệt là Mỹ, bằng cách tăng cường năng lượng hạt nhân.”

Năm 2022, ông Kim cho biết ông muốn đất nước mình có lực lượng hạt nhân mạnh nhất thế giới và tuyên bố Triều Tiên đã là một quốc gia hạt nhân.

Vào thứ Tư, ông đã đặt ra “những mục tiêu quan trọng mới” cho quân đội của đất nước, KCNA đưa tin mà không đưa ra bất kỳ chi tiết cụ thể nào.

Các báo cáo được đưa ra vào cuối cuộc họp lớn của đảng ở Bình Nhưỡng, tại đó ông Kim và các quan chức cấp cao khác đã vạch ra các mục tiêu chính sách của họ cho năm 2023 trong các lĩnh vực quan trọng bao gồm ngoại giao, an ninh và kinh tế.

Leif-Eric Easley, giáo sư tại Đại học Ewha ở Seoul, cho biết: “Triều Tiên đã kết thúc một năm [phóng] thành công, nhưng các vụ phóng tên lửa gần đây của họ không ấn tượng về mặt kỹ thuật”.

Tuy nhiên, “những hành động khiêu khích gần đây, bao gồm cả các cuộc xâm nhập bằng máy bay không người lái, dường như… có thể nhằm mục đích đe dọa Hàn Quốc để thực hiện một chính sách nhẹ nhàng hơn”.

Nhưng với việc ông Kim từ chối ngoại giao và đe dọa sản xuất hàng loạt vũ khí hạt nhân, có khả năng Hàn Quốc sẽ tăng cường gấp đôi việc tăng cường năng lực và tư thế sẵn sàng phòng thủ của chính mình, ông nói.

“Nếu Trung Quốc không muốn sự bất ổn trong khu vực của một cuộc chạy đua vũ trang liên Triều ngay trước cửa nhà mình, thì họ sẽ phải làm nhiều hơn nữa để kiềm chế Bình Nhưỡng vào năm 2023,” ông nói thêm, theo AFP.

Ngân Hà (theo AFP)