Thế giới đang bên bờ vực thảm họa, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết hôm thứ Sáu (21/6), ông chỉ ra những rủi ro của cuộc xung đột tàn khốc tiềm tàng giữa Israel và Hezbollah.

Antonio Guterres
Ông Antonio Guterres, Tổng thư ký LHQ. (Ảnh: Wikipedia)

Người đứng đầu lực lượng dân quân Shia, Hassan Nasrallah, đã cảnh báo hôm thứ Tư (19/6) rằng Hezbollah đã chuẩn bị cho một cuộc xung đột toàn diện với Tây Jerusalem và có thể xâm lược các vùng lãnh thổ phía bắc của nhà nước Do Thái trong trường hợp căng thẳng leo thang hơn nữa.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi chỉ huy cấp cao của nhóm Shia, Hajj Sami Taleb Abdullah, đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel vào miền nam Lebanon vào tuần trước.

“Một động thái hấp tấp – một tính toán sai lầm – có thể gây ra một thảm họa vượt xa biên giới, và thành thật mà nói, vượt quá sức tưởng tượng”, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nói với các phóng viên tại một cuộc họp báo, đồng thời nói thêm rằng “thế giới không thể để Lebanon trở thành một Gaza thứ hai“. Ông kêu gọi cả hai bên “khẩn trương tái cam kết” vì hòa bình.

“Thế giới muốn lên tiếng rằng: việc giảm leo thang ngay lập tức là điều cần thiết”, ông Guterres nói. “Không có giải pháp quân sự nào cả”, nhiều người đã mất mạng hoặc phải rời bỏ nhà cửa ở cả Lebanon và Israel.

Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc trên thực địa đã “làm việc để giảm căng thẳng và giúp ngăn ngừa tính toán sai lầm, trong một môi trường cực kỳ thách thức”, ông Guterres cho biết.

Các cuộc trao đổi tên lửa giữa Israel và Hezbollah đã khiến hơn 53.000 người Israel và gần 100.000 người Lebanon phải rời bỏ nhà cửa trong chín tháng qua.

Đầu tuần này, Bộ trưởng Ngoại giao Israel Katz đã cảnh báo rằng Tây Jerusalem đang tiến gần” với một quyết định sẽ “thay đổi luật chơi”, chống lại lực lượng dân quân Shia.

Hoa Kỳ được cho là đã “ngày càng lo ngại” về viễn cảnh cuộc chiến giữa Israel và Hamas sẽ biến thành một cuộc xung đột lớn hơn ở Trung Đông, liên quan đến Hezbollah và có khả năng là quân đội Hoa Kỳ.

Một số quan chức Nhà Trắng giấu tên đã cáo buộc Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cản trở các nỗ lực giảm leo thang với tuyên bố của ông rằng Washington đang “giữ lại vũ khí cho Israel”.

Thanh Tâm, theo RT