Hôm thứ Sáu (17/11), ông Mikhail Podoliak, một trợ lý cấp cao của Tổng thống Ukraine, tuyên bố trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Channel 24 của nước này rằng Kyiv phải chiếm giữ các vùng lãnh thổ đã mất vào tay Nga, nếu không sẽ có nguy cơ biến mất khỏi bản đồ thế giới.

Mikhail Podoliak
Ông Mikhail Podoliak, trợ lý cấp cao của Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky (Nguồn ảnh: Global Images Ukraine/Getty Images)

Trợ lý Podoliak cho rằng việc không đẩy lùi quân đội Nga khỏi các vùng lãnh thổ mà Ukraine tuyên bố là của mình có thể khiến nước này trở nên mất kiểm soát. Đề cập đến mối lo ngại về các khu vực gồm Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk tự xưng cũng như các Vùng Kherson và Zaporozhye, ông Podoliak đặt câu hỏi: “Liệu chúng ta có một cơ hội nào để tồn tại về mặt lịch sử trong 10 đến 15 năm nữa hay không?”

Ông Podoliak cũng tin rằng chiến thắng của Nga sẽ là một bước thụt lùi đáng kể đối với phương Tây vì họ “không thể khẳng định vai trò lãnh đạo toàn cầu” khi các đối thủ “chuyên quyền” của họ sẽ có khả năng tự do tấn công các lãnh thổ khác. Ông cũng thừa nhận rằng “cuộc chiến không được lòng dân” ở Ukraine, tuy nhiên vẫn bác bỏ mọi cam kết hòa bình với Nga, nhấn mạnh rằng Moscow muốn “nô dịch hóa” Kyiv.

Phía Nga thì nhiều lần khẳng định họ chưa bao giờ đóng cửa đối thoại với những người đồng cấp Ukraine.

Ông Podoliak đưa ra giải thích cho những dự đoán sai về việc Ukraine sẽ chiếm lại Crimea trong mùa hè vừa qua; ông lưu ý rằng đánh giá này dựa trên phân tích về số lượng vũ khí mà Kyiv sẽ nhận được từ các nước phương Tây và tác động của các lệnh trừng phạt đối với Nga. Tuy nhiên, theo quan chức này, nhiều tập đoàn phương Tây vẫn ở lại thị trường Nga, cho phép chính phủ nước này có nguồn thu “thuế cao” và sử dụng số tiền đó để tài trợ cho chiến dịch quân sự của mình.

Việc Ukraine tiếp quản Crimea đã được Giám đốc tình báo Ukraine Kirill Budanov dự đoán 2 lần trong năm nay – lần đầu tiên vào mùa xuân và sau đó vào mùa hè trong bối cảnh Kyiv tiến hành các cuộc phản công. Moscow đã cảnh báo sẽ sử dụng “bất kỳ loại vũ khí nào” để đáp trả một cuộc tấn công  tiềm năng của Ukraine trên bán đảo này.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu tháng trước cho biết Kyiv “đang thua” khi không thể đạt được tiến bộ đáng kể nào trên chiến trường. Ông cũng ước tính thiệt hại của Kyiv đã lên tới hơn 90.000 quân nhân kể từ khi bắt đầu cuộc phản công vào đầu tháng Sáu.

Vy An (Theo RT)