Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Washington muốn Israel buộc “những người định cư cực đoan” phải chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công nhằm vào người Palestine.

Nguoi viet xep thu 2 xin visa EB 5
(Ảnh: Shutterstock.)

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Ba (5/12) rằng Mỹ đã đưa ra các hạn chế về thị thực đối với những người liên quan đến việc đàn áp người Palestine ở Bờ Tây. Washington khuyên Israel “nỗ lực nhiều  hơn” để bảo vệ người Palestine trong khu vực và trừng phạt bất kỳ ai liên quan đến các cuộc tấn công bạo lực nhằm vào dân thường hoặc hạn chế tối đa quyền tiếp cận các tiện nghi cơ bản của họ.

Trong khi chính quyền Mỹ trước đây của ông Donald Trump có quan điểm khoan dung hơn về vấn đề này thì Bộ Ngoại giao dưới thời Tổng thống Joe Biden lại chỉ trích chính sách định cư của Israel ở Bờ Tây. Vào năm 2021, Washington “phản đối mạnh mẽ” hoạt động này và vào tháng 5 năm 2023, nói thêm rằng họ “rất lo ngại” trước việc mở rộng hoạt động định cư “bất hợp pháp”. Tuy nhiên, cho đến nay, Washington vẫn chưa có động thái cụ thể nào về vấn đề này.

Hôm thứ Ba (5/12), Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố sẽ thực hiện chính sách hạn chế thị thực mới “nhắm vào các cá nhân được cho là có liên quan đến việc phá hoại hòa bình, an ninh hoặc ổn định ở Bờ Tây”. Cơ quan này cho biết thêm, thành viên gia đình của những người như vậy cũng có thể bị ảnh hưởng bởi biện pháp này.

Chính phủ Israel cần phải “nỗ lực hơn nữa để buộc những người định cư cực đoan đã thực hiện các cuộc tấn công bạo lực chống lại người Palestine ở Bờ Tây phải chịu trách nhiệm”, Ngoại trưởng Antony Blinken cho biết trong tuyên bố. Ông nói thêm rằng cơ quan của ông đang làm việc với lãnh đạo Israel “để đảm bảo Israel phải thực hiện các biện pháp bổ sung bảo vệ thường dân Palestine khỏi các cuộc tấn công cực đoan”.

Tuyên bố cho biết Washington cũng đang làm việc với Chính quyền Palestine “nhằm hạn chế các cuộc tấn công của người Palestine chống lại người Israel”, đồng thời cho biết bạo lực trong khu vực sẽ gây tổn hại cho cả hai bên.

Vào năm 2020, Ngoại trưởng Mỹ lúc bấy giờ là ông Mike Pompeo tuyên bố: Việc Israel muốn chiếm đóng Bờ Tây, phớt lờ tình trạng tiếp tục bất hợp pháp của các khu định cư theo luật pháp quốc tế,… là lựa chọn của Israel.

Vào giữa tháng Mười Một, tờ Politico đưa tin rằng chính quyền Biden đã sẵn sàng trấn áp bạo lực đối với người định cư Israel ở Bờ Tây. Danh sách các biện pháp được tờ báo nêu tên bao gồm cấm thị thực và các biện pháp trừng phạt khác. Theo các phương tiện truyền thông, Nhà Trắng yêu cầu Bộ Ngoại giao và Bộ Tài chính đề xuất “các chính sách” để hành động chống lại những kẻ đứng sau các cuộc tấn công bạo lực ở Bờ Tây.

Bộ Tài chính Mỹ vẫn chưa công bố bất kỳ biện pháp nào cho đến nay.

Anh Nguyễn, theo RT