Chính quyền Tổng thống Biden hôm thứ Ba (3/10) thông báo bắt đầu các thủ tục tố tụng và áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với 28 cá nhân và tổ chức, đặc biệt là ở Trung Quốc, vì liên quan đến sản xuất ma túy, fentanyl, cấm họ tham gia vào thị trường tài chính Mỹ. Trung Quốc lên án mạnh mẽ các lệnh trừng phạt của Mỹ, phản đối rằng vấn đề không phải ở Trung Quốc mà là ở Mỹ – nơi có nhiều người dùng fentanyl.

Fentanyl
Người biểu tình ở Washington DC. ủng hộ chính phủ mạnh tay xử lý các nhà sản xuất fentanyl Trung Quốc. (Nguồn: Phil Pasquini/ Shutterstock)

Theo AFP, fentanyl gây ra hàng chục ngàn ca sử dụng quá liều ở Mỹ mỗi năm.

Fentanyl là một loại thuốc phiện tổng hợp mạnh được sử dụng trong cơ sở y tế, tuy nhiên có thể bị lạm dụng như một loại thuốc.

Đây là loạt cáo trạng thứ hai của Mỹ nhắm vào công ty và công dân Trung Quốc, họ bị cáo buộc liên quan đến buôn bán các nguyên liệu cần thiết để sản xuất fentanyl, hiện chủ yếu được thực hiện bởi các tập đoàn ma túy.

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ khẳng định rằng Bắc Kinh cần ngăn chặn dòng chảy không thể kiểm soát của những loại thuốc này.

Nhà chức trách Trung Quốc cho biết trong một thông cáo báo chí gửi tới AFP rằng họ “kiên quyết phản đối” lệnh trừng phạt. Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố “nguyên nhân sâu xa của cuộc khủng hoảng fentanyl ở Mỹ nằm bản thân người Mỹ”, rằng Trung Quốc kiên quyết phản đối động thái của Mỹ.

Giới chức Trung Quốc cho biết: “Mỹ không nên khua gậy trừng phạt và đổ lỗi cho bên khác, thay vào là nên tăng cường kiểm soát đối với chính bản thân”.

Fentanyl được liệt vào loại hoạt động như thuốc an thần cho bệnh nhân ung thư bị đau nặng. Tuy nhiên, các phòng thí nghiệm Trung Quốc bị nghi ngờ cung cấp cho những kẻ buôn lậu ma túy, đặc biệt là giới buôn lậu ma túy Mexico, các chất dùng để sản xuất fentanyl, đồng thời bị nghi ngờ làm giả hồ sơ hải quan. Hoạt động buôn bán này thường diễn ra qua Internet và có thể được thanh toán bằng tiền điện tử, làm phức tạp thêm nhiệm vụ của các nhà điều tra.

Theo AFP, vấn đề fentanyl là một trong nhiều lĩnh vực căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh. Điều này đã được Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo thảo luận cụ thể trong chuyến thăm Trung Quốc vào cuối tháng 8.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) của Mỹ, từ tháng 3/2022 đến tháng 3/2023 nước Mỹ ghi nhận 110.000 ca tử vong do dùng thuốc quá liều, 2/3 trong số đó là do fentanyl gây ra.

Chống lại fentanyl là một trong những ưu tiên của Nhà Trắng. Loại thuốc phiện tổng hợp này mạnh hơn heroin nhiều lần. Cuối tháng 8, Chính quyền Tổng thống Biden đã công bố tài trợ bổ sung hơn 450 triệu USD để giải quyết cuộc khủng hoảng dùng thuốc quá liều ở Mỹ.

Tiêu Sơn (RFI)