Người đứng đầu NATO cho biết liên minh đang tham vấn với các đối tác sau khi xuất hiện báo cáo về vụ tấn công bởi tên lửa Nga gây chết người ở Ba Lan.

NATO và các đồng minh, trong đó có Mỹ, cho biết họ đang điều tra các báo cáo “liên quan” cho rằng tên lửa của Nga chịu trách nhiệm về vụ nổ chết người ở Ba Lan gần biên giới với Ukraine.

Trong một cuộc họp báo hôm thứ Ba, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Pat Ryder cho biết Washington đang tìm cách “chứng thực” các báo cáo trên phương tiện truyền thông Ba Lan rằng tên lửa của Nga đã hạ cánh xuống ngôi làng Przewodow phía đông Ba Lan, khiến hai người thiệt mạng.

FhoaudcXwAEee 6
Vị trí tên lửa hạ cánh ở Przewodow gần biên giới Ukraine.

“Tôi không muốn suy đoán hay đưa ra các giả thuyết,” ông Ryder nói với các phóng viên khi được hỏi về lập trường của Hoa Kỳ trong việc hỗ trợ một đồng minh NATO trong trường hợp bị tấn công.

“Khi nói đến các cam kết an ninh của chúng tôi và Điều 5, chúng tôi đã nói rõ ràng rằng chúng tôi sẽ bảo vệ từng tấc lãnh thổ của NATO,” ông Ryder nói, đề cập đến hiệp ước phòng thủ tập thể trong NATO, quy định rằng một cuộc tấn công nhằm vào bất kỳ thành viên nào của NATO là một cuộc tấn công vào tất cả.

Người đứng đầu NATO Jens Stoltenberg cũng cho biết ông đã nói chuyện với Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda và liên minh đang theo dõi tình hình cũng như tham khảo ý kiến ​​của các đồng minh.

Nếu được xác nhận, cuộc tấn công sẽ đánh dấu lần đầu tiên một tên lửa của Nga hạ cánh xuống một quốc gia khác ngoài Ukraine kể từ khi Nga tiến hành cuộc xâm lược nước láng giềng vào ngày 24 tháng 2. Các báo cáo hôm thứ Ba đã gây lo ngại trên diện rộng, đồng thời đòi hỏi xác minh chính xác những gì đã xảy ra.

Theo Al Jazeera, có thể các tên lửa đã “trượt mục tiêu, bắn quá mục tiêu hoặc bị lực lượng phòng không Ukraine cản phá”.

Bộ Quốc phòng Nga đã nhanh chóng bác bỏ các báo cáo, gọi chúng là “một hành động khiêu khích có chủ ý nhằm leo thang tình hình”. “Không có cuộc tấn công nào vào các mục tiêu gần biên giới Ukraine-Ba Lan được thực hiện bởi các phương tiện hủy diệt của Nga,” tuyên bố cho biết.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng nói với hãng tin Reuters rằng ông không có thông tin gì về vụ nổ.

Về phần mình, Ba Lan đã triệu tập các cuộc họp khẩn cấp của hội đồng an ninh quốc gia và nội các ngay sau khi các báo cáo xuất hiện để phản ứng với điều mà phát ngôn viên chính phủ Piotr Muller mô tả là “tình hình khủng hoảng”.

Ông Muller nói với các phóng viên rằng chính phủ Ba Lan đã tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu của một số đơn vị quân đội và đang xác định xem có nên yêu cầu tham vấn với các đồng minh theo Điều 4 của hiệp ước NATO hay không.

Ông nói thêm rằng thông tin liên quan sẽ được trình bày cho công chúng sau và kêu gọi các phương tiện truyền thông không đăng “thông tin chưa được xác minh” trong thời gian chờ đợi.

Lo ngại nhanh chóng lan rộng khắp châu Âu sau khi tin tức được đưa ra, với nhiều quan chức cáo buộc Nga phải chịu trách nhiệm về vụ việc.

Phó Thủ tướng Latvia Artis Pabriks viết trên Twitter rằng Nga “đã bắn tên lửa không chỉ nhắm vào dân thường Ukraine mà còn đáp xuống lãnh thổ NATO ở Ba Lan”.

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba kêu gọi tổ chức một hội nghị thượng đỉnh NATO bao gồm cả Ukraine nhằm đưa ra phản ứng tập thể “cứng rắn” đối với Nga, đồng thời kêu gọi các đồng minh của Kyiv cung cấp cho nước này vũ khí và máy bay tiên tiến.

“Ngày nay, bảo vệ bầu trời Ukraine có nghĩa là bảo vệ NATO,” ông Kuleba viết trên Twitter.

Trong khi đó, các quan chức từ Na Uy, Litva và Estonia – đều là thành viên NATO – cho biết họ đang cố gắng tìm hiểu thêm thông tin.

“Đây là một vụ việc rất nghiêm trọng nhưng vẫn còn nhiều điều chưa rõ ràng,” Ngoại trưởng Na Uy Anniken Huitfeldt cho biết, theo hãng thông tấn NTB của Na Uy.

Người phát ngôn An ninh Quốc gia của Nhà Trắng Adrienne Watson tweet rằng chính quyền Biden sẽ “xác định điều gì đã xảy ra và các bước tiếp theo thích hợp sẽ là gì”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Vedant Patel gọi các báo cáo là “cực kỳ đáng quan ngại,” nhưng cho biết thêm rằng việc xác định các cuộc tấn công là cố ý hay vô tình “sẽ rất quan trọng”.

Nhà Trắng cho biết Tổng thống Joe Biden cũng đã nói chuyện với người đồng cấp Ba Lan Duda và được thông báo về tình hình.

Vụ nổ được báo cáo hôm thứ Ba xảy ra giữa làn sóng các cuộc tấn công của Nga trên khắp Ukraine mà Kyiv gọi là “nặng nề nhất” trong gần 9 tháng chiến tranh.

Các vụ đánh bom đã được báo cáo ở Lviv, cách biên giới với Ba Lan chưa đến 80 km.

Người đứng đầu Liên minh châu Âu Charles Michel cho biết ông “bị sốc trước thông tin về một tên lửa hoặc loại đạn dược khác đã giết chết người dân trên lãnh thổ Ba Lan”.

“Chúng tôi sát cánh với Ba Lan. Tôi đang liên lạc với chính quyền Ba Lan, các thành viên của Hội đồng châu Âu và các đồng minh khác,” ông viết, sau đó nói thêm rằng ông sẽ đề xuất một cuộc gặp vào thứ Tư với các nhà lãnh đạo EU tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Bali, Indonesia.

Xuân Lan (theo Al Jazeera)