Mỹ hôm thứ Ba (20/2) đã phủ quyết một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc kêu gọi ngừng bắn vĩnh viễn giữa Israel và Hamas tại Gaza.

Nghị quyết vừa bị Mỹ phủ quyết do Algeria đề xuất. Algeria không có quan hệ ngoại giao chính thức với Israel.

Đại sứ Algeria tại Liên Hiệp Quốc (LHQ) Amar Bendjama nói với Hội đồng Bảo an sau khi cuộc bỏ phiếu thất bại: “Thông điệp của chúng tôi với quý vị hôm nay là cộng đồng quốc tế nên phản ứng với những lời kêu gọi kết thúc giết hại người Palestine thông qua kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức”.

Ngoài Mỹ bỏ phiếu phản đối, Anh Quốc đã bỏ phiếu trắng, trong khi 13 thành viên còn lại của Hội đồng Bảo an đã bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết do Algeria giới thiệu. Mỹ sau đó đã giới thiệu một nghị quyết khác thay thế, kêu gọi ngừng bắn tạm thời ở Gaza.

Nghị quyết do Mỹ soạn thảo cũng kêu gọi Israel không phát động hoạt động quân sự tại Rafah, thành phố biên giới của Gaza giáp Ai Cập vì làm như vậy “sẽ gây tổn hại hơn nữa cho thường dân và gia tăng di dời, bao gồm cả khả năng di cư tới các quốc gia láng giềng”.

Đại sứ Mỹ tại LHQ Linda Thomas-Greenfield nói với Hội đồng Bảo an: “Nhiều tuần nay, chúng tôi đã làm rõ rằng nghị quyết trước đó của Hội đồng sẽ không đạt được mục tiêu hòa bình lâu dài và thực tế có thể phản tác dụng”.

Tiến trình bỏ phiếu hôm nay là mơ tưởng hão huyền và vô trách nhiệm”, bà Linda Thomas-Greenfield nói tiếp.

Đại sứ Mỹ tại LHQ nhấn mạnh rằng dù Washington không thể ủng hộ nghị quyết mà sẽ đặt các cuộc đàm phán nhạy cảm vào rủi ro thất bại, nhưng “chúng tôi mong chờ tham gia vào một nghị quyết khác mà chúng tôi tin sẽ giải quyết được nhiều lo lắng mà cộng đồng quốc tế cùng chia sẻ”. Bà Linda Thomas-Greenfield nói rằng nghị quyết thay thế do Mỹ soạn thảo có thể và nên được Hội đồng Bảo an chuẩn thuận để “chúng ta có thể đạt được ngừng bắn tạm thời sớm nhất, dựa trên yêu cầu tất cả con tin phải được thả tự do”.

Bà Linda Thomas-Greenfield cũng nói rằng ngừng bắn tạm thời sẽ là “tối quan trọng để đưa viện trợ vào tay của những thường dân Palestine, những người đang cực kỳ cần giúp đỡ”.

Sau cuộc bỏ phiếu tại Hội đồng Bảo an, Đại sứ Israel tại LHQ Gilad Erdan đã gọi bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào đều là “viên đạn phủ bạc” cho Hamas.

Ông Gilad Erdan cho rằng một thỏa thuận ngừng bắn bây giờ sẽ cho phép Hamas có thời gian để thu thập đạn dược và lại tấn công Israel. Ông Erdan cũng chỉ trích Hội đồng Bảo an chưa lên án Hamas, ngay cả khi nhóm chiến binh Hồi giáo Palestine này thực hiện vụ tấn công chết chóc vào miền nam Israel hôm 7/10 năm ngoái.

Trong khi đó, Đại sứ Qatar tại LHQ Alya Ahmed Saif Al-Thani nói rằng thay mặt cho Hội đồng Hợp tác Vùng binh – tổ chức bao gồm Ả Rập Saudi, UAE, Oman, Qatar, Kuwait và Bahrain – LHQ nên lên án hoạt động quân sự đã được lên kế hoạch của Israel tại Rafah.

Chúng ta đang sống trong một thảm họa nhân đạo tồi tệ nhất mà thế giới từng chứng kiến”, bà Alya Ahmed Saif Al-Thani nói.

Qatar ủng hộ nghị quyết của Hội đồng Bảo an kêu gọi ngừng bắn vĩnh viện tại Gaza.

Hải Đăng