Israel đã đặt ra thời hạn chót là ngày 10 tháng 3 (ngày bắt đầu tháng chay Ramadan của người Hồi giáo) cho một thỏa thuận con tin với Hamas, nếu không Israel sẽ tiến hành kế hoạch xâm chiếm Rafah, thành trì cuối cùng của các thủ lĩnh Hamas ở biên giới Ai Cập ở Gaza.

Thông báo thể hiện quan điểm của chính phủ Benjamin Netanyahu, được đưa ra vào Chủ nhật (18/2) bởi lãnh đạo phe đối lập Benny Gantz.

Tờ Times of Israel đưa tin:

Ông Gantz nói: “Thế giới và các nhà lãnh đạo Hamas phải biết – nếu đến tháng Ramadan các con tin của chúng tôi không được trở về nhà, giao tranh sẽ tiếp tục khắp nơi, bao gồm cả khu vực Rafah”.

“Chúng tôi sẽ làm như vậy một cách phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho việc sơ tán dân thường trong đối thoại với Mỹ và Ai Cập để giảm thiểu thương vong cho dân thường”, cựu tham mưu trưởng của Lực lượng quốc phòng Israel (IDF) phát biểu tại Hội nghị Chủ tịch các Tổ chức Do Thái lớn ở Mỹ trong lần triệu tập ở Jerusalem.

“Đối với những người cho rằng cái giá phải trả [của một cuộc tấn công] là quá cao, tôi nói rất rõ ràng điều này: Hamas có một sự lựa chọn – họ có thể đầu hàng, thả con tin và người dân Gaza sẽ có thể ăn mừng ngày lễ thánh Ramadan”, ông Gantz cho biết.

Thông báo này thể hiện cách tiếp cận mới trong đàm phán con tin. Hamas đã can thiệp và tuyên bố sẽ không thả con tin trừ khi Israel kết thúc chiến tranh và rút quân hoàn toàn khỏi Gaza – điều đó có nghĩa là Hamas sẽ sống sót còn Israel sẽ thua.

Israel đã từ chối đưa ra đề nghị mới cho đến khi Hamas kiểm duyệt các yêu cầu của mình. Giờ đây, họ đang tìm cách tăng áp lực lên Hamas – đồng thời đáp ứng lời kêu gọi kiềm chế của quốc tế – bằng cách đưa ra cho Hamas một thời hạn gắn liền với ngày lễ tôn giáo của người Hồi giáo.