Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết họ đã phát hiện ra một mạng lưới đường hầm chạy một phần bên dưới trụ sở Gaza của Cơ quan Cứu trợ và Việc làm cho Người tị nạn Palestine thuộc Liên hợp quốc (UNRWA).

New Project
Bức ảnh chuyến tham quan truyền thông do quân đội Israel tổ chức vào ngày 8 tháng 2 năm 2024, các binh sĩ Israel ở lối vào của một đường hầm bên ngoài khu nhà Cơ quan Cứu trợ và Việc làm cho Người tị nạn Palestine thuộc Liên hợp quốc (UNRWA) tại Gaza. (Ảnh: JACK GUEZ/AFP, Getty Images)

Theo Reuters, IDF cho rằng đây là bằng chứng cho thấy Hamas đã lợi dụng cơ quan cứu trợ chính cho người Palestine trong bối cảnh chiến tranh.

Người Palestine cáo buộc Israel làm sai lệch thông tin để làm hoen ố UNRWA.

Tháng trước, Israel ban đầu cáo buộc 12 nhân viên Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của Liên hợp quốc tham gia vào vụ thảm sát ngày 7/10.

Đáp lại, nhiều quốc gia, bao gồm cả Hoa Kỳ, đã tạm thời cắt tài trợ cho UNRWA.

Kỹ sư quân đội của IDF hộ tống các phóng viên nước ngoài đi vào một hầm cạnh một trường học ở ngoại vi khu liên hợp của Liên hợp quốc, đi xuống đường hầm lót bê tông. Một trung tá quân đội dẫn đầu chuyến tham quan cho biết, sau hai mươi phút đi bộ qua lối đi nóng nực, hẹp và đôi khi quanh co đến ngột ngạt họ đã đến bên dưới Trụ sở UNRWA.

Đường hầm dài 700 mét và sâu 18 mét, đôi khi được chia đôi, để lộ các phòng bên cạnh. Có một không gian văn phòng với những chiếc két thép mở toang và trống rỗng. Có một nhà vệ sinh lát gạch. Một buồng lớn chứa đầy các máy chủ máy tính, một buồng khác chứa các ngăn pin công nghiệp.

Trung tá IDF cho biết: “Đây là một trong những cơ quan chỉ huy trung tâm của tình báo. Nơi này là một trong những đơn vị tình báo của Hamas, nơi họ chỉ huy phần lớn cuộc chiến”

UNRWA “không xác nhận hay bình luận gì khác” về phát hiện của Israel.

Anh Nguyễn (t/h)