Các quan chức quân sự Mỹ đã gặp những người đồng cấp Trung Quốc vào đầu tuần này trong một loạt cuộc họp ở Hawaii.

Biden Tap Can Binh
Hai nguyên thủ quốc gia, Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gặp nhau tại Mỹ hôm 15/11/2023. (Ảnh minh hoạ: Nhà Trắng)

Các quan chức Mỹ cho biết hôm thứ Sáu (5/4), cuộc gặp tập trung vào cách hai nước có thể vận hành an toàn

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tìm cách giải quyết căng thẳng trên Biển Đông trong cuộc gọi với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Ba (2/4).

Hai nhà lãnh đạo đã đồng ý nối lại các cuộc đàm phán quân sự trực tiếp khi họ gặp nhau vào tháng 11/2023.

Trong một tuyên bố, quân đội Mỹ cho biết các quan chức của cả hai nước “đã xem xét các sự kiện liên quan đến an toàn trong vài năm qua và thảo luận về việc duy trì tính chuyên nghiệp và an toàn trong hoạt động hàng hải và hàng không”.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố riêng rằng tại cuộc gặp, hai bên đã tiến hành trao đổi tích cực và mang tính xây dựng về tình hình an ninh hàng hải và hàng không Trung-Mỹ.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết, tại các cuộc họp, Trung Quốc cũng kiên quyết phản đối mọi nỗ lực nhằm gây nguy hiểm cho chủ quyền và an ninh của nước này dưới danh nghĩa tự do hàng hải và hàng không.

Cuộc đàm phán, được gọi là nhóm làm việc thỏa thuận tham vấn quân sự hàng hải (MMCA), diễn ra vào ngày 3 và 4 tháng 4 tại Honolulu, Hawaii và là cuộc họp đầu tiên như vậy kể từ năm 2021.

Trước cuộc gặp tháng 11/2023 giữa ông Biden và ông Tập, mối quan hệ giữa hai siêu cường ngày càng trở nên gay gắt, với những xích mích về các vấn đề từ Đài Loan đến hoạt động quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông.

Vào tháng 10/2023, quân đội Mỹ cho biết máy bay quân sự Trung Quốc đã thực hiện các cuộc diễn tập mạo hiểm hoặc liều lĩnh gần máy bay Mỹ gần 200 lần kể từ năm 2021.