Mỹ và Philippines đã bắt đầu các cuộc tập trận quân sự vào thứ Ba (ngày 11/4), đánh dấu các hoạt động quy mô lớn chưa từng có mà hai quốc gia cùng tiến hành trong nhiều thập kỷ.

Dự kiến diễn ra từ ngày 11-28/4, cuộc tập trận sẽ bao gồm gần 18.000 quân nhân, trong đó có 12.200 quân Mỹ và 5.400 quân Philippines, Politico đưa tin. Tổng số binh sĩ tham gia sẽ khiến cuộc tập trận này trở thành cuộc tập trận Balikatan lớn nhất từ trước đến nay. Tên của các hoạt động chung là Tagalog, nghĩa là “kề vai sát cánh”.

“Phần nổi bật của cuộc tập trận sẽ là cuộc tập bắn đạn thật chung ven biển, nhằm mục đích diễn tập các kỹ năng và thủ tục chiến thuật chung và phối hợp để thực hiện cuộc tấn công trên biển,” Thiếu tướng Marvin Licudine, người chỉ đạo cuộc tập trận bên phía Philippines, cho hay qua bài phát biểu tại lễ khai mạc.

Theo Reuter đưa tin, cuộc tập trận, sẽ được thực hiện ở các khu vực khác nhau của đất nước, cũng sẽ bao gồm việc đào tạo về các hoạt động đổ bộ, hoạt động hàng không, phòng thủ mạng, hoạt động trong đô thị, chống khủng bố và cứu trợ nhân đạo và thảm họa.

Thiếu tướng Eric Austin, người chịu trách nhiệm chỉ đạo cuộc tập trận phía Mỹ cho biết, cuộc tập trận Balikatan sẽ đảm bảo “chúng tôi sẵn sàng cùng nhau ứng phó với những thách thức trong thế giới thực”.

Khu vực Biển Đông đã trở thành tâm điểm căng thẳng quân sự và ngoại giao khi Trung Quốc tìm cách khẳng định quyền kiểm soát Đài Loan và mở rộng ảnh hưởng ở vùng biển phía Đông. Tàu chiến và máy bay Trung Quốc trong tháng này đã tiếp cận quốc đảo, mà Bắc Kinh tuyên bố là đưa ra “cảnh báo nghiêm trọng”.

Các cuộc tập trận của Hoa Kỳ với Philippines diễn ra sau các hoạt động tương tự với Hàn Quốc hồi tháng 3 và trong bối cảnh chính quyền Biden đang nỗ lực thắt chặt quan hệ với các quốc gia Vành đai Thái Bình Dương để chống lại tham vọng của Trung Quốc trong khu vực.

Minh Ngọc (T/h)