Reuters đã được biết vào hôm Thứ Tư (30/8) về một thông báo của chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden cho các ủy ban của Quốc hội, về ý định của Bộ Ngoại giao sẽ dùng khoản chi tới 80 triệu USD trong quỹ FMF cho Đài Loan. Quỹ FMF —chương trình Tài trợ Quân sự Nước ngoài— là chương trình thường được áp dụng dành cho các quốc gia có chủ quyền.

p3311821a758151778
Ngày 8/4, Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn đã mở tiệc chiêu đãi đoàn của Chủ tịch Michael McCaul Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ đến thăm (Phủ Tổng thống Đài Loan).

“FMF sẽ được sử dụng để tăng cường khả năng tự vệ của Đài Loan thông qua khả năng phòng thủ chung và kết hợp cũng như nâng cao nhận thức về lĩnh vực hàng hải và khả năng an ninh hàng hải,” thông báo viết.

Bộ Quốc phòng Đài Loan đã bày tỏ lời cảm ơn nhưng không bình luận về chi tiết của viện trợ, đồng thời nói rằng Hoa Kỳ đã và đang giúp tăng cường khả năng chiến đấu của quốc đảo theo các chính sách và luật pháp hiện hành.

Dân biểu Michael McCaul, Chủ tịch Đảng Cộng hòa của Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, nói ông rất vui vì chính quyền “cuối cùng” đã cung cấp FMF cho Đài Loan.

“Những vũ khí này sẽ không chỉ giúp Đài Loan và bảo vệ các nền dân chủ khác trong khu vực mà còn củng cố vị thế răn đe của Mỹ và đảm bảo an ninh quốc gia của chúng ta trước một ĐCSTQ (Đảng Cộng sản Trung Quốc) ngày càng hung hãn,” ông McCaul nói trong một tuyên bố.

FMF, khoản hỗ trợ quân sự lớn nhất do Bộ Ngoại giao quản lý, chủ yếu cung cấp hỗ trợ tài trợ cho các chính phủ nước ngoài trong việc mua thiết bị quốc phòng và huấn luyện quân sự của Hoa Kỳ theo chương trình Bán hàng quân sự nước ngoài.

Một quan chức Bộ Ngoại giao đã xác nhận về thông báo cho Quốc hội này, bình luận rằng quyết định cung cấp hỗ trợ FMF cho Đài Loan không phản ánh bất kỳ thay đổi nào trong chính sách của Mỹ.

Trung Quốc đã nhiều lần phàn nàn về việc Mỹ viện trợ quân sự và bán vũ khí cho Đài Loan. Bộ Quốc phòng Trung Quốc từng nói quân đội Mỹ phải chấm dứt ngay mọi hình thức “thông đồng quân sự” với hòn đảo này.

Hoa Kỳ, nhà cung cấp vũ khí quan trọng nhất của Đài Loan, tháng trước đã công bố gói viện trợ vũ khí cho Đài Loan trị giá lên tới 345 triệu USD.

Tuần trước, Hoa Kỳ cũng đã phê duyệt thương vụ bán hệ thống theo dõi và tìm kiếm hồng ngoại trị giá 500 triệu USD cho Đài Loan cho máy bay chiến đấu F-16 cũng như các thiết bị khác.

Về chủ quyền của Đài Loan, chính quyền Bắc Kinh tuyên bố hòn đảo này là một phần của lãnh thổ Trung Quốc, và luôn luôn phản đối mạnh mẽ mọi hình thức “quan hệ mang tính chính thức” của bất kỳ quốc gia nào với Đài Loan.

Chính quyền dân chủ ở Đài Loan bác bỏ mọi tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc, và nói rằng chỉ người dân Đài Loan mới có thể quyết định tương lai của chính mình.

Nhật Tân