Lãnh đạo nhóm lính đánh thuê Yevgeny Prigozhin có thể sẽ không phải đối mặt với cáo trạng phạm tội hình sự và thay vào đó sẽ được cho sống lưu vong tại Belarus, The New York Times đưa tin theo tuyên bố của Điện Kremlin.

Theo The New York Times, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitri Peskov hôm thứ Bảy (24/6) nói rằng vụ án hình sự nhắm vào ông Prigozhin đã được hủy bỏ. Lãnh đạo nhóm Wagner này khả năng sẽ sang Belarus sống lưu vong.

The New York Times cho biết Tổng thống Belarus Aleksandr Lukashenko, đồng minh thân cận của Tổng thống Nga Vladimir Putin, hôm 24/6 đã tổ chức các cuộc đàm phán với ông Yevgeny Prigozhin và đạt được thỏa thuận để kết thúc cuộc khủng hoảng an ninh đang gây chú ý khắp nước Nga và thế giới, giúp giải quyết tình huống căng thẳng này mà tránh phải chiến đấu vũ trang đẫm máu.

Theo thỏa thuận vừa đạt được, ông Prigozhin đã ra lệnh cho đội quân Wagner dừng tiến quân chớp nhoáng về Moscow. Trong khi, giới chức Nga sẽ hủy vụ truy tố hình sự lãnh đạo Wagner và cho phép ông sống lưu vong ở Belarus.

Hãng tin TASS của nhà nước Nga đưa tin rằng ông Lukashenko và ông Prigozhin đã đạt được thỏa thuận tạm thời, theo đó quân Wagner dừng tiến về Moscow, sự vụ có thể dẫn đến xung đột đẫm máu.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó đã cam kết trừng phạt nghiêm khắc vụ nổi loạn có vũ trang do ông Prigozhin lãnh đạo.

Ông Prigozhin lâu nay đã có bất đồng gay gắt với Bộ Quốc phòng Nga về cách cơ quan này chỉ đạo cuộc chiến tranh tại Ukraine. Vào tối thứ Sáu (23/6, giờ địa phương) mâu thuẫn đã lên đến đỉnh điểm khi ông Prigozhin loan báo ông đã rút binh lính của ông khỏi Ukraine và tiến vào lãnh thổ Nga qua Rostov. Lãnh đạo nhóm lính đánh thuê Wagner cáo buộc Điện Kremlin tấn công vào binh lính của ông. Nhưng chính quyền Putin đã cực lực bác bỏ cáo buộc này.

Hải Đăng