Quân đội Nga hôm thứ Sáu (25/3) đã bắt đầu tập trận quân sự trên chuỗi đảo bao gồm quần đảo tranh chấp với Nhật Bản.

Theo hãng tin Interfax cuộc tập trận của Nga có sự tham gia của hơn 3.000 binh sĩ. Hàng trăm xe quân sự cũng tham gia vào màn diễn tập này. Kịch bản diễn tập mô phỏng một cuộc phản công vào lực lượng thù địch nỗ lực chiếm đảo.

Đây là cuộc tập trận quân sự đầu tiên của Nga trên quần đảo phía cực bắc của đảo Hokkaido Nhật Bản kể từ đầu tuần này khi Moscow tuyên bố sẽ rút khỏi các cuộc đàm phán hòa bình với Tokyo.

Nga tuyên bố lý do đình chỉ đàm phán hiệp đình hòa bình Thế chiến II với Nhật Bản là Tokyo chế tài Moscow trong bối cảnh Nga phát động chiến tranh xâm lược Ukraine từ ngày 24/2.

Nga hiện đang tăng cường quân sự hóa quần đảo họ gọi là Nam Kurils, trong khi Nhật Bản gọi là Vùng Lãnh thổ phía Bắc. Vụ tranh chấp lãnh thổ này đã ngăn chặn Nga-Nhật hoàn thành ký kết hiệp định hòa bình hậu Thế chiến II.

Nhật Bản tuyên bố rằng Liên Xô đã chiếm đóng bất hợp pháp 4 đảo Kunashiri, Etorofu, Shikotan và Habomai của Nhật ngay sau khi phát-xít Nhật đầu hàng quân đồng minh vào tháng 8/1945. Trong khi đó, Nga lập luận rằng động thái kiểm soát các đảo này là hợp pháp.

Tuần trước, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết họ đã phát hiện 4 tàu chiến đổ bộ cỡ lớn của Nga đang di chuyển qua eo biển ở phía đông bắc Nhật Bản hướng về phía Tây, khả năng là hướng tới châu Âu để hỗ trợ cuộc chiến tranh tại Ukraine.

Vài ngày trước đó, Nhật Bản đã lên tiếng phản đối sau khi 6 tàu hải quân Nga di chuyển qua Eo Soya nằm giữa đảo Hokkaido của Nhật và đảo Sakhalin của Nga.

Chính phủ Nhật Bản đã gửi công hàm tới Moscow tuyên bố rằng Tokyo đang giám sát chặt chẽ các hoạt động quân sự của Nga tại các khu vực quanh Nhật Bản trong bối cảnh cuộc khủng hoảng Ukraine, đồng thời bày tỏ quan ngại sâu sắc về các động thái nêu trên của hải quân Nga.

Như Ngọc (Theo Nikkei và Japan Times)