Phía Nga cho biết vụ vỡ đê ở vùng Orenburg đang diễn biến xấu, làm ngập hơn 6.600 ngôi nhà, buộc giới chức ban bố tình trạng khẩn cấp liên bang.

vỡ đê
(Ảnh: Chụp màn hình)

“Tình hình ngập lụt ở thành phố Orsk đang diễn biến theo kịch bản xấu nhất, với 6.644 ngôi nhà đã bị ngập nước. 11 cơ sở trú ẩn tạm thời với sức chứa 8.087 người đã được thiết lập”, chính quyền địa phương ngày 7/4 cho biết, đề cập diễn biến vụ vỡ đê xảy ra ở thành phố Orsk tại vùng Orenburg, đông nam Nga, tối hôm trước.

Sergey Salmin, thị trưởng thành phố Orsk, cho hay tình hình lũ lụt vẫn rất nghiêm trọng, khi nước tiếp tục dâng và sẽ chỉ tăng lên trong vài ngày tới, gây ra tình trạng mất điện diện rộng. Ông cho hay mực nước đã tăng 28 cm so với hôm qua, trong khi cơ quan thời tiết dự báo lũ sẽ đạt đỉnh vào ngày 10/4.

“Khi nước dâng lên, các bạn phải sơ tán ngay lập tức. Mang theo giấy tờ và tài sản quý rồi rời khỏi nhà”, Thị trưởng Salmin khuyến cáo.

Alexander Kurenkov, Bộ trưởng Tình trạng Khẩn cấp Nga, cho biết hơn 4.000 dân ở Orsk đã được sơ tán tới các cơ sở trú ẩn. 4.100 người và 800 thiết bị đang được huy động để thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn ở vùng ngập lụt.

“Căn cứ vào tình hình hiện tại và các thông tin mà chúng tôi nhận được, tôi đề xuất vụ ngập lụt ở vùng Orenburg là tình trạng khẩn cấp liên bang và thiết lập động thái phản ứng trên quy mô toàn quốc”, ông nói.

Mưa lớn khiến nước sống Ural dâng cao tới gần 9 m, làm con đê ở Orsk, thành phố lớn thứ hai tại vùng Orenburg gần biên giới với Kazakhstan, bị vỡ ở hai điểm vào đêm 6/4, sau đó tiếp tục vỡ thêm một chỗ nữa.

Chính quyền địa phương cho biết đã phát hiện hai thi thể ở vùng ngập lụt, song nguyên nhân họ thiệt mạng không liên quan vụ vỡ đê. Giới chức Nga đã mở cuộc điều tra hình sự về sơ suất và vi phạm các quy tắc an toàn xây dựng. Con đê bị vỡ được xây từ năm 2014.

Phan Anh

Video: Vì sao “Trung Quốc” lại sợ hãi một đoàn nghệ thuật truyền thống Trung Quốc?