Văn phòng Tổng công tố Nga đã gửi yêu cầu và khiếu nại chính thức của một nhóm nghị sĩ tới Mỹ, Đức, Pháp và Síp, yêu cầu các nước này điều tra các vụ tấn công khủng bố gần đây nhằm vào Nga.

shutterstock 727459576
Tòa nhà Duma Quốc gia Nga (Ảnh minh hoạ: OlegDoroshin / Shutterstock)

Khiếu nại thể theo yêu cầu của một số đại biểu Duma Quốc gia Nga về một cuộc điều tra về khả năng liên quan của các cá nhân và tổ chức nước ngoài trong các cuộc tấn công khủng bố, cũng như vụ phá hoại đường ống Nord Stream.

Văn phòng Tổng công tố bày tỏ hy vọng rằng chính quyền ở 4 nước sẽ tuân thủ yêu cầu của Moscow và “hoàn thành các nghĩa vụ được giao” theo một số công ước quốc tế.

Bao gồm Công ước quốc tế về ngăn chặn tài trợ khủng bố năm 1999 và Công ước quốc tế về ngăn chặn các vụ đánh bom khủng bố năm 1997.

Văn phòng yêu cầu các nước tiến hành điều tra thông tin được cung cấp và hỗ trợ thu thập bằng chứng để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tố tụng, cũng như đảm bảo rằng các hành vi tội phạm sẽ bị trừng phạt.

Trong phụ lục của yêu cầu, các tác giả đã cung cấp những gì họ mô tả là bằng chứng trực tiếp chống lại một số cá nhân và tổ chức được cho là chịu trách nhiệm tổ chức, tài trợ, thực hiện và che đậy các cuộc tấn công khủng bố ở Nga.

Các nghị sĩ Nga đứng sau động thái khiếu nại tuyên bố rằng Mỹ và các đồng minh đã thực hiện các cuộc tấn công khủng bố nhằm vào Nga thông qua nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo và các cơ quan tình báo Ukraine.

Các nghị sĩ đã yêu cầu Mỹ, Đức, Pháp và Síp ngay lập tức tiến hành điều tra và thực hiện các biện pháp tích cực để ngăn chặn việc tài trợ cho khủng bố quốc tế. Họ cũng yêu cầu giới lãnh đạo chính trị của Mỹ và Ukraine, cũng như các cơ quan tình báo của 2 quốc gia đó, phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện các hoạt động khủng bố chống lại Nga và các quốc gia khác.

Lời kêu gọi của Văn phòng Tổng Công tố được đưa ra sau khi 4 tay súng xả súng tại Crocus City Hall gần Moscow, phóng hỏa tòa nhà khiến hơn 140 người thiệt mạng.

Các thủ phạm bị nghi ngờ, cũng như một số đồng phạm bị cáo buộc, đã bị bắt và bị quản thúc. Các quan chức an ninh hàng đầu của Nga cho rằng Mỹ, Anh và Ukraine có thể đã liên quan đến việc tổ chức vụ thảm sát.

Đồng thời, Nga vẫn tiếp tục điều tra vụ phá hoại đường ống Nord Stream 1 và 2 vào tháng 9 năm 2022, vốn được xây dựng để vận chuyển khí đốt của Nga đến Đức. Nga tuyên bố họ có bằng chứng cho thấy Mỹ và Anh đứng đằng sau vụ việc, nhưng lưu ý rằng phương Tây đang từ chối hợp tác trong việc xác định thủ phạm đằng sau “hành động khủng bố”.

Thanh Tâm, theo RT